VCK U23 CHÂU Á 2020

Nhìn người mà ngẫm đến ta

VietTimes -- Việc U23 Thái Lan sau trận thắng đậm U23 Bahrain vượt qua cả U23 Australia và U23 Iraq dẫn đầu bảng A khiến cho chúng ta thêm tự tin trước khi đối đầu với U23 Jordan, U23 UAE và U23 Triều Tiên.
Suphanat Mueanta đã đi vào lịch sử VCK U23 châu Á với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn. Ảnh FAT.
Suphanat Mueanta đã đi vào lịch sử VCK U23 châu Á với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn. Ảnh FAT.

Sẽ có khá nhiều phân tích nguyên nhân khiến việc thầy trò HLV Samir Chammam “vỡ trận” thánh địa Rajamangala khi đối đầu với chủ nhà Thái Lan. Nhưng chắc chắn có một điều là các cầu thủ trẻ U23 Bahrain đã không có được cảm giác không gian tốt nhất khi thi đấu tại sân Rajamangala.

Lợi thế quen sân

Cả 5 bàn thua, quân số phòng thủ của U23 Bahrain đều đầy đủ bên phần sân nhà, thậm chí nhiều hơn đối phương nhưng họ vẫn để Supachok Sarachat và Suphanat Mueanta cùng các tiền vệ Thái Lan xé toang khung thành.

Thông thường một ngày trước trận ra quân, các đội bóng sẽ có một buổi tập tại sân thi đấu chính thức để làm quen, thích nghi với điều kiện sân bãi. Tuy nhiên, theo thông báo từ chủ nhà Thái Lan và Liên đoàn bóng đá châu Á, để đảm bảo mặt sân thi đấu, việc làm quen mặt sân sẽ không được tiến hành như thường lệ.

Rốt cuộc U23 Thái Lan vẫn đá với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Ảnh FAT.
Rốt cuộc U23 Thái Lan vẫn đá với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Ảnh FAT.

Như thế, việc các đội bóng nằm ở bảng D sẽ không được tập làm quen sân Chang Arena, nơi diễn ra 5/6 trận đấu của bảng đấu này. Đây lại là điều thuận lợi cho Quang Hải và các đồng đội vì một nửa đội hình U23 Việt Nam hiện tại từng thi đấu ở sân vận động này ở giải giao hữu M150 Cup cách đây hai năm, giải đấu chúng ta đã vượt qua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-1 và giành giải 3.

Trong chiến thắng 5-0, hai anh em ruột là Supachok Sarachat và Suphanat Mueanta đóng góp 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Việc anh em nhà Supachok không có lợi thế về hình thể vẫn thi đấu thành công trước U23 Bahrain khiến cho Quang Hải, một cầu thủ nhỏ con càng có thêm cơ sở tự tin khi đối đầu U23 UAE.

Vị trí của Supachok Sarachat tại The War Elephants hệt như Quang Hải tại U23 Việt Nam. Họ đều là những người giữ vai trò điều phối bóng, khi cần có thể trực tiếp ghi bàn. Nếu như bàn mở tỷ số Supachok Sarachat đã chọc khe thông minh cho người em ruột Suphanat Mueanta băng lên kết thúc gọn ghẽ thì bàn thắng thứ 2 của U23 Thái Lan là màn solo bên cánh phải do đích thân Supachok và kết thúc bằng cú sút vào góc hẹp.

HLV Samir Chammam đã cho U23 Bahrain chơi với sơ đồ 4 hậu vệ như các đối thủ bảng D là U23 Jordan, U23 UAE và U23 Triều Tiên vẫn đang áp dụng.Trong trận đấu này ông Akira Nishino đã không cần phô diễn hết các miếng đánh vẫn có được thắng lợi tưng bừng.

Lấy nhu thắng cương

Khi HLV Samir Chammam chỉ đạo các cầu thủ Bahrain theo sát Supachok Sarachat thì ông thầy người Nhật Bản lại yêu cầu hàng tiền vệ cầm bóng chắc ở khu vực giữa sân để lôi đối phương dâng lên. Trong sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1, lối di chuyển của trung phong Supachai Jaided rất đáng để Tiến Linh học tập, các trung vệ A.Hasan và A.A-Shamsan đã bị phân tâm.

Trong 5 bàn thắng của U23 Thái Lan thì có 1 pha do trung vệ S.Lee-Oh kiến tạo, 4 pha còn lại do Supachok và các cầu thủ dự bị Kanarin, Sorawit, Worachit Kanitsribampen thực hiện. Tất cả đều là những đường chuyền cho cự ly trung bình và dài, xuyên qua 2 lớp phòng ngự của U23 Bahrain để tuyến 2 dùng tốc độ xông lên ghi bàn vào lưới thủ môn A.Ahmed.

Ông Park đã có thêm phương án đối đầu với đội bóng Tây Á. Ảnh VPF
Ông Park đã có thêm phương án đối đầu với đội bóng Tây Á. Ảnh VPF

Đây là lối đá mà đội tuyển quốc gia và SLNA mùa giải V.League 2018 rất hay thực hiện và Văn Đức chính là cầu thủ thường xuyên bức tốc ở cánh trái như Suphanat Mueanta, Jaroensak Wonggorn hiện nay. Ông thầy người Nhật Akira Nishino đã tìm được bộ giải mã lối đá của các đội bóng Tây Á mà chắc chắn ông Park sẽ quan tâm.

Trong đội hình U23 Việt Nam, Trọng Hùng là cầu thủ có thể thực hiện những pha tăng tốc ở cự ly trung bình như thế. Trong khi đó Hoàng Đức, Quang Hải là những cầu thủ sở hữu những đường chuyền chọc khe thông minh từ cự ly 20-25m như các cầu thủ Thái.

Với một lối đá không tốn quá nhiều sức, không phải đối kháng nhiều, U23 Thái Lan bắt đầu ngấm lối đá “nhu thắng cương” từ ông thầy Akira Nishino. Cảm giác không gian tốt, chuyền bóng bất ngờ và bức tốc kịp thời, U23 Thái Lan đã có chiến thắng đậm đà. Đây là điều mà U23 Việt Nam đã từng làm được, hãy chờ tin vui tương tự từ Chang Arena.