
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky yêu cầu một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày, đồng thời cáo buộc Moscow liên tục từ chối những nỗ lực mà Kiev cùng các đồng minh đưa ra nhằm "thiết lập hòa bình và bảo đảm an ninh".
"Đây lại là một nỗ lực thao túng khác: vì lý do nào đó, mọi người đều phải chờ đến ngày 8/5 mới được ngừng bắn, chỉ để Putin có thể tổ chức duyệt binh trong im lặng. Chúng tôi trân trọng mạng sống con người, chứ không vì các cuộc diễu binh", ông Zelensky nhấn mạnh. Ông khẳng định mong muốn có một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện".
Bình luận của ông Zelensky lặp lại quan điểm trước đó cùng ngày của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak và Thứ trưởng Ngoại giao Andrey Sibiga. Hai quan chức này cũng cho rằng đề xuất ngừng bắn 72 giờ của Nga chỉ nhằm mục đích tổ chức duyệt binh và nhấn mạnh yêu cầu lập tức chấm dứt xung đột.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo sẽ thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài từ nửa đêm 7/5 đến hết ngày 10/5, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II. Đây là lệnh ngừng bắn đơn phương thứ hai của Nga trong tháng này, sau lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh.
Tuy nhiên, theo quân đội Nga, lệnh ngừng bắn trong dịp Phục sinh chỉ đạt được thành công hạn chế. Dù giao tranh giảm nhẹ, lực lượng Nga vẫn ghi nhận khoảng 4.900 vi phạm, trong đó có hơn 3.300 vụ tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử do Ukraine tiến hành.
Zelensky bác bỏ đề xuất ngừng bắn 3 ngày của Putin, đòi lệnh ngừng bắn 30 ngày
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/4 tuyên bố bác bỏ đề xuất ngừng bắn 72 giờ do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, gọi đây là "một nỗ lực thao túng".
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky yêu cầu một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày, đồng thời cáo buộc Moscow liên tục từ chối những nỗ lực mà Kiev cùng các đồng minh đưa ra nhằm "thiết lập hòa bình và bảo đảm an ninh".
"Đây lại là một nỗ lực thao túng khác: vì lý do nào đó, mọi người đều phải chờ đến ngày 8/5 mới được ngừng bắn, chỉ để Putin có thể tổ chức duyệt binh trong im lặng. Chúng tôi trân trọng mạng sống con người, chứ không vì các cuộc diễu binh", ông Zelensky nhấn mạnh. Ông khẳng định mong muốn có một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện".
Bình luận của ông Zelensky lặp lại quan điểm trước đó cùng ngày của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak và Thứ trưởng Ngoại giao Andrey Sibiga. Hai quan chức này cũng cho rằng đề xuất ngừng bắn 72 giờ của Nga chỉ nhằm mục đích tổ chức duyệt binh và nhấn mạnh yêu cầu lập tức chấm dứt xung đột.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo sẽ thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài từ nửa đêm 7/5 đến hết ngày 10/5, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II. Đây là lệnh ngừng bắn đơn phương thứ hai của Nga trong tháng này, sau lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh.
Tuy nhiên, theo quân đội Nga, lệnh ngừng bắn trong dịp Phục sinh chỉ đạt được thành công hạn chế. Dù giao tranh giảm nhẹ, lực lượng Nga vẫn ghi nhận khoảng 4.900 vi phạm, trong đó có hơn 3.300 vụ tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử do Ukraine tiến hành.

Ông Putin tuyên bố ngừng bắn 3 ngày với Ukraine nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng Thế chiến II

Ông Putin cảm ơn những người lính Triều Tiên đã tham gia chiến đấu giành lại Kursk
