Những diễn biến mới sau sự kiện lính Đài Loan ở Kim Môn bắn vào máy bay không người lái Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau khi Đài Loan công khai sự kiện binh sĩ phòng thủ Kim Môn nã súng vào máy bay không người lái của Đại lục bay vào vùng trời nhóm đảo này, phía Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ.
Máy bay không người lái của Trung Quốc nhiều ngày liền bay vào vùng trời Kim Môn (Ảnh: Sina).
Máy bay không người lái của Trung Quốc nhiều ngày liền bay vào vùng trời Kim Môn (Ảnh: Sina).

Trong mấy ngày qua, các máy bay không người lái của Trung Quốc liên tục bay vào vùng trời cụm đảo ngoài Kim Môn của Đài Loan, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Kim Môn của quân đội Đài Loan tối 30/8 đã đưa ra tuyên bố nói một máy bay không người lái của Trung Quốc đã đi vào vùng trời trên vùng biển hạn chế ở khu vực đảo Nhị Đảm lúc 17h59’ chiều cùng ngày. Lực lượng phòng thủ đã đưa ra cảnh báo theo đúng quy trình, nhưng chiếc máy bay không người lái vẫn tiếp tục bay lượn vòng, nên quân phòng thủ đã bắn phòng vệ để xua đuổi; chiếc máy bay đã bay đi vào lúc 18 giờ chiều theo hướng Hạ Môn.

Bộ Tư lệnh phòng thủ Kim Môn bày tỏ tiếp tục duy trì cảnh giác và giám sát chặt chẽ sau khi máy bay không người lái bay đi. Ngoài ra, cũng trong ngày 30/8, 3 chiếc máy bay không người lái dân dụng khác của Trung Quốc đã xuất hiện ở khu vực các đảo Đại Đảm, Nhị Đảm và Sư Dữ của Kim Môn. Sau khi lực lượng phòng thủ các đảo này bắn pháo hiệu để cảnh báo, 3 máy bay này đều bay về hướng Hạ Môn.

Trang tin Nownews (Đài Loan) đưa tin lính phòng thủ Kim Môn bắn xua đuổi UAV Trung Quốc (Ảnh: Nownews).

Trang tin Nownews (Đài Loan) đưa tin lính phòng thủ Kim Môn bắn xua đuổi UAV Trung Quốc (Ảnh: Nownews).

Do Trung Quốc tiếp tục cho máy bay không người lái đến các đảo bên ngoài của Đài Loan, cùng ngày, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã ra lệnh cho lực lượng phòng vệ Đài Loan phải có những biện pháp đối phó mạnh mẽ với máy bay không người lái của Trung Quốc. Bà cho rằng “kẻ thù càng khiêu khích thì quân đội Đài Loan càng cần bình tĩnh và tự kiềm chế, nhưng điều này không có nghĩa là không có biện pháp đáp trả”. Bà nói đã ra lệnh cho cơ quan phòng vệ Đài Loan thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết và mạnh mẽ kịp thời để bảo vệ an ninh không phận của Đài Loan.

Cùng ngày, ông Khưu Quốc Chính, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn giới truyền thông rằng “tác chiến là phải đánh giá rất cẩn thận và chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, và các binh sĩ Đài Loan cũng đã đạt được tiến bộ trong việc đối phó các máy bay không người lái của Trung Quốc quấy nhiễu Đài Loan”. Mặc dù không tiện chia sẻ các chi tiết liên quan ra bên ngoài, nhưng ông nhấn mạnh mọi cách làm của Đài Loan đều chỉ là tự vệ.

Bà Thái Anh Văn thị sát căn cứ không quân ở Bành Hồ, ra lệnh bắn các UAV Trung Quốc bay vào vùng trời Kim Môn (Ảnh: Reuters).

Bà Thái Anh Văn thị sát căn cứ không quân ở Bành Hồ, ra lệnh bắn các UAV Trung Quốc bay vào vùng trời Kim Môn (Ảnh: Reuters).

