Nhận định chứng khoán ngày 7/7: Thanh khoản suy yếu, VN-Index tìm đáy mới!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Để mất vùng hỗ trợ cứng quanh 1.160 điểm, VN-Index được dự báo sẽ chịu nhiều áp lực giảm trong các phiên tới đặc biệt là trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục suy yếu.
Nhận định chứng khoán ngày 7/7: Thanh khoản suy yếu, VN-Index tìm đáy mới!
Nhận định chứng khoán ngày 7/7: Thanh khoản suy yếu, VN-Index tìm đáy mới!

Vùng hỗ trợ cứng quanh 1.160 điểm của VN-Index được thiết lập vào tháng 5 và tháng 6/2022 đã dễ dàng bị xuyên thủng trong phiên giao dịch ngày 6/7. Giao dịch diễn ra khá cân bằng trong phiên sáng, song lực bán càng mạnh về cuối phiên chiều khiến VN-Index dễ dàng thủng ngưỡng hỗ trợ 1.160 điểm.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa ở mức 1.149,61 điểm, giảm 31,68 điểm so với tham chiếu. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) giảm nhẹ so với phiên trước, đạt gần 11.000 tỉ đồng.

Theo CTCP Chứng khoán Tân Việt, phiên giảm điểm hôm 6/7 cho thấy dòng tiền đang rất yếu. Bởi lẽ, áp lực cung thực tế không quá đột biến khi thanh khoản còn thấp hơn phiên trước.

Tuy nhiên, dòng tiền yếu và tâm lý ở mức mỏng manh khiến cho chỉ số dễ dàng để mất mốc hỗ trợ quan trọng và nhiều cổ phiếu chịu áp lực giảm mạnh. Khối nhà đầu tư ngoại tạo thêm gánh nặng cho phiên nay khi họ cũng bán ròng mạnh ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Để thủng mốc hỗ trợ 1.160 điểm, TVSI dự báo VN-Index sẽ có thêm áp lực giảm trong các phiên tới. Công ty chứng khoán này cho rằng 'vẫn chưa phải thời điểm để tham lam khi sự chênh lệch cung cầu hiện còn quá lớn'.

Theo CTCP Chứng khoán MB (MBS), lực bán mang tính kỹ thuật khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thiếu tích cực dù mạch thông tin trong nước không có thông tin bất lợi, chứng khoán thế giới không nhiều biến động và giá dầu tăng trở lại trên 1%.

“Về kỹ thuật, việc chỉ số Vn-Index đã giảm hơn 73 điểm, tương đương mất hơn 6% kể từ cuối tháng 6 trong khi nhiều cổ phiếu có mức giảm gấp đôi hoặc hơn trong đó có nhiều cổ phiếu cơ bản và có kết quả kinh doanh quý 2 khả quan.

Do vậy, nhà đầu tư nên căn cứ theo diễn biến ở cổ phiếu riêng lẻ, mức chiết khấu cao có thể là cơ hội để mua chờ kết quả kinh doanh quý 2 sắp được công bố”, MBS khuyến nghị.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo, thị trường có thể tiếp tục quán tính giảm đầu ngày 7/7 để VN30 kiểm định vùng đáy tháng 5 tại 1.200-1.210 điểm còn VN-Index kiểm định hỗ trợ (yếu) tại vùng 1.135-1.140 điểm.

Thông thường, lực mua tại vùng hỗ trợ có thể giúp thị trường xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật, nhất là khi VN-Index đã ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp./.