
Hôm 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ áp mức thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu của Canada, tăng gấp đôi thuế đối với thép và nhôm của nước này lên 50%. Ông cũng nhắc lại rằng ông muốn sáp nhập quốc gia lớn thứ hai thế giới, tuyên bố rằng cách duy nhất để giải quyết tình trạng bế tắc về thuế quan là Canada phải trở thành tiểu bang thứ 51 "được yêu mến" của Mỹ.
Ông Trump đã công bố bước đi mới trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, giải thích rằng việc ông tăng thuế là để đáp trả khoản phụ phí trả đũa 25% đối với mặt hàng điện gia dụng xuất sang Mỹ do Ontario, tỉnh đông dân nhất của Canada, áp dụng.
“Tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Thương mại của tôi tăng thêm thuế quan từ 25% lên 50% đối với tất cả thép và nhôm được nhập vào Mỹ từ Canada, một trong những quốc gia có thuế quan cao nhất thế giới”, ông Trump viết, đồng thời nói thêm rằng đợt tăng thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 12/3.
Tổng thống Mỹ cũng yêu cầu Canada hủy bỏ những gì ông mô tả là “thuế quan chống nông dân Mỹ, từ 250% đến 390% đối với nhiều sản phẩm từ sữa của Mỹ”, cũng như các khoản thuế “nghiêm trọng” khác. Nếu Canada không tuân thủ, họ sẽ đối mặt với hành động tiếp theo là đòn thuế nhằm vào ngành sản xuất ô tô, mà theo ông Trump cảnh báo là có khả năng bị “đóng cửa vĩnh viễn”.
Ông Trump đã công bố mức thuế 25% đối với Canada vào đầu tháng 2, nhưng đã hoãn lại trong vòng 1 tháng, cho đến thứ Ba tuần trước. Các nhà sản xuất ô tô và hàng hóa của Canada được miễn trừ theo Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) cho đến tháng 4. Ottawa đã đáp trả bằng cách áp thuế đối với các sản phẩm của Mỹ trị giá 30 tỷ USD, với mức thuế bổ sung nhằm vào 125 tỷ USD hàng hóa được ấn định vào tháng tới.
Ông Trump cũng nhắc lại tuyên bố của mình rằng Mỹ đã "trợ cấp" cho Canada hơn 200 tỷ USD mỗi năm, đồng thời đề xuất việc gia nhập Mỹ với tư cách là "Tiểu bang thứ 51 mà chúng ta trân trọng" sẽ là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa hai quốc gia và cả hai đều sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ điều này.
Bắt đầu từ tháng 12/2024, ông Trump và nhóm thân cận của ông đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng tiếp quản Canada. Ý tưởng này đã bị các nhà lãnh đạo và người dân Canada bác bỏ. Một cuộc thăm dò gần đây của YouGov cho thấy có tới 77% người Canada kiên quyết phản đối việc sáp nhập, trong khi chỉ có khoảng 15% ủng hộ.
Thủ tướng Canada sắp nhậm chức Mark Carney đã tuyên thệ sẽ chiến đấu và giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại với Washington, tuy nhiên, ông thừa nhận rằng "chiến thắng này sẽ không dễ dàng". Ông Carney cũng từ chối nhượng lại chủ quyền cho Mỹ, tuyên bố vào Chủ Nhật tuần trước rằng "Canada sẽ không bao giờ, không bao giờ là một phần của Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào".

"Nếu hết đạn Mỹ, chúng tôi sẽ tìm súng khác": Binh lính Ukraine đáp trả ông Trump

Nước Mỹ “dậy sóng” sau 50 ngày cầm quyền của ông Trump
