Ông Trump tung ra loạt tuyên bố mạnh mẽ chưa từng có, bà Harris chịu sức ép lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Donald Trump đang vẽ ra một viễn cảnh đầy táo bạo về nhiệm kỳ mới của ông tại Nhà Trắng, có khả năng làm biến đổi nước Mỹ và gây chấn động trên toàn cầu.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử ở California (Ảnh: CNN)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử ở California (Ảnh: CNN)

Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ còn 3 tuần để ngăn chặn điều đó, khi bà cần hết sức nỗ lực để lấy lại đà tiến trong cuộc đua sít sao trước Ngày bầu cử.

Ứng viên đảng Cộng hòa không ngừng gia tăng các tuyên bố mạnh mẽ về vấn đề nhập cư, cảnh báo rằng những người “mang gen xấu” từ nước ngoài đang "xâm nhập" vào nước Mỹ. Trước đó, ông Trump đã đưa ra một tuyên bố sai lệch rằng những người Haiti nhập cư hợp pháp ở Ohio đang ăn thịt vật nuôi của họ.

Trong một cuộc vận động ở Arizona vào Chủ nhật tuần trước, ông Trump tuyên bố rằng nếu bà Harris đắc cử, "toàn bộ đất nước sẽ biến thành một trại tị nạn". Hai ngày trước đó ở Colorado, ông hứa sẽ “khởi động chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ”, trong đó khẳng định: “Chúng ta sẽ đóng cửa biên giới. Chúng ta sẽ ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp. Chúng ta sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình”.

Ông Trump cũng gia tăng sự đe dọa đối với các đối thủ chính trị trong tuần qua, khi ông nói trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News rằng có thể sử dụng quân đội để đối phó với “kẻ thù từ bên trong”.

Mới đây, vị cựu Tổng thống cũng phát biểu tại một cuộc vận động rằng bất kỳ ai phản đối quyền tự do ngôn luận nên bị "đuổi thẳng ra khỏi đây".

Ông Trump cũng đưa ra tuyên bố về việc ông có thể sử dụng quyền lực Tổng thống để phục vụ cho những mong muốn cá nhân và chính trị của mình, trong đó ông đe dọa sẽ ngừng viện trợ thiên tai liên bang cho California do đảng Dân chủ kiểm soát - lập luận rằng bà Harris và Tổng thống Joe Biden cũng đã làm điều tương tự đối với các khu vực bị thuộc đảng Cộng hòa bị tàn phá bởi thiên tai.

Ông Trump cũng đề xuất rằng đài CBS nên bị thu hồi giấy phép do cách họ biên tập cuộc phỏng vấn với Harris trong chương trình "60 Minutes," mà ông đã từ chối tham gia.

Quá khứ cho thấy ông Trump không phải lúc nào cũng thực hiện tất cả những gì ông nói. Tuy nhiên, những hành động trước đây của ông cho thấy những lời đe doạ của ông cần được xem xét một cách nghiêm túc.

Một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Mỹ trao cho Tổng thống quyền miễn trừ rộng rãi, cho thấy có rất ít rào cản đối với việc mở rộng quyền lực hành pháp.

Sự leo thang trong luận điệu của ông Trump đang làm tăng thêm áp lực lên bà Harris. Nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ, bao gồm các cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama – đang kêu gọi cử tri tại các bang chiến trường, đặc biệt là cử tri da màu và người gốc Tây Ban Nha, không để ông Trump quay lại Nhà Trắng.

Phó Tổng thống Harris đã tăng cường công kích ông Trump vào Chủ nhật tuần trước, trong một cuộc vận động ở North Carolina, chỉ trích ông vì không công khai hồ sơ y tế và từ chối tham gia cuộc tranh luận thứ hai cũng như cuộc phỏng vấn của chương trình “60 Minutes”.

“Ông ấy không minh bạch với cử tri...Điều đó khiến chúng ta tự hỏi tại sao đội ngũ của ông ấy lại muốn ông ấy tránh xa truyền thông? Chúng ta phải tự hỏi, họ có sợ rằng cử tri sẽ nhận ra ông ấy quá yếu ớt và bất ổn hay không?”, bà Harris chất vấn.

2.png
Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu trước báo giới trước khi lên chiếc Không lực Hai tại Căn cứ Hỗn hợp Andrews ở Maryland ngày 12/10 (Ảnh: AFP)

Nỗi lo ngại gia tăng trong đảng Dân chủ

Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, nỗi lo lắng ngày càng gia tăng trong đảng Dân chủ. Mặc dù ứng viên của họ đã gặt hái thành công tại đại hội đảng Dân chủ vào tháng 8 và có màn thể hiện nổi bật trong cuộc tranh luận, nhưng điều đó vẫn chưa mang lại ưu thế rõ rệt trước đối thủ sừng sỏ như ông Trump.

Các cuộc khảo sát mới nhất từ CNN, CBS, ABC và NBC đều chỉ ra rằng không có ứng viên nào dẫn trước một cách rõ rệt Ngay cả khi bà Harris có thể đang chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò quốc gia, vẫn có lo ngại rằng, giống như bà Hillary Clinton trước đây, bà có thể giành được nhiều phiếu phổ thông nhưng lại thất bại ở Đại cử tri đoàn.

Cuộc đua này cho thấy rằng, dù ông Trump có nhiều điểm khác biệt so với các ứng viên Tổng thống truyền thống, ông vẫn đưa ra thứ gì đó mà hàng triệu người Mỹ mong muốn.

Đảng Cộng hòa cho rằng chính sách của bà Harris và Tổng thống Joe Biden đã dẫn đến tình trạng lạm phát gia tăng. Ông Trump cũng đã chỉ trích việc rút quân khỏi Afghanistan, cáo buộc chính quyền hiện tại thể hiện sự yếu kém trên trường quốc tế. Vấn đề nhập cư, vốn là một trong những điểm yếu của đảng Dân chủ trong nhiệm kỳ của ông Biden, vẫn tiếp tục là một cơ hội lớn cho ông Trump khai thác.

Cuộc đua đang trở nên sít sao chỉ 3 tuần trước Ngày bầu cử. Theo cuộc thăm dò của NBC News, 10% cử tri cho biết họ có thể thay đổi quyết định, và một số lượng nhỏ cử tri vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tại các bang như Pennsylvania, Michigan, Arizona và Georgia, những thay đổi nhỏ trong sự ủng hộ cũng có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử.

Theo CNN