Nhập khẩu than đang tiếp tục tăng mạnh

VietTimes – Tin từ Cục Hải quan Quảng Ninh, đến giữa tháng 7-2016, than nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 2,67 triệu tấn, với giá trị 151 triệu USD. Tính về tỷ lệ, than nhập khẩu tăng 3,3 % lượng và 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Hải quan Quảng Ninh, do sản xuất than trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, doanh nghiệp kinh doanh than phải nhập khẩu bổ sung than chất lượng tốt từ nhiều nguồn của nước ngoài như Trung Quốc, Nga, Úc…. Sau đó phối trộn với than chất lượng thấp hơn trong nước để có than đủ tiêu chuẩn bán cho các nhà máy nhiệt điện.

Tuy nhiên, nguyên nhân khác nữa là giá thành sản xuất than trong nước cao hơn giá than nhập khẩu, nên càng khuyến khích doanh nghiệp chuyển sang nhập khẩu than để sử dụng, đặc biệt là các hộ tiêu thụ nhiều than như luyện kim, nhiệt điện, xi măng.