
Trong một loạt băng ghi âm bị rò rỉ từ các buổi gây quỹ tranh cử năm 2024, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông từng đe dọa Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng nếu Nga tấn công Ukraine, Mỹ sẽ “ném bom Moscow”.
Theo đoạn ghi âm do CNN thu thập, ông Trump nói: “Với ông Putin, tôi đã nói: ‘Nếu ông tiến vào Ukraine, tôi sẽ ném bom Moscow. Tôi nói thật, tôi không có lựa chọn nào khác’. Và ông Putin kiểu như: ‘Tôi không tin’. Nhưng ông ta tin tôi 10%”.
Những phát ngôn gây sốc này nằm trong một loạt đoạn ghi âm chưa từng công bố, thu thập tại các buổi gây quỹ riêng tư ở New York và Florida trong năm 2024, sau này được các nhà báo Josh Dawsey, Tyler Pager và Isaac Arnsdorf sử dụng trong cuốn sách mới có tựa đề “2024”.
Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã từ chối bình luận về nội dung các đoạn băng ghi âm này.
Các đoạn ghi âm cho thấy một phiên bản Trump không kiềm chế, khi ông thẳng thắn chia sẻ chiến lược đối ngoại kiểu “đe dọa trực diện”, cam kết trục xuất sinh viên biểu tình và nhận xét rằng “người hưởng phúc lợi luôn bỏ phiếu cho đảng Dân chủ”.
Tại một sự kiện kín khác, ông Trump còn tuyên bố nếu tái đắc cử, ông sẽ trục xuất mọi sinh viên tham gia biểu tình, đặc biệt là những người ủng hộ Palestine tại các trường đại học.
“Bất kỳ sinh viên nào biểu tình, tôi sẽ tống cổ họ ra khỏi nước này”, ông Trump nói. “Họ đã phạm sai lầm lớn. Đuổi họ đi, tôi nghĩ điều đó sẽ chấm dứt mọi chuyện”.
Một nhà tài trợ tỏ ra lo ngại rằng những sinh viên biểu tình hôm nay “sẽ là người điều hành đất nước trong tương lai”, ông Trump liền kêu gọi mọi người đóng góp mạnh tay hơn cho chiến dịch của ông: “Nếu các bạn giúp tôi đắc cử, chúng ta sẽ kéo lùi phong trào đó 25 đến 30 năm”.
Tại một sự kiện khác, ông Trump tiếp tục thúc giục các nhà tài trợ quyên góp nhiều hơn, cho rằng đảng Cộng hòa luôn yếu thế về tài chính do sự hỗ trợ lớn từ các liên đoàn lao động và các nhóm công chức dành cho Đảng Dân chủ:
“Người nhận phúc lợi sẽ luôn bỏ phiếu cho Dân chủ”, ông nói. “Các liên đoàn quyên tiền lớn, khối công chức cũng vậy – họ có lợi thế đó”.
Ông Trump nói thêm: “Tôi phải nói với những người bạn Do Thái của tôi một điều: Hãy khiến họ bắt đầu bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa”.
Hôm thứ Ba vừa qua, ông Trump bày tỏ sự thất vọng với ông Putin vì ông không chịu ủng hộ đàm phán hòa bình. “Tôi không hài lòng với ông Putin”, ông Trump nói tại một cuộc họp nội các. “Tôi rất không hài lòng với họ”.
Ông Trump vẫn kiên quyết rằng nếu ông là Tổng thống, chiến tranh Ukraine và Gaza đã không bao giờ xảy ra – một thông điệp xuyên suốt chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ hai của ông.

Ông Trump nhận "món quà đặc biệt" trong bữa tối tại Nhà Trắng và bài toán hòa bình Trung Đông

“Họ bị đánh rất dữ dội”: Ông Trump lý giải quyết định nối lại viện trợ phòng thủ cho Ukraine

Ông Trump tuyên bố áp thuế nặng với các đồng minh châu Á
Theo CNN