Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình ở Bắc Cực

Ngoại trưởng Nga nói rằng NATO muốn khẳng định mình trong khu vực, trong nỗ lực trở thành cảnh sát toàn cầu.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Sputnik)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow có ý định bảo vệ lợi ích của mình ở Bắc Cực trong bối cảnh NATO ngày càng thể hiện tham vọng mở rộng ảnh hưởng vượt xa châu Âu và Đại Tây Dương.

Trong một cuộc phỏng vấn cho bộ phim tài liệu “Sự đột phá của Liên Xô” phát hành hôm 19/9, ông Lavrov nói rằng mặc dù tất cