Nhà báo Trương Anh Ngọc: Chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia đã nằm trong kịch bản của HLV Park

VietTimes – Đội tuyển Việt Nam vừa ghi 2 bàn thắng đẹp mắt vào lưới Malaysia nhờ sự lập công của Công Phượng và Anh Đức. Trận thắng lần này giúp Việt Nam có được 6 điểm trong vòng bảng AFF Cup 2018. Phóng viên VietTimes đã có cuộc trao đổi ngắn với nhà báo Trương Anh Ngọc về chiến thắng của đội tuyển.
Ảnh: thethaovanhoa.vn
Ảnh: thethaovanhoa.vn

PV: Chào anh, xin anh cho biết cảm xúc và đôi điều bình luận về chiến thắng vừa rồi của Việt Nam trước Malaysia?

Đây là trận đấu mà trước đó khá đáng lo bởi Malaysia là một đội bóng được đánh giá cao. Họ đã gây ra khá nhiều “nỗi đau” cho chúng ta trong quá khứ. Trong trận  này chúng ta đã chơi rất tốt và bàn thắng mở màn ở phút thứ 11 của Công Phượng đã tạo ra đà tâm lý rất tốt cho các cầu thủ. Bàn thắng này của Công Phượng rất giống bàn thắng mở màn khi đá với Lào, các bàn thắng đều đến từ rất sớm, vừa tạo đà tâm lý vừa phù hợp với thế trận của chúng ta. Việc mở tỉ số sớm sẽ giúp chúng ta triển khai lỗi đá theo ý của mình là lối đá phòng ngự phản công. Có thể nói từ sau bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 11 cho đến khi có bàn thắng thứ hai thì Việt Nam đang sử dụng lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc.

Cũng kể thêm một điều là mặc dù Malaysia cầm bóng nhiều hơn Việt Nam, chiếm 60% tổng thời gian thi đấu nhưng vẫn không thể nào xuyên thủng hàng phòng ngự bên phía Việt Nam. Có thể nói đội tuyển chúng ta tổ chức đội hình rất tốt, bàn thắng thứ hai của Anh Đức đơn giản là hệ quả của lối tổ chức này. Ở trận này không chỉ hàng phòng ngự chơi tốt mà hàng tiền vệ cũng chơi khá là hay. Rất nhiều người hâm mộ tỏ ra khá lo ngại khi HLV Park Hang-seo mạo hiểm bố trí 2 cầu thủ tiền vệ không ai là cầu thủ phòng ngự. Tuy nhiên 2 cầu thủ này đều chơi hay, tranh bóng tốt khiến chúng ta dễ giành được bàn thắng. Từ đó trận đấu diễn ra theo kịch bản dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng mở màn của Công Phượng

PV: Trong trận đấu này, Văn Quyết không vào sân ngay từ đầu. Theo anh đây có phải là dụng ý dùng người của HLV Park Hang-seo hay không? Đấu pháp của ông Park trong trận đấu lần này là gì theo anh?

Mỗi trận đấu ông Park lại có một đấu pháp riêng, nên mỗi trận HLV Park Hang-seo lại có cách dùng người sao cho phù hợp. Văn Quyết trong trận đấu đầu tiên do chúng ta phải chơi tấn công vì Lào là đối thủ yếu, chúng ta buộc phải thắng nhanh. Thế nhưng ở trận đấu này, chúng ta phải chơi theo một thế trận khác, thắng nhưng không bắt buộc tấn công bằng mọi giá. Văn Quyết là cầu thủ có kinh nghiệm nhưng không nhanh và lối đá của Văn Quyết khá rườm rà, chỉ phù hợp khi ta nắm thế chủ động trên sân. Ở trận lần này, so với Văn Quyết, Văn Đức rất nhanh và phù hợp với lối đá chuyển từ phòng ngự sang phản công. Văn Quyết được đưa vào sân khi chúng ta cần chiếm bóng nhiều hơn. Trong thế trận Việt Nam ghi bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm, sau đó chơi theo lối phòng ngự phản công thì Văn Đức là người cực kỳ thích hợp. Rất có thể kịch bản này đã nằm trong tính toán của ông Park từ trước rồi.

PV: Có người cho rằng kể từ giải U23, lối chơi của đội tuyển đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhận định của anh như thế nào?

Đối với rất nhiều người, ấn tượng của giải U23 vẫn quá lớn và họ nghĩ rằng đội tuyển Quốc gia là U23, nhưng thực tế không phải. Đây là một đội tuyển mang một vài nhân tố quan trọng ở giải U23, còn lại những có cầu thủ mang vai trò then chốt trong đội tuyển đã lớn hơn 23 tuổi, ví dụ như Quế Ngọc Hải hay Anh Đức, Trọng Hoàng. Đây là những cầu thủ có vai trò cực kỳ quan trọng trong đội tuyển. Sự trưởng thành của đội tuyển còn nằm ở sự trưởng thành của các cầu thủ, biểu hiện rõ nhất là sự thay đổi của Công Phượng. Công Phượng đã chuyển từ lối đá “lắt nhắt”, ích kỷ sang lối đá hi sinh nhiều hơn, chuyền bóng rộng hơn, tạo khoảng trống và phối hợp ăn ý với đồng đội. Chính Công Phượng là minh chứng rõ nhất cho sự trưởng thành cùng đội tuyển.

Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Anh Đức

PV: Trong trận đấu ngày 20/11 sắp tới giữa Việt Nam và Myanmar, anh có dự đoán gì về khả năng giành chiến thắng của đội tuyển?

Trong trận đấu tới, chiến thắng trên sân Myanmar là điều không hề dễ dàng. Chúng ta luôn đặt mục tiêu chiến thắng, bởi 2 lý do. Thứ nhất, chúng ta đang có thế mạnh về mặt tâm lý sau hai trận thắng liên tiếp. Với lối đá thế này khả năng thắng tiếp theo của chúng ta sẽ rất cao. Mặc dù Myanmar yếu hơn Malaysia nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng. Thứ hai là chúng ta cố chiền thắng để đạt được ngôi vị đầu bảng, bởi vì nếu đầu bảng chúng ta sẽ đá trận bán kết trên sân nhà và nếu có cơ hội đi tiếp vào chung kết thì vẫn được đá trên sân nhà. Việc này khiến chúng ta có thể chủ động về mặt chiến thuật tốt hơn vì đội tuyển đã đá trận lượt đi trên sân nhà nên ít nhiều quen chiến thật trên sân. Tôi dự đoán Việt Nam sẽ thắng 2-0 Myanmar tại trận đấu sắp tới.

PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện vừa rồi!