Một ngày trước đó (29/8), Bộ Tư lệnh Phòng thủ Kim Môn cho biết sau khi một máy bay không người lái của Trung Quốc quấy nhiễu Kim Môn, các binh sĩ đồn trú đã đối phó bằng cách làm theo bốn bước "cảnh báo, thông báo, xua đuổi và bắn phòng vệ". Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 24/8 tuyên bố, sau khi lắp đặt hệ thống phòng thủ máy bay không người lái vào năm tới, họ sẽ ưu tiên triển khai hệ thống này tới các khu vực phòng thủ đảo ngoài để đối mặt với mối đe dọa từ “khu vực xám” của Trung Quốc.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 29/8 tuyên bố, Trung Quốc tiếp tục muốn thiết lập một "sự bình thường mới" cho các hoạt động chống lại Đài Loan của họ, bao gồm chạy tàu và máy bay hoạt động ở Đường trung tâm eo biển Đài Loan. Ông nói: "Họ đang định leo thang tình hình đến một mức, sau đó khiến nó trở thành một sự bình thường mới. Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó".

Cơ quan phòng vệ Đài Loan họp báo về tình hình eo biển (Ảnh: Reuters).

Cơ quan phòng vệ Đài Loan họp báo về tình hình eo biển (Ảnh: Reuters).

Sau khi quân đội Đài Loan nổ súng cảnh báo về sự xâm nhập của máy bay không người lái của Trung Quốc, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 30/8 khi nói về liệu Hoa Kỳ có lo ngại về tình hình ở eo biển Đài Loan hay không, đã cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển sâu hơn quan hệ với Đài Loan phù hợp với chính sách một Trung Quốc, bao gồm việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại Mỹ - Đài Loan, và Mỹ cũng sẽ duy trì các kênh liên lạc thông suốt với Bắc Kinh. Bà Karine Jean-Pierre cũng lặp lại những gì bà đã nói một ngày trước đó, nhấn mạnh rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đi qua eo biển Đài Loan phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về phía Trung Quốc, sau khi lực lượng phòng thủ Kim Môn lần đầu tiên nổ súng bắn đạn thật vào máy bay không người lái của PLA, Bắc Kinh đã phản ứng quyết liệt.

Hệ thống vũ khí chống máy bay không người lái của quân Đài Loan (Ảnh: Sina).

Hệ thống vũ khí chống máy bay không người lái của quân Đài Loan (Ảnh: Sina).

Theo The Paper, tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức vào chiều ngày 31/8, một phóng viên báo chí nước ngoài đã đặt câu hỏi: “Một quan chức Đài Loan đã chỉ ra rằng: ‘Đối với tàu và máy bay đi vào vùng biển và vùng trời bên trong 12 hải lý, phía Đài Loan tiến hành các biện pháp đối phó không thể có ngoại lệ’, bình luận của Trung Quốc về điều này là gì?”

Ông Triệu Lập Kiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời: "Việc các nhà chức trách Đài Loan thổi phồng không khí căng thẳng không có bất cứ ý nghĩa gì."

Trong khi ông Triệu Lập Kiên tỏ ra mềm mỏng thì nhiều trang báo điện tử Trung Quốc chiều 31/8 đã đăng bài viết của ông Hồ Tích Tiến, cựu Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu, hiện là Bình luận viên đặc biệt của báo này viết về sự kiện binh sĩ Đài Loan nổ súng bắn máy bay không người lái của PLA. Bài báo thể hiện thái độ rất cứng rắn.

Ông Hồ Tích Tiến viết: “Lính phòng thủ Kim Môn của Đài Loan đêm 30/8 nói rằng các máy bay không người lái Đại lục ‘đã quấy rối các khu vực Đại Đảm, Nhị Đảm và Sư Dữ của Kim Môn 4 lần vào chiều hôm đó’, mỗi lần một chiếc. Đối với lần thứ 4, sau khi lính Đài Loan bắn pháo hiệu không hiệu quả đã nổ súng bắn đạn thật nhằm vào chiếc UAV, chiếc máy bay lập tức bay về phía Hạ Môn.

