Ngoại trưởng Lavrov nói chiến thắng của Nga là "tất yếu"

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow sẽ giành được chiến thắng ở Ukraine vì đó là ngôn ngữ duy nhất mà phương Tây hiểu được.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tham dự phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, ở thành phố New York, Mỹ (Ảnh: Sputnik)

Ông Lavrov đã bay tới New York hôm 25/9 để tham dự phiên họp toàn thể lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc và tổ chức một loạt cuộc gặp song phương. Trước khi rời Moscow, ông đã nói chuyện với hãng thông tấn TASS về tình hình hiện tại trên thế giới.

“Bất cứ nơi nào phương Tây xâm nhập để ‘khắc phục’ một cuộc khủng hoảng, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn nhiều: hàng nghìn nạn nhân, sự tàn phá và các vấn đề kinh tế xã hội kéo theo. Trong những năm làm việc của tôi trên trường quốc tế, chưa có trường hợp nào phương Tây can thiệp mang lại kết quả tốt. Và bây giờ chúng ta đang thấy điều tương tự với Ukraine và cuộc xung đột Israel-Palestine”, ông Lavrov nói với hãng tin này.

Khi được hỏi giải pháp cho vấn đề đó, ông Lavrov đã thẳng thắn trả lời: “Chiến thắng. Họ không hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào khác".

“Và chiến thắng đó sẽ đạt được, chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi đã thực sự đoàn kết khi đối mặt với cuộc chiến mà phương Tây gây ra chống lại chúng tôi bằng bàn tay của Ukraine”, nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga nói.

Theo ông Lavrov, toàn thể phương Tây đang tìm cách “khuất phục” toàn bộ thế giới theo “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” của mình, một khái niệm được Mỹ và các đồng minh của nước này đưa ra khoảng một thập kỷ trước.

Ông Lavrov nói, chưa ai nói rõ những “quy tắc” này là gì, ngoài việc để Washington làm bất cứ điều gì họ muốn ở Afghanistan, Iraq, Syria, Libya, Balkan, Ukraine, Kavkaz, Trung Á.

“Họ đã cố gắng hành động ở khắp mọi nơi như một bá chủ”, ông Lavrov nói với TASS. “Tại Afghanistan, họ tuyên bố sứ mệnh chống khủng bố. Khi họ tháo chạy sau 20 năm, ở đó còn có nhiều kẻ khủng bố hơn. Ở Iraq, họ đã phá hủy một đất nước bình thường, ổn định. Chưa kể Libya trước kia từng rất thịnh vượng”, ông nói thêm.

Để minh họa việc phương Tây đã chà đạp Hiến chương Liên hợp quốc như thế nào, ông Lavrov chỉ ra tuyên bố độc lập năm 2008 của người Albania ở Kosovo, một tỉnh của Serbia nằm dưới sự kiểm soát của NATO từ năm 1999. Mỹ ủng hộ tuyên bố này và gọi đó là quyền tự quyết và gây áp lực buộc tòa án cấp cao của Liên hợp quốc phải ra phán quyết rằng những tuyên bố như vậy không cần có sự đồng ý của chính quyền trung ương, nhà ngoại giao Nga giải thích.

Nhưng khi Crimea tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý – không giống như Kosovo – sau cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev năm 2014, phương Tây đã bác bỏ nguyên tắc tự quyết và thay vào đó nhấn mạnh rằng “toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine” là điều tối quan trọng, theo ông Lavrov.