Ông Trump đã phê chuẩn thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn đầu sau khi Trung Quốc cam kết mua 50 tỷ USD nông sản Mỹ?

VietTimes -- Theo trang tin Hoa ngữ Đa Chiều, một số cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin, những nguồn thạo tin tiết lộ: Ngày 12/12 theo giờ Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký Hiệp định thương mại Mỹ - Trung giai đoạn đầu tiên để tránh hiệu lực của kế hoạch tăng thuế đối với 160 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/12.
Tổng thống Donald Trump đã ký Hiệp định thương mại Mỹ - Trung giai đoạn đầu. Ảnh: AP/Đa Chiều.
Tổng thống Donald Trump đã ký Hiệp định thương mại Mỹ - Trung giai đoạn đầu. Ảnh: AP/Đa Chiều.

Được biết Trung Quốc đã cam kết sẽ mua các sản phẩm nông nghiệp trị giá 50 tỷ USD vào năm 2020 để đổi lấy mức thuế thấp hơn của Mỹ đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và Mỹ hiện chưa xác nhận thông tin này.

Trung Quốc đưa ra các cam kết lớn

Các cơ quan truyền thông lớn của Mỹ BloombergCNN ngày 12/12 đều đưa tin: những người thông thạo với vấn đề này tiết lộ ông Trump đã ký kết Hiệp định thương mại Mỹ - Trung giai đoạn đầu giúp tránh việc Kế hoạch tăng thuế quan có hiệu lực vào ngày 15/12 và giảm thuế quan hiện tại để đổi lấy cam kết của Trung Quốc mua sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

Ngày 12/12, ông Trump họp với các cố vấn kinh tế và thương mại tại Nhà Trắng thảo luận có tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc ngày 15/12 hay không. Ảnh: ông Trump và các thành viên Nhà Trắng trong cuộc tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm 11/10 (Ảnh: AFP/ Đa Chiều)
Ngày 12/12, ông Trump họp với các cố vấn kinh tế và thương mại tại Nhà Trắng thảo luận có tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc ngày 15/12 hay không. Ảnh: ông Trump và các thành viên Nhà Trắng trong cuộc tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm 11/10 (Ảnh: AFP/ Đa Chiều)

Bloomberg nói rằng văn bản Hiệp định đã được đệ trình lên ông Trump vào ngày 12/12 bởi một cố vấn thương mại. Nội dung bao gồm cam kết của Trung Quốc về việc mua thêm các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Những người thông thạo vấn đề này cho biết các quan chức Mỹ cũng thảo luận về khả năng giảm mức thuế hiện tại đối với các sản phẩm của Trung Quốc. Các điều khoản của thỏa thuận đã đạt được, nhưng văn bản pháp lý vẫn chưa được hoàn thiện.

The Wall Street Journal ngày 12/12 đưa tin, ông Trump đã đồng ý đạt được hiệp định thương mại hạn chế với Trung Quốc như một phần của hiệp định thúc đẩy Trung Quốc mua sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ và được hưởng các ưu đãi khác. Mỹ sẽ hủy bỏ mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12 và hạ thấp mức thuế hiện nay đánh vào hàng hóa Trung Quốc.

Cố vấn của Tổng thống Trump, ông Michael Pillsbury cho biết, ông đã trao đổi với Tổng thống Trump. Ông Trump nói, thỏa thuận này yêu cầu Trung Quốc năm 2020 phải mua sản phẩm nông nghiệp trị giá 50 tỷ USD của Mỹ, cũng như năng lượng và các mặt hàng khác. Đổi lại, Mỹ sẽ giảm thuế suất đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc, hiện đang dao động từ 15% đến 25%.

Hãng tin Anh Reuters cũng dẫn các nguồn tin nói rằng Nhà Trắng đã đồng ý tạm đình chỉ thu một số mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và giảm bớt các mức thuế khác để đổi lấy cam kết của Bắc Kinh về việc tăng mua sản phẩm nông nghiệp của Mỹ vào năm 2020.

Một nguồn tin thông thạo về các cuộc đàm phán song phương cho biết Mỹ sẽ đình chỉ thu thuế đối với 160 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và giảm mức thuế quan hiện đang áp dụng; các sản phẩm này dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12.

