Olympic 2020: Nỗi lo Tokyo khi nhớ về Olympic 1940

VietTimes -- Đến giờ duy nhất Thế vận hội Olympic 2020 là giải thể thao chưa bị tuyên bố hủy hoặc hoãn do đại dịch COVID-19. Nhưng có vẻ như cái chu kỳ 40 năm đen đủi của lịch sử Olympic vẫn đang ám ảnh mọi người.
Duy nhất Thế vận hội Olympic 2020 là giải thể thao chưa bị tuyên bố hủy hoặc hoãn do đại dịch COVID-19. Ảnh CNN.
Duy nhất Thế vận hội Olympic 2020 là giải thể thao chưa bị tuyên bố hủy hoặc hoãn do đại dịch COVID-19. Ảnh CNN.

Olympic 2020 được tổ chức từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. Đây là lần thứ 2, Nhật Bản được vinh dự tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, lần đầu năm 1964. Thế vận hội Olympic 2020 sẽ có 339 nội dung thi đấu trong 33 môn thể thao khác nhau, bao gồm 50 phân môn. Bên cạnh 5 môn thể thao mới sẽ được giới thiệu ở Tokyo, sẽ có 15 nội dung thi đấu mới trong các môn thể thao hiện có.

Vì giải đấu liên quan đến nhiều tổ chức, quốc gia, bản quyền truyền hình nên nếu IOC quyết định không thể tổ chức Olympic Tokyo 2020 thì sự kiện này sẽ bị hủy bỏ chứ không hoãn. Nhưng Chủ tịch IOC Thomas Bach trả lời với New York Times: “IOC đang cân nhắc các giải pháp về Olympic 2020, trong đó hoàn toàn không có giải pháp hủy”.

Chủ tịch IOC Thomas Bach trả lời với New York Times: “IOC đang cân nhắc các giải pháp về Olympic 2020, trong đó hoàn toàn không có giải pháp hủy”. Ảnh AP
Chủ tịch IOC Thomas Bach trả lời với New York Times: “IOC đang cân nhắc các giải pháp về Olympic 2020, trong đó hoàn toàn không có giải pháp hủy”. Ảnh AP

Chu kỳ 40 năm

Lịch sử IOC ghi nhận, ban đầu Thế vận hội XII được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản vào tháng 7 năm 1938. Nhưng khi chiến tranh Trung - Nhật nổ ra, IOC đã tước quyền đăng cai của Nhật Bản và IOC trao quyền tổ chức cho Helsinki, Phần Lan - thành phố đứng thứ hai trong quá trình giành quyền tổ chức, dự kiến tổ chức từ 20 tháng 7 tới 4 tháng 8 năm 1940. Cuối cùng Olympic 1940 vẫn phải hủy bỏ do Thế chiến II và phải 8 năm sau nó mới được tổ chức tại London vào năm 1948.

40 năm sau, Olympic Moscow 1980 lần đầu tiên được tổ chức tại Đông Âu. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia một kỳ đại hội Olympic. Với lý do Liên xô tham chiến Afghanistan, Hoa Kỳ và 64 nước khác đã tẩy chay tham dự Olympic trên, một số vận động viên khác từ những nước tẩy chay trên tham dự Olympic 1980 dưới 1 lá cờ Olympic. Olympic 1980 tại Liên Xô là kỳ Olympic thua lỗ kinh tế nặng nề nhất trong lịch sử với khoảng 9 tỷ USD. Điều này khiến Liên Xô và một số quốc gia thuộc XHCN 4 năm sau cũng tham gia tẩy chay không tham gia  Olympic 1984 được tổ chức tại Los Angeles.

Nhật Bản khai trương sân vận động Olympic 2020 siêu đẳng cấp với một loạt tính năng đặc biệt có sức chứa 68.000 người. Ảnh AP
Nhật Bản khai trương sân vận động Olympic 2020 siêu đẳng cấp với một loạt tính năng đặc biệt có sức chứa 68.000 người. Ảnh AP

40 năm sau, Olympic Tokyo 2020 đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Nhật Bản khai trương sân vận động Olympic 2020 siêu đẳng cấp với một loạt tính năng đặc biệt có sức chứa 68.000 người. Sân vận động có các mái che nắng mưa và giúp hút gió vào bên trong, gồm 8 thiết bị phun sương, 185 quạt và 16 phòng điều hòa. Công trình có chiều cao 47m, thấp hơn so với thiết kế ban đầu là 70m. Sân vận động được xây dựng trên nền của sân vận động quốc gia cũ của Olympic Tokyo 1964 với chi phí khoảng 1,45 tỷ USD.

Nín thờ chờ đợi

Ngọn đuốc Olympic từ Hy Lạp cũng về đến Nhật sáng 20-3, nhưng Nhật Bản đang chịu áp lực cực lớn từ dịch COVID-19 bởi đang gánh những khoản nợ khổng lồ vay từ các tổ chức tài chính để đầu tư cơ sở hạ tầng. Lễ thắp ngọn đuốc Thế vận hội diễn ra tại Hy Lạp hôm 12/3 được tổ chức kín, thay vì mở cửa cho công chúng như hàng năm.

Thủ tướng Shinzu Abe đã phải cầu cứu với các nước nhóm G7 và ông phấn khởi nói rằng, G7 chấp nhận giúp đỡ và hỗ trợ Nhật hoàn thành Olympic qua nỗ lực từng giai đoạn. Ông Abe trả lời báo chí: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong sức mạnh của chính nhóm G7. Phần chuẩn bị và ứng phó với mọi phương án đã tạm ổn, vấn đề là chờ dịch COVID-19 diễn tiến ra sao”.

Ngọn đuốc Olympic từ Hy Lạp cũng về đến Nhật sáng 20-3. Ảnh AP
Ngọn đuốc Olympic từ Hy Lạp cũng về đến Nhật sáng 20-3. Ảnh AP

Mặc dù Chủ tịch IOC Thomas Bach vẫn quả quyết cho rằng Olympic 2020 vẫn được tổ chức từ ngày 24 tháng 7 nhưng bản thân ông cũng phải thừa nhận IOC vẫn chờ khuyến cáo của WHO.

Người dân Tokyo và Nhật Bản lại đang nhớ về kỳ Olympic Tokyo 1940 chỉ diễn ra trên giấy tờ. Chu kỳ 40 năm đang ám ảnh quan chức IOC khi những kỳ đại hội trước đó đều gặp những trục trặc ngoài ý muốn. Liệu sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh trong năm 2020 có được tổ chức hay không, phải đến tháng 5 mới có quyết định chính thức.