Bà Karine Jean-Pierre người phát ngôn Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Bà Karine Jean-Pierre người phát ngôn Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Đây là lần đầu tiên quân đội Đài Loan ra tay bắn đạn thật vào vật thể bay của Đại lục trong nhiều năm qua, tuy rằng không bắn trúng chiếc máy bay không người lái, nhưng tính chất của việc bắn đạn thật là tồi tệ, chắc chắn tác động tiêu cực đến tình hình ở eo biển Đài Loan.

Quân đội Đài Loan tuyên bố rằng các máy bay không người lái từ Đại lục đều là máy bay không người lái dân sự, đồng thời họ cũng gọi những máy bay không người lái này là ‘của Quân đội Giải phóng Nhân dân’ (PLA). Phía Đại lục chưa đưa ra thông tin xác thực về các máy bay không người lái này. Trả lời câu hỏi về vấn đề này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 29/8 nói: ‘Máy bay không người lái của Trung Quốc bay qua lãnh thổ Trung Quốc. Tôi không nghĩ đây là điều đáng ngạc nhiên’. Giữa Đại lục và Đài Loan không có cái gọi là ‘đường trung tâm eo biển’, và Đại lục cũng không công nhận sự tồn tại của cái gọi là ‘đường phân giới’ giữa Kim Môn và Hạ Môn. Từ quan điểm pháp lý, máy bay không người lái Đại lục có thể bay đến bất cứ đâu trong khu vực Kim Môn, và việc Đài Loan sử dụng thủ đoạn quân sự để tấn công máy bay không người lái Đại lục mới là một hành động ngông cuồng thúc đẩy tình hình.

Hiện tại nói đúng ra, quân đội Đài Loan đã nổ ‘phát súng đầu tiên’, tức là rất nghiêm trọng. Nếu tiếp theo quân đội Đài Loan dám bắn rơi máy bay không người lái của Đại lục thì tình hình sẽ càng tồi tệ và nghiêm trọng hơn, tạo thành một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm và hậu quả khó lường. Nếu quân đội Đài Loan làm như thế, có nghĩa là đại lục sẽ có lý do để nã đạn thật vào một mục tiêu bên phía Đài Loan, tiêu diệt, bắn hạ nó”.

Ông Hồ Tích Tiến cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột do vụ lính Đài Loan bắn vào máy bay không người lái Đại lục gây nên (Ảnh: Sina).

Ông Hồ Tích Tiến cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột do vụ lính Đài Loan bắn vào máy bay không người lái Đại lục gây nên (Ảnh: Sina).

Ông Hồ Tích Tiến đe dọa: “Quân đội Đài Loan và chính quyền Đài Loan phải biết rằng quân phòng thủ Kim Môn của họ đang đưa tình hình ở eo biển Đài Loan vào một thời kỳ nguy hiểm bắn đạn thật và có khả năng bắn hạ các mục tiêu. Đây không phải là trò đùa. Trước đây họ chơi trò chính trị và tham gia đủ thứ trò biểu diễn “chủ quyền” hư trương thanh thế là một chuyện, nã đạn thật vào tài sản của Đại lục, một khi chúng bị bắn hạ sẽ tạo thành một đường phân thủy. Phía trước có thể là một khung cảnh trò chơi hoàn toàn mới, một không gian mới, nơi bắn đạn thật vào nhau.

Cho nên, cần phải cảnh báo các nhà chức trách Đài Loan và quân đội Đài Loan hãy ‘dừng lại bên bờ vực thẳm’ và coi đạn thật bắn vào các máy bay không người lái của Đại lục hôm thứ Ba trở thành một ‘vụ bắn nhầm ngoài ý muốn’. Họ không được tùy tiện làm theo ý mình, ngông cuồng coi việc bắn vào máy bay không người lái của Đại lục là ‘hoạt động được lập trình’. Nếu họ phớt lờ cảnh báo và tiếp tục khai hỏa vào các máy bay không người lái từ Đại lục tới, thậm chí bắn hạ chúng, họ phải chuẩn bị cho hậu quả có thể mất kiểm soát. Họ sẽ phải trả giá về điều đó.”