Paris FC – Câu lạc bộ mà Công Phượng sang thử việc có quy mô như thế nào?

VietTimes -- Sau King's Cup 2019, câu chuyện bạn đọc quan tâm nhất là liệu Công Phượng có thử việc thành công tại Paris FC hay không? Đơn giản là phong độ của chàng trai xứ Nghệ này liên quan nhiều đến đội tuyển quốc gia.
 Guillaume Graechen, thầy cũ của Công Phượng tại lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai JMG là người giới thiệu CP10 đi Pháp (ảnh HAGL)
Guillaume Graechen, thầy cũ của Công Phượng tại lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai JMG là người giới thiệu CP10 đi Pháp (ảnh HAGL)

Theo lịch trình mà VietTimes được biết, ngay sau khi King's Cup kết thúc, Nguyễn Công Phượng sẽ lên đường tới Pháp và thử việc tại Paris FC từ này 15/6 đến 15/7. Khá nhiều người thắc mắc, Công Phượng được cho là không thành công khi khoác áo Mito Hollyhock (Nhật Bản) và Incheon United (Hàn Quốc) là những đội bóng châu Á, sao còn sang châu Âu làm gì. Muốn hiểu được điều đó, trước hết hãy tìm hiểu xem Paris FC là đội bóng như thế nào?

Paris FC là đội bóng như thế nào?

Paris FC (PAR) là đội bóng nằm tại thủ đô của Pháp, hiện đang thi đấu tại giải Ligue 2 - hạng Nhì trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của nước này. Trong quá khứ, đây là CLB từng được coi là lớn nhất, có lượng fan đông đảo thuộc hàng đầu ở kinh đô ánh sáng.

Phượng
Công Phượng đã thất bại Incheon United (Hàn Quốc), liệu có thành công ở Pháp không? (ảnh CLB Incheon)

Ngày 1/8/1969, Paris FC được thành lập, với mục tiêu giành vé lên chơi ở giải hạng nhất Pháp trong thời gian sớm nhất có thể. Các ông chủ Paris FC lúc ấy thấy rằng với tiềm lực kinh tế của mình, sẽ khó có cơ hội lên Ligue 1, nếu như không hợp lực với một đội bóng khác. Một năm sau, họ sát nhập với đội bóng CLB Stade Saint-Germain - khi đó đang thi đấu ở giải hạng Nhì - để đi đến quyết định thành lập CLB Paris Saint-Germain (PSG).

Nhưng chỉ 2 năm sau, Thị trưởng thành phố Paris thời đó bị sức ép của dư luận về việc đội bóng tên tuổi của thủ đô Pháp mà lại có đại bản doanh nằm tại vùng ngoại ô. Vì vậy, bàn đi tính lại không thống nhất, hai bên lại phải "đường ai nấy đi". Paris FC khi đó được giữ lại toàn bộ các cầu thủ trong đội một, cũng như sân nhà Parc des Princes.

Trong khi đó, PSG lại phải xuống chơi ở giải hạng ba - và gần như bắt đầu lại từ đầu với hàng loạt các cầu thủ trẻ ở sân Charléty. Chỉ 2 năm sau, nếu như Paris FC thi đấu ngày một bết bát và phải xuống hạng thì cùng thời điểm đó, PSG giành vé lên hạng Nhất và đã trở thành "đại gia" nước Pháp sau nhiều năm nỗ lực. 

Như thế tính ra Paris FC được thành lập trước Paris Saint-Germain, CLB hùng mạnh hiện tại của Pháp 2 năm. Và là 1 trong 3 đội bóng của thủ đô Paris (cùng với Red Star FC - đội bóng sẽ chơi ở giải hạng Ba Pháp mùa tới).

Cơ hội tăng tốc

Nhiều năm qua, Paris FC phần lớn chỉ thi đấu ở những giải hạng dưới của Pháp. Mãi đến tận mùa giải 2015-16, đội bóng này mới giành quyền thăng hạng lên Ligue 2 (hạng Nhì Pháp), nhưng lại xuống hạng ngay lập tức. Đến mùa 2016-17, Paris FC tiếp tục trở lại với Ligue 2 khi may mắn lên hạng dù để thua trong trận Play-off khi đối thủ của họ là U.S. Orleans không đáp ứng được yêu cầu về tài chính.

