Ông Bùi Hoàng Phương làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Bùi Hoàng Phương - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông - vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Ông Bùi Hoàng Phương (trái) khi nhận quyết định làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông, do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao (tháng 10/2022) - Ảnh: mic.gov.vn
Ông Bùi Hoàng Phương (trái) khi nhận quyết định làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông, do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao (tháng 10/2022) - Ảnh: mic.gov.vn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông - giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyết định này có hiệu lực kể từ hôm nay (20/11/2023).

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Phương từng đảm nhiệm vị trí Chánh Văn phòng Bộ từ tháng 8/2020. Tháng 1/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã điều động và bổ nhiệm ông Phương giữ chức chánh Thanh tra Bộ.

Tháng 10/2022 đến trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng, ông Phương giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Như vậy, cùng với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ Thông tin và Truyền thông hiện có 5 Thứ trưởng: Thứ trưởng Phan Tâm, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Phạm Đức Long, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm và Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương.

Trong đó, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đều thuộc thế hệ 8x./.