Ông Park gọi 28 cầu thủ chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020

VietTimes -- Ngay tại thủ đô Manila (Philippines) trước khi bay về Hà Nội, ông Park đã công bố danh sách 28 cầu thủ tham dự VCK giải U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan sắp tới. Một kế hoạch tập trung tập huấn tại Hàn Quốc đã được vạch sẵn rất chi tiết.
Phân bảng VCK U23 châu Á 2020. Ảnh AT
Phân bảng VCK U23 châu Á 2020. Ảnh AT

Theo đó, HLV Park giữ lại tất cả 17 cầu thủ của tuyển U22 Việt Nam và gọi thêm 11 cầu thủ bổ sung. Trong danh sách này, 3 cái tên cùng U22 Việt Nam vừa giành HCV SEA Games sẽ vắng mặt là Hùng Dũng, Trọng Hoàng (vì quá tuổi). Riêng hậu vệ Đoàn Văn Hậu, theo cam kết sẽ bay về Hà Lan để hội quân cùng CLB chủ quản SC Heerenveen nên cũng không có mặt.

Không gọi thêm tiền đạo

Trong đó, những cái tên được bổ sung thêm lần này có 01 thủ môn: Y Êli Niê; 4 Hậu vệ: Việt Anh, Văn Tới, Văn Nam, Đình Trọng; 6 Tiền vệ: Quang Nho, Bảo Toàn, Mạnh Dũng, Thanh Sơn, Hữu Thắng, Trọng Đại. Như vậy, ngoài Tiến Linh và Đức Chinh, ông Park sẽ không gọi thêm tiền đạo bổ sung danh sách hiện có của U22 Việt Nam. Nhìn danh sách này, người ta thấy đây là các khuôn mặt đã từng xuất hiện ở các đội tuyển trẻ Việt Nam gần đây.

Đình Trọng đã trở lại sau chấn thương. Ảnh VFF

Đình Trọng đã trở lại sau chấn thương. Ảnh VFF

Theo lịch, chiều nay U22 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Manila về Hà Nội lúc 18h. Sau đó, đoàn sẽ tham dự buổi tiệc mừng chiến thắng sau thành tích đạt được tại SEA Games 30 do Thủ tướng chiêu đãi. Tham dự, buổi tiệc ngoài 2 đội tuyển nam và nữ vừa vô địch SEA Games 30 còn có đại diện Bộ VH-TT-DL, VFF.

Sau buổi tiệc này, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn trong hai ngày. Đến tối ngày 13/12, U23 Việt Nam sẽ tập trung và bay sang Hàn Quốc để tập huấn chuẩn bị cho giải U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan sắp tới.

Đây là giải đấu mà chúng ta tham gia với tư cách đương kim Á quân, được cho là độ khó còn lớn hơn SEA Games rất nhiều.

Theo lịch của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), vòng chung kết giải U23 châu Á 2020 được diễn ra từ ngày 8-1 đến ngày 26-1-2020 tại Thái Lan. Tại VCK U.23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng D với U23 Jordan, U23 Triều Tiên và U.23 UAE. Trong khi đó, chủ nhà U.23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng các đội bóng U23 Iraq, U23 Australia và U23 Bahrain.

U23 Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là đương kim á quân và sẽ đá trận ra quân vào ngày 10-1 gặp U23 UAE. Trận đấu tiếp theo thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán U23 Jordan ngày 13-1 và đối đầu U23 Triều Tiên vào ngày 16-1. Sau thất bại tại vòng bảng SEA Games 30, người Thái đang hẹn thầy trò ông Park Hang-Seo tại giải đấu này.

Quang Hải đã bình phục chấn thương để kịp tham dự VCK U23 châu Á. Ảnh VFF

Quang Hải đã bình phục chấn thương để kịp tham dự VCK U23 châu Á. Ảnh VF

Chủ nhà Thái Lan vẫn tự tin

Do bị loại ngay từ vòng đấu bảng SEA Games 30, các cầu thủ U23 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á sẽ được nghỉ ngơi tận 3 tuần trước khi HLV người Nhật triệu tập họ cho chiến dịch chinh phục tấm vé dự Olympic 2020.

Phải đến ngày 26/12, các cầu thủ trẻ U23 Thái Lan mới quay trở lại tập luyện. Họ có chưa đầy 2 tuần để bước vào trận đấu đầu tiên ở giải đấu quan trọng này, gặp U23 Bahrain trên sân Rajamangala vào ngày 8/1/2020.

VCK U23 châu Á tại Thái Lan sẽ đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Ba đội đứng vị trí cao nhất trừ chủ nhà Nhật Bản sẽ đoạt vé dự Thế vận hội năm tới tại xứ sở hoa anh đào nên nó sẽ dự báo rất quyết liệt.