Đầu giờ chiều 30/5, PV VietNamNet theo đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng An ninh Kinh tế của tỉnh Sóc Trăng đến kiểm tra cửa hàng Fresh Shop của C.P. Việt Nam tại địa chỉ số 45, Triệu Nương, ấp Châu Thành (Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên).
Cửa hàng trưởng Fresh Shop tại Mỹ Xuyên cho biết, thịt lợn được nhập vào cửa hàng đều có đầy đủ giấy tờ. Nguồn thịt lợn được nhập nguyên con mỗi ngày. Khi về đến cửa hàng, thịt mới được pha lóc tại chỗ, không sử dụng thịt đã pha sẵn từ bên ngoài.
Những sản phẩm bán tại cửa hàng đều có giấy chứng nhận rõ ràng.



Còn về thông tin và những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, vị quản lý này cho rằng: “Đó là hình được chụp tại Hậu Giang và từ năm 2022, nhưng không biết tại sao giờ lại có bài trên mạng xã hội và nói là cửa hàng Fresh Shop ở Sóc Trăng”.
Tuy nhiên, vị quản lý thừa nhận, người đăng tải thông tin, tài khoản Facebook “Jonny Lieu”, từng làm việc tại cửa hàng nhưng đã nghỉ từ năm 2023.
Trao đổi với VietNamNet, ông Lâm Minh Hoàng – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng cho biết, qua công tác kiểm tra ban đầu, cửa hàng Fresh Shop của C.P. Việt Nam tại Mỹ Xuyên đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm, các sản phẩm thịt lợn đều có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y. Kiểm tra lâm sàng thấy miếng thịt lợn đảm bảo, không có sử dụng hoá chất và chất bảo quản. Ngoài ra, cửa hàng đã xuất trình được đầy đủ các hoá đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc thực phẩm.
Theo ông Hoàng, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có tổng số 52 lò giết mổ tập trung. Lực lượng thú y có nhân viên chính thức và hợp đồng đều thực hiện đi kiểm tra kiểm dịch ở các lò giết mổ mỗi đêm. “Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tôi cam kết gần như quản lý chặt nguồn gia súc đổ về các lò giết mổ tập trung trên địa bàn”, ông Hoàng nói.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin từ tài khoản Facebook tên Jonny Lieu, cho rằng C.P. Việt Nam có vi phạm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tuy nhiên, Công ty C.P. Việt Nam đã phát đi thông báo bác bỏ: “Chúng tôi khẳng định toàn bộ thông tin đăng tải bởi tài khoản Facebook 'Jonny Lieu' và tài khoản Zalo 'Ngân Tech' là bịa đặt, sai sự thật, nhằm mục đích bôi nhọ và gây thiệt hại cho công ty".

Yêu cầu Shopee và Lazada gỡ bỏ 5 loại thực phẩm chức năng vi phạm

Thu hồi hiệu lực công bố 12 thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Cảnh báo đến người tiêu dùng
