Ông Trump nói Mỹ cần phải thoát khỏi xung đột ở Ukraine

Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ có nguy cơ mắc kẹt trong một cuộc chiến tranh kéo dài vĩnh viễn.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ cần một chiến lược rút lui rõ ràng khỏi cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng cả nhà lãnh đạo Mỹ hiện tại Joe Biden và đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris đều không có bất kỳ kế hoạch nào như vậy.

“Ông Biden và bà Kamala đã đưa chúng ta vào cuộc chiến ở Ukraine và giờ họ không thể đưa chúng ta ra ngoài. Họ không thể đưa chúng ta ra ngoài”, ông Trump nói với đám đông những người ủng hộ ở Savannah, Georgia hôm 24/9, nhắc lại lời hứa chấm dứt xung đột ngay khi ông tái đắc cử.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ mắc kẹt trong cuộc chiến đó trừ khi tôi là Tổng thống. Tôi sẽ hoàn thành nó. Tôi sẽ thương lượng. Tôi sẽ đưa chúng ta ra ngoài. Chúng ta phải thoát khỏi. Ông Biden nói: ‘Chúng tôi sẽ không rời đi cho đến khi giành chiến thắng’”, ông Trump lập luận.

“Điều gì xảy ra nếu người Nga thắng? Đó là những gì họ làm – họ chiến đấu trong các cuộc chiến tranh. Như có người đã nói với tôi hôm nọ, họ đã đánh Hitler; họ đã đánh bại Napoléon. Đó là những gì họ làm. Họ chiến đấu. Và điều đó thật không dễ chịu chút nào”, ông Trump nói.

Tại một cuộc vận động tranh cử khác hôm đầu tuần này, ứng viên đảng Cộng hòa tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn đối thủ của ông, bà Kamala Harris, giành chiến thắng bởi chừng nào đảng Dân chủ còn nắm quyền, nhà lãnh đạo Ukraine sẽ ra đi với 60 tỷ USD mỗi lần đến Mỹ.

Ông Zelensky hiện đang ở Mỹ, nơi ông dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và các thành viên Quốc hội để trình bày với họ về “kế hoạch chiến thắng” của ông.

Các quan chức Ukraine cũng cho rằng ông Zelensky đã lên kế hoạch gặp ông Trump; tuy nhiên, một quan chức chiến dịch tranh cử của Trump nói với hãng tin AP rằng chưa có cuộc gặp nào như vậy được lên lịch.

Trong thời gian ông Zelensky lưu trú, Mỹ dự định công bố một đợt viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD khác cho Ukraine, theo AP. Gói này sẽ bao gồm tên lửa cho bệ phóng HIMARS, bom chùm cho máy bay chiến đấu Ukraine và các loại đạn khác, sẽ được lấy từ kho dự trữ của quân đội Mỹ.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 56 tỷ USD viện trợ quân sự trực tiếp kể từ tháng 2/2022. Vào tháng 4 năm nay, Mỹ đã phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD cho Kiev sau nhiều tháng bị một số đảng viên Cộng hòa phản đối. Các quan chức Ukraine lo ngại rằng ông Trump có thể cắt nguồn viện trợ quân sự ổn định của Mỹ.