Nhà báo Mỹ tiết lộ ông Trump bí mật gửi ông Putin bộ xét nghiệm Covid và nhiều tình tiết mới

Cuốn sách mới cho biết cựu Tổng thống Mỹ cũng đã nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga tới 7 lần sau khi rời Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức vào ngày 7/7/2017 (Ảnh: AP)

7 lần tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo

Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã bí mật gửi bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 cho Tổng thống Nga Vladimir Putin bất chấp tình trạng thiếu hụt ở Mỹ trong thời kỳ đại dịch và nói chuyện nhiều lần với nhà lãnh đạo Nga sau khi rời nhiệm sở, Bob Woodward kể trong một cuốn sách mới gây bất ngờ.

Trong đoạn trích của cuốn sách tên “War” được The Washington Post đăng tải hôm 8/10, ông nói rằng ông Trump vẫn giữ mối quan hệ cá nhân với ông Putin ngay cả khi ông vận động tranh cử một nhiệm kỳ mới và Tổng thống Nga tiến hành cuộc chiến chống lại đồng minh Ukraine của Mỹ.

Khi virus coronavirus hoành hành vào năm 2020, ông Trump đã gửi một loạt bộ xét nghiệm cho người đồng cấp của mình ở Moscow. Cuốn sách cho biết ông Putin đã nhận hàng nhưng tìm cách tránh hậu quả chính trị cho ông Trump, đồng thời kêu gọi ông Trump không tiết lộ việc gửi thiết bị y tế.

Theo tác giả Woodward, ông Putin đã nói với ông Trump: “Tôi không muốn ông nói với ai vì mọi người sẽ nổi giận với ông chứ không phải tôi”.

Woodward cũng trích dẫn một trợ lý giấu tên của ông Trump, người cho biết nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa có thể đã nói chuyện với ông Putin tới 7 lần kể từ khi rời Nhà Trắng vào năm 2021 – bất chấp mối quan hệ với Moscow đang xấu đi nghiêm trọng.

Tờ Washington Post đưa tin, ông Woodward cho biết vào một thời điểm đầu năm 2024, ông Trump đã ra lệnh cho một trợ lý rời khỏi văn phòng của ông tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida vì ông này muốn có cuộc gọi riêng với ông Putin.

Cuốn sách của nhà báo nổi tiếng Woodward cũng ghi lại một số sai lầm của Tổng thống Mỹ Joe Biden và cuộc đấu tranh của ông nhằm ngăn chặn xung đột leo thang ở Trung Đông, bao gồm cả lần ông thể hiện rõ sự tức tối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về những nỗ lực vô ích nhằm buộc Israel và Hamas thỏa thuận lệnh ngừng bắn.

Cuốn sách mới dự kiến sẽ được bày bán trên các kệ sách vào ngày 15/10, chỉ 3 tuần trước cuộc bầu cử quan trọng ở Mỹ, trong đó ông Trump đang trong cuộc đua sít sao với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Tờ Washington Post đưa tin, mặc dù bà Harris cũng xuất hiện trong cuốn sách, nhưng bà chỉ được coi là người hỗ trợ cho Tổng thống Mỹ Biden “và hầu như không tự mình quyết định chính sách đối ngoại”.

Bà Harris, khi được người dẫn chương trình phát thanh nổi tiếng Howard Stern hỏi về cuốn sách trong hôm 8/10, cho biết ông Trump đã bị “chơi đùa” và thao túng trong một đợt khủng hoảng y tế khiến “hàng trăm người dân Mỹ chết mỗi ngày”.

“Mọi người đều tranh giành để có được bộ dụng cụ [và Trump] đang gửi chúng đến Nga”, bà Harris nói.

Cuốn sách mới của Bob Woodward khẳng định ông Trump có nhiều cuộc điện đàm với ông Putin kể từ khi rời nhiệm sở (Ảnh: TNS)

Những tình tiết chưa từng được kể

Woodward đã ghi lại các đời Tổng thống Mỹ trong 50 năm và đây là cuốn sách thứ tư của ông kể từ khi ông Trump đắc cử vào năm 2016. Ông bắt đầu các bài phóng sự về Tổng thống của mình với Richard Nixon, người đã bị bãi nhiệm sau vụ bê bối Watergate những năm 1970 do bị Woodward và Carl Bernstein vạch trần.

Woodward kết luận rằng sự tương tác của ông Trump với Tổng thống một nước đang có chiến tranh với một đồng minh của Mỹ khiến ông ấy không phải là người phù hợp với chức vụ Tổng thống.

“Trump là tổng thống liều lĩnh và bốc đồng nhất trong lịch sử nước Mỹ và vẫn đang thể hiện tính cách y hệt như vậy khi là ứng cử viên Tổng thống vào năm 2024”, Woodward viết.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump gọi cuốn sách này là "những câu chuyện bịa đặt". “Chúng là “tác phẩm của một người đàn ông thực sự mất trí và loạn trí, mắc Hội chứng loạn trí Trump”, người phát ngôn Steven Cheung cho biết.

Trên thực tế, ông Trump đã nhiều lần ca ngợi ông Putin. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ứng viên đảng Cộng hòa đã đưa ra lời kêu gọi Moscow “tìm” hàng nghìn email của đối thủ Hillary Clinton.

Các cơ quan tình báo Mỹ sau đó kết luận Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử đó để có lợi cho ông Trump, mặc dù cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt không tìm thấy âm mưu nào giữa ông Trump và Moscow.

Kênh CNN cũng thu được bản sao cuốn sách “War” trước khi phát hành, trong đó Woodward trích dẫn lại nhiều lần mất bình tĩnh của Tổng thống Biden khi ông thảo luận về những thách thức cá nhân và chính trị của mình. Ông Biden chỉ trích ông Netanyahu là “kẻ nói dối”, và nói rằng ông “lẽ ra không bao giờ nên chọn” Merrick Garland làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.

Theo CNN, SCMP