Người "Hậu Pháo" 8 lần gặp đưa 22 tỷ đồng và 200.000 USD là ai?

Tổng số tiền bị can Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi nhận của "Hậu Pháo" là 22,6 tỷ đồng và 240.000 USD. Trong đó, riêng ông này hưởng lợi 10,6 tỷ đồng và 40.000 USD, theo kết luận điều tra.

Cựu Giám đốc Sở GTVT 8 lần nhận 22 tỷ đồng và 200.000 USD của "Hậu Pháo"

Liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tội Nhận hối lộ.

Họ gồm: Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2011, để giúp tập đoàn trúng thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam Sông Trà Khúc, Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo"), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, đã tìm cách tiếp cận lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thông qua các mối quan hệ.

Tại Hà Nội, Hậu gặp ông Cao Khoa, khi còn là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Lê Viết Chữ, khi đó làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đặng Văn Minh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Trong cuộc trao đổi, các lãnh đạo này gợi ý, bày tỏ ủng hộ Hậu đưa doanh nghiệp đến đầu tư tại Quảng Ngãi.

Cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa (trái) và cựu Giám đốc Sở GTVT Đặng Văn Minh.

Sau lần đó, Nguyễn Văn Hậu đến gặp ông Khoa tại UBND tỉnh Quảng Ngãi và được lãnh đạo địa phương trao đổi "dự án bờ Bắc sông Trà Khúc đang triển khai, còn dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, nếu em muốn tham gia anh sẽ ủng hộ".

Tiếp đó, Hậu liên hệ, trao đổi với ông Lê Viết Chữ với nội dung "nhờ anh ủng hộ" và được ông Chữ đồng ý.

Được ông Khoa giới thiệu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn gặp được ông Đặng Văn Minh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, để trao đổi, nhờ tạo điều kiện cho Phúc Sơn tham gia dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc.

Hậu liên hệ, đặt vấn đề và được ông Minh đồng ý để Phúc Sơn trúng thầu thi công gói thầu số 12 của dự án. Ông Minh chỉ đạo Hà Hoàng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở GTVT tiết lộ thông tin, dự toán gói thầu cho Phúc Sơn để hợp thức Hồ sơ dự thầu, được xét duyệt trúng thầu trái quy định.

Dù không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công nhưng Phúc Sơn vẫn trúng thầu gói thầu số 12 dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc.

Sau việc này, Nguyễn Văn Hậu trực tiếp đưa cho ông Cao Khoa 20.000 USD vào tháng 4/2012 tại phòng làm việc tại UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Hậu 8 lần gặp gỡ, đưa cho ông Đặng Văn Minh 22 tỷ đồng và 200.000 USD. Trong đó, ông Minh sử dụng, hưởng lợi cá nhân 10 tỷ đồng; còn lại đưa cho 2 lãnh đạo tỉnh và dùng chi phí khác.

Dùng tiền hối lộ xây nhà tình nghĩa

Từ mối quan hệ có sẵn trong quá trình thực hiện gói thầu số 12 dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tháng 2/2013, Đặng Văn Minh (khi đó là Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi) chủ động gặp "Hậu Pháo", đề cập Bộ GTVT sắp giao Sở làm chủ đầu tư dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh.

Dù biết Tập đoàn Phúc Sơn không đủ năng lực để xét duyệt trúng thầu theo quy định, Minh vẫn gợi ý Hậu tham gia thi công. Qua trình bàn bạc, Hậu nói nếu Phúc Sơn được Sở GTVT lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu gói thầu số 10 thì sau khi nghiệm thu, thanh toán, Hậu sẽ đưa tiền cho ông Minh. Đề nghị này được Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi đồng ý.

Sau khi phê duyệt ban đầu bị từ chối, Minh chỉ đạo Lê Quốc Đạt – cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở GTVT lập báo cáo đánh giá xét chọn hồ sơ theo hướng có lợi cho Tập đoàn Phúc Sơn. Báo cáo này sau đó được gửi đến Phạm Ngọc Cương, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật và Chất lượng Sở GTVT, để hợp thức hóa.

Mặc dù hồ sơ năng lực của Tập đoàn Phúc Sơn không đáp ứng yêu cầu, Minh vẫn ký quyết định phê duyệt, giúp doanh nghiệp này trúng gói thầu thi công số 10 với giá trị hơn 280 tỷ đồng.

Quá trình tổ chức thi công, Sở GTVT Quảng Ngãi không thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát của chủ đầu tư, để Tập đoàn Phúc Sơn chuyển nhượng toàn bộ khối lượng gói thầu cho Công ty Đồng Khánh thi công, yêu cầu cắt chuyển lại tiền phần trăm cho Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn để hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 12,6 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận từ trước, Nguyễn Văn Hậu đã 5 lần đưa hối lộ với tổng số tiền 600 triệu đồng và 40.000 USD cho Đặng Văn Minh. Cụ thể:

Lần một: 200 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2014 tại phòng làm việc của ông Minh ở Sở GTVT Quảng Ngãi.

Lần hai: 200 triệu đồng vào tháng 10/2014 tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội.

Lần ba: 100 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2015 tại một quán cà phê ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lần bốn: 100 triệu đồng vào dịp lễ 30/4/2015, tại quán cà phê ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lần năm: 40.000 USD được trao thông qua Nguyễn Anh Hùng (người thân của Hậu) vào ngày 6/5/2015 tại phòng làm việc của ông Minh.

Tại cơ quan điều tra, ông Đặng Văn Minh thừa nhận đã nhận số tiền trên của Hậu "Pháo". Trong đó, ông này cất giữ 40.000 USD đến năm 2021 đổi sang tiền đồng, đóng góp 960 triệu đồng xây dựng 8 căn nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn tại xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Số tiền 600 triệu đồng còn lại được Minh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền mà ông Đặng Văn Minh nhận của "Hậu Pháo" là 22,6 tỷ đồng và 240.000 USD. Trong đó, Minh hưởng lợi 10,6 tỷ đồng và 40.000 USD, còn lại bị can đưa cho các ông Chữ và Khoa.