Paris FC cũng có lối chơi ban bật nhỏ nhưu HAGL nhưng tốc độ của các cầu thủ da màu nhanh hơn nhiều (ảnh Paris FC)

Paris FC cũng có lối chơi ban bật nhỏ nhưu HAGL nhưng tốc độ của các cầu thủ da màu nhanh hơn nhiều (ảnh Paris FC)

Vài năm gần đây, do có sự đầu tư nên đội bóng có tuổi đời nửa thế kỷ này đã có thành tích khởi sắc hơn. Mùa giải 2018/19 vừa qua, Paris FC thi đấu khởi sắc và kết thúc ở vị trí thứ 4 với 65 điểm sau 38 vòng. Thậm chí thiếu chút nữa họ đã giành vé thăng hạng lên Ligue 1, nhưng lại để thua trước RC Lens trong trận play-off một cách đáng tiếc.

Dù vậy, đội bóng này chưa nguôi ngoai tham vọng sẽ góp mặt ở Ligue 1 càng sớm càng tốt và Công Phượng là một trong những cái tên được Paris FC quan tâm để chinh phục tầm cao hơn.

Những lời giới thiệu

"Ông Jean-Marc Guillou - Người sáng lập học viện JMG toàn cầu từng có ý định mua quyền sở hữu Paris FC ở giải Ligue 2 của Pháp. Ông quan hệ rất tốt với các ông chủ Paris FC nên HLV Guillaume Graechen, thầy cũ của Công Phượng tại lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai JMG đã liên hệ với đội bóng Pháp. Lâu nay những cầu thủ có chất lượng từ các học viện JMG trên toàn thế giới đều có cơ hội tề tựu và thi đấu tại Paris FC.

Hamari Traore, hậu vệ phải vừa vô địch Cúp quốc gia Pháp 2019 cùng Rennes là một sản phẩm của lò JMG kết hợp cùng Paris FC. Anh là sản phẩm của lò JMG Mali (được thành lập từ năm 2006), và chơi cho Paris FC khi mới sang Pháp.

Nếu không thành công tại Paris FC thì Công Phượng vẫn có thể đến một CLB khác của Pháp - cũng đang chơi tại Ligue 2 là Chamois Niortais, đội bóng đang được huấn luyện bởi HLV Pascal Plancque.

Chamois Niortais là CLB có mối quan hệ thân thiết với cựu danh thủ Vincent Dufour, người cũng làm việc cho học viện JMG và từng nhiều lần sang Việt Nam tuyển chọn cầu thủ. Ông Vincent Dufour từng là HLV trưởng của CLB này trong hai năm 2004-2005.

Lần thứ 3 xuất ngoại, thử thách lần này khó hơn nhiều (ảnh VietTimes)

Lần thứ 3 xuất ngoại, thử thách lần này khó hơn nhiều (ảnh VietTimes)

Điều người ta lo lắng là lối chơi của các đội bóng Pháp khá đơn giản, tốc độ lên bóng nhanh. Paris FC cũng có lối chơi ban bật nhỏ như HAGL nhưng tốc độ của các cầu thủ da màu nhanh hơn nhiều. Các cầu thủ của họ phải có thể hình to cao và thể lực, sức bền tốt mới hòng trụ lại được. Những lời giới thiệu của các HLV Guillaume Graechen, Vincent Dufour là tấm giấy thông hành khá tốt cho Công Phượng đến Pháp.

Nhưng liệu lối chơi thiên vệ kỹ thuật có phù hợp với đội bóng hay không lại là vấn đề khác. Với người viết, cơ hội dành cho Công Phượng không nhiều, nhất là những gì chúng ta vừa tận mắt thấy trên đất Thái Lan. Như đã phân tích việc Công Phượng sang Pháp thử việc sẽ là điều khá bình thường. Vấn đề lúc này “họa mi” có nắm bắt cơ hội rất lớn để tiếp tục phát triển bản thân hay không?