
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét bán trụ sở của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (Voice of America - VOA), cơ quan mới nhất trong chuỗi tài sản liên bang nổi bật được đưa vào danh sách “thanh lý khẩn cấp” nhằm cắt giảm diện tích bất động sản của chính phủ liên bang.
Trụ sở chính của VOA, được biết đến với tên gọi chính thức là Tòa nhà liên bang Wilbur Cohen, nằm ngay phía nam khu National Mall và chỉ cách Điện Capitol hai dãy nhà. Ban đầu được xây dựng để phục vụ Cơ quan An sinh Xã hội, tòa nhà mang tính lịch sử với diện tích gần 93.000 mét vuông này hiện cũng là nơi làm việc của Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM) — đơn vị chủ quản của VOA – và Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS).
Việc bán tài sản này được cân nhắc trong bối cảnh Tổng thống Trump đang thúc đẩy kế hoạch đóng cửa VOA và các mạng lưới truyền thông liên bang liên kết khác – bao gồm Radio Free Europe (RFE), Radio Free Asia (RFA), Văn phòng Phát thanh Cuba, và Quỹ Công nghệ Mở (Open Technology Fund). Nỗ lực này được thúc đẩy bởi tỷ phú Elon Musk, cố vấn của Trump, người đang tìm cách thu hẹp quy mô của chính phủ liên bang.
Trong những tuần gần đây, nhiều tài sản liên bang khác cũng bị đưa vào danh sách bán, bao gồm: Tòa án liên bang ở Los Angeles và Cleveland, Phòng thí nghiệm Dịch vụ Kiểm tra An toàn Thực phẩm tại St. Louis, Trụ sở Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUD) tại Washington D.C.
Dòng thông báo bán tài sản được công bố hàng tuần bắt nguồn từ hành động của Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) – cơ quan đóng vai trò như “chủ nhà” cho các cơ quan liên bang khác. Hồi tháng 3, GSA từng bất ngờ liệt kê 443 tài sản liên bang để xem xét bán đồng loạt, nhưng sau đó đã rút lại danh sách trong vòng 24 giờ. Kể từ đó, quá trình thanh lý đã được tiếp tục theo hướng cẩn trọng và từng bước.
Cố vấn cấp cao Kari Lake gọi chi phí duy trì trụ sở hiện tại là “quá mức chịu đựng”, viện dẫn chỉ đạo của ông Trump rằng các hoạt động chính phủ nên được cắt giảm xuống mức tối thiểu theo luật định. Bà cũng tuyên bố sẽ dựa vào kênh truyền hình One America News Network (OANN) – một đài cáp có nhiều người dẫn thân Trump — để cung cấp nội dung cho các kênh truyền thông do chính phủ điều hành, thay thế vai trò của các cơ quan hiện hữu như VOA.
