Người phát ngôn của Tổng thống Putin nhiễm bệnh, Nga vượt Anh trở thành vùng dịch lớn thứ ba

VietTimes – Truyền thông Nga ngày 12/5 đưa tin, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của điện Kremlin, được xác nhận đã nhiễm bệnh COVID-19 và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
Việc ông Dmitry Peskov bị nhiễm bệnh khiến người ta lo ngại bởi ông luôn ở bên cạnh Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Daily Mirror).
Việc ông Dmitry Peskov bị nhiễm bệnh khiến người ta lo ngại bởi ông luôn ở bên cạnh Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Daily Mirror).

Thông tấn xã Nga Interfax đưa tin, ông Peskov đã thừa nhận bản thân được chẩn đoán nhiễm COVID-19 và hiện đang được điều trị.

Việc ông Peskov được xác nhận nhiễm virus Corona mới có thể khiến thế giới bên ngoài lo lắng về việc liệu Tổng thống Vladimir Putin có bị nhiễm bệnh hay không. Cho đến nay, một số quan chức chính phủ Nga đã được xác nhận nhiễm bệnh, bao gồm Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Nhà ở Vladimir Yakushev và Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova.

Ông ông Dmitry Peskov thông báo bản thân đã bị nhiễm COVID-19 và đang được điều trị (Ảnh: Đa Chiều).
Ông ông Dmitry Peskov thông báo bản thân đã bị nhiễm COVID-19 và đang được điều trị (Ảnh: Đa Chiều).

Khi Tổng thống Putin đến thị sát một bệnh viện ở Moscow hồi cuối tháng 3, bác sĩ Denis Protsenko tháp tùng ông sau đó bị công bố đã nhiễm bệnh. Protsenko đã đi cùng thang máy và được biết đã bắt tay ông Putin, nhưng người phát ngôn Điện Kremlin sau đó thông báo xét nghiệm virus Corona mới định kỳ ông Putin cho thấy “mọi thứ đều trong tình trạng tốt”.

Hiện tại, Nga đã vượt qua Anh quốc để trở thành quốc gia có dịch lớn thứ ba thế giới, xếp sau Mỹ và Tây Ban Nha. Theo dữ liệu mới nhất từ trang web worldometers.info, tính đến chiều ngày 12/5, tổng cộng đã có 232.243 người được chẩn đoán bị bệnh ở Nga (tăng thêm 10.899 ca sau 1 ngày) và 2.116 người đã chết (tăng 107 ca) và 43.512 người đã hồi phục.

Ngày 2/3, trường hợp bị bệnh đầu tiên được xác nhận tại Nga; đến giữa tháng 3, khi số lượng người bị bệnh ở các nước châu Âu là hơn mười nghìn thì số lượng ca nhiễm ở Nga vẫn ở mức ba chữ số, đến nay, số lượng bệnh nhân COVID-19 ở Nga đã vượt quá sáu con số.

Tình hình dịch bệnh ở Nga hiện ngày càng nghiêm trọng , Cảnh sát kiểm tra giấy thông hành của dân chúng trên đường phố (Ảnh: Reuters).
Tình hình dịch bệnh ở Nga hiện ngày càng nghiêm trọng , Cảnh sát kiểm tra giấy thông hành của dân chúng trên đường phố (Ảnh: Reuters).

Từ một số so sánh sau đây, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự phát triển nhanh chóng của dịch bệnh ở Nga: vào ngày 9/4, số người được chẩn đoán nhiễm bệnh ở Nga vượt mốc 10.000 người. Tới ngày 30/4, số lượng người được chẩn đoán vượt mốc 100.000; đến ngày 10/5, số lượng người bị bệnh vượt quá mốc 200.000. Từ mốc 10.000 đến 100.000 người bị bệnh, Nga đã mất gần một tháng; nhưng từ mốc 100.000 đến 200.000 người, Nga chỉ mất 10 ngày.

Tốc độ lây nhanh như thế chỉ đứng sau Mỹ, nhưng vượt xa các nước châu Âu khác. Ngày 19/3 mốc 10.000 trường hợp bị bệnh được thiết lập tại Mỹ. Vào ngày 27/3, mốc 100.000 trường hợp bị bệnh được xác nhận; đến ngày 1/4, mốc 200.000 ca được xác nhận. Từ mốc 10.000 đến mốc 100.000, Mỹ đã mất 8 ngày; còn từ mốc 100.000 đến 200.000 người, Mỹ chỉ mất có 4 ngày.