Ông Trump nói Israel nên tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran

Ứng cử viên đảng Cộng hòa cho biết việc ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt phải là ưu tiên hàng đầu.

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một bài phát biểu ngày 4/10 (Ảnh: Getty)
Ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một bài phát biểu ngày 4/10 (Ảnh: Getty)

Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump lập luận rằng Israel nên thực hiện một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran để trả đũa vụ tấn công tên lửa gần đây của Tehran nhằm vào nhà nước Do Thái.

Đầu tuần này, Iran đã phóng khoảng 180 tên lửa vào Israel, gọi đây là hành động trả đũa vụ ám sát lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh và lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah, cả hai đều có quan hệ chặt chẽ với Tehran. Cuộc tấn công đã giết chết một người Palestine ở Bờ Tây, trong khi quân đội Israel thừa nhận rằng một số tên lửa đã bắn trúng các căn cứ không quân của họ.

Cuộc tấn công cũng diễn ra sau cái mà Israel gọi là “chiến dịch trên bộ có giới hạn” ở miền Nam Lebanon nhằm vào Hezbollah.

Phát biểu tại một sự kiện tranh cử ở North Carolina hôm 4/10, ông Trump, người nổi tiếng với quan điểm diều hâu đối với Iran, không đồng tình với Tổng thống Mỹ Joe Biden, người trước đó đã từ chối ủng hộ cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

“Họ hỏi ông ta, ông nghĩ gì về Iran, ông có đánh Iran không? Và ông ta nói, 'Miễn là họ không đánh vào cơ sở hạt nhân'. Đó là thứ các bạn muốn đánh, phải không? Ý tôi là, đó là rủi ro lớn nhất mà chúng ta gặp phải, vũ khí hạt nhân”, ông nói.

“Khi họ hỏi ông ấy câu hỏi đó, câu trả lời đáng lẽ phải là tấn công cơ sở hạt nhân trước và lo những việc còn lại sau”, ông Trump nói thêm.

Khi còn là Tổng thống, Trump đã dẫn đầu việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2018. Theo thỏa thuận, Iran đã đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông Trump lập luận rằng thỏa thuận này không có tác dụng mấy trong việc ngăn chặn vĩnh viễn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Sau cuộc tấn công của Iran vào Israel, Axios đưa tin rằng Nhà nước Do Thái đang nhắm đến một “đòn trả đũa đáng kể” đối với vụ phóng tên lửa của Iran và tất cả các lựa chọn đều được cân nhắc, bao gồm cả việc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Tehran. Các mục tiêu tiềm năng khác được cho là có thể bao gồm các giàn khoan khí đốt và dầu hoặc hệ thống phòng không, trong khi các vụ ám sát có chủ đích cũng có thể được xem xét.

Trong khi đó, theo báo cáo của Al Jazeera, Iran cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel đều có thể gặp phải “phản ứng bất thường”. Khi căng thẳng tiếp tục gia tăng ở Trung Đông, Politico đưa tin rằng ông Biden ngày càng thất vọng trước hành vi của Israel, bao gồm các cuộc tấn công gần đây vào Hezbollah và cuộc chiến ở Gaza. Nhà Trắng cũng thừa nhận rằng có khả năng họ không thể ngăn chặn một “cuộc chiến tranh khu vực” toàn diện.