Một số nhà tắm ở Trung Quốc đang “nâng tầm” trải nghiệm suối nước nóng truyền thống bằng dịch vụ “tắm lẩu” – nơi du khách được ngâm mình trong “nồi súp” đầy ớt đỏ, lấy cảm hứng từ nguyên lý y học cổ truyền Trung Hoa (TCM).
Tháng 10 vừa qua, một khu nghỉ dưỡng tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang – nơi cực bắc Trung Quốc – đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi cho ra mắt “bể súp hai màu”, mang lại trải nghiệm vừa độc đáo vừa bắt mắt.
Tương tự món “lẩu uyên ương” (yuan yang hotpot) trong các nhà hàng, bể tắm này được chia làm hai ngăn tương phản: một bên đỏ rực như ớt Tứ Xuyên cay nồng, bên còn lại trắng ngần như sữa, tạo nên cảnh tượng chẳng khác nào một nồi lẩu khổng lồ.
Theo trang tin Daxiang News, khu vực tắm này có đường kính khoảng 5 mét, chia thành hai khu vực đỏ và trắng, mô phỏng hoàn hảo chiếc nồi lẩu đôi quen thuộc của ẩm thực Trung Hoa.
Tuy nhiên, các “nguyên liệu” trong hồ chỉ mang tính trang trí – hoàn toàn không ăn được, và loại hình tắm này không khuyến khích dành cho người mắc bệnh tim mạch, da liễu hoặc dị ứng.
Trên ứng dụng chia sẻ ẩm thực Meituan, nhiều du khách cho biết khu nghỉ dưỡng còn phục vụ trái cây và trà thảo mộc miễn phí.
Một người dùng bình luận: “Tắm lẩu uyên ương thật sự rất thú vị! Nhiệt độ nước vừa phải, hơi nước bốc lên ấm áp và dễ chịu vô cùng”.
Nhân viên khu nghỉ dưỡng cho hay, “tắm lẩu uyên ương” là phiên bản hiện đại của liệu pháp tắm thuốc cổ truyền Trung Quốc.
Phương pháp này có lịch sử hàng nghìn năm, dùng hơi nước và nước ngâm nấu từ thảo dược như gừng, bạc hà, ngải cứu để phòng và hỗ trợ điều trị bệnh.
Dù chưa có bằng chứng khoa học chứng minh lợi ích của ớt và sữa trong việc tắm rửa, nhưng theo quan niệm dân gian, ớt giúp xua đuổi hàn khí, còn sữa làm dịu tâm trí, dễ ngủ hơn.
Sau khi hình ảnh “nồi lẩu người thật” lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc, cộng đồng mạng tỏ ra chia rẽ.
Một người bình luận: “Lãng phí đồ ăn quá, nên dùng nguyên liệu giả cho đẹp là được”.
Ngược lại, một ý kiến khác lại khen ngợi: “Lẩu là linh hồn ẩm thực Trung Quốc. Ý tưởng kinh doanh này thật sáng tạo!”.
Theo Tân Hoa Xã, dẫn dữ liệu từ Red Restaurant Big Data, thị trường lẩu Trung Quốc đã đạt doanh thu 617,5 tỷ nhân dân tệ (87 tỷ USD) trong năm ngoái – cho thấy sức hút bền bỉ của món ăn quốc dân này, dù giờ đây nó đã được “nâng cấp” thành… trải nghiệm tắm độc nhất vô nhị.
Giảm 50 kg nhận xe Porsche: Cuộc thi “điên rồ” khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng
Tên dài 2.253 từ, cần 20 phút để đọc: Người đàn ông khiến New Zealand phải sửa luật đặt tên
Một tỉnh ở Trung Quốc ban hành "công cụ thần kỳ bắt tiểu tam"
Theo SCMP