Hôm 9/12,ông Trump nói với các nhà báo: hai bên Mỹ và Trung Quốc đang tiến triển tốt đẹp trong việc đạt được một thỏa thuận thương mại.
Hôm 9/12,ông Trump nói với các nhà báo: hai bên Mỹ và Trung Quốc đang tiến triển tốt đẹp trong việc đạt được một thỏa thuận thương mại.

Một nguồn tin của Mỹ am hiểu các cuộc đàm phán nói rằng đổi lại, Trung Quốc sẽ đồng ý mua 50 tỷ USD các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ vào năm 2020, nhiều gấp đôi so với năm 2017 trước khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra.

The Wall Street Journal trước đó ngày 12/12 đã đưa tin, Mỹ đã đề xuất cắt giảm một nửa mức thuế quan hiện nay đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc trị giá khoảng 360 tỷ USD; đồng thời loại bỏ thuế quan đối với hàng hóa trị giá 156 tỷ USD. Đề xuất này đã được chuyển cho Bắc Kinh trong 5 ngày qua.

Ông Michael Pillsbury nói, nếu Bắc Kinh không hoàn thành việc mua nông sản theo thỏa thuận, mức thuế ban đầu sẽ lạp tức được áp dụng lại. Các chuyên gia thương mại gọi đây là điều khoản “bật lại” mặc dù ông Trump không sử dụng thuật ngữ này.

Mỹ có kế hoạch tuyên bố giảm một số thuế quan đối với Trung Quốc vào ngày 13/12 (giờ Washington), ông Michael Pillsbury gọi đây là “thể hiện thiện chí”. Ông nói, Tổng thống Trump cảm thấy phấn khởi bởi sự đột phá này.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã đạt mức cao mới vào ngày 12/12 trước đó và sự lạc quan của mọi người về việc đạt được thỏa thuận Mỹ - Trung đã tăng lên.

Trung Quốc và Mỹ sẽ ký bản thỏa thuận thu gọn vào ngày 13/12

The Wall Street Journal ngày 12/12 đưa tin, một người thông thạo vấn đề này nói, nếu thông tin được xác nhận, thì Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai) dự kiến sẽ ký ít nhất là văn bản tóm tắt của hiệp định.

Cho đến sáng 13/12 theo giờ Hà Nội, một phát ngôn viên của Nhà Trắng đã từ chối bình luận về tin nói rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được hiệp định thương mại giai đoạn đầu tiên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cũng chưa trả lời về thông tin này.

Reuters đưa tin, ông Robert Lighthizer Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã nói với các thượng nghị sĩ trước cuộc họp với ông Trump rằng, một tuyên bố về thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc có thể sẽ sớm được công bố.

Ông Trump ngày 12/12 đã viết bản tweet trên trang mạng xã hội Twitter  rằng ông đã “rất gần” đạt được một “thỏa thuận lớn” (big deal) với Trung Quốc và nói rằng “họ muốn nó, chúng ta cũng vậy!”.

Ngày 11/10, ông Trump tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng, tuyên bố hai bên đã đạt được thỏa thuận về hiệp định thương mại giai đoạn đầu, nhưng việc ký kết văn bản đã liên tục bị trì hoãn.
Ngày 11/10, ông Trump tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng, tuyên bố hai bên đã đạt được thỏa thuận về hiệp định thương mại giai đoạn đầu, nhưng việc ký kết văn bản đã liên tục bị trì hoãn.

Phạm vi của thỏa thuận hẹp hơn

Reuters đưa tin, theo những người thông thạo vấn đề này, hiệp định giai đoạn đầu giữa Mỹ và Trung Quốc có thể có phạm vi “hẹp” hơn so với thỏa thuận giai đoạn đầu mà Tổng thống Trump hứa hẹn vào tháng 10.

Hai người thông thạo vấn đề này cho biết, để đạt được hiệp định thương mại “giai đoạn 1”, các nhà đàm phán Mỹ trước đó đã đề xuất cắt giảm thuế quan hiện tại đối với hàng hóa Trung Quốc 50% và đình chỉ mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12.

Các chuyên gia thương mại cho rằng nếu ông Trump không đình chỉ việc tăng thuế quan sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12, các quan chức Bắc Kinh sẽ áp đặt thêm thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ và có thể đình chỉ việc đàm phán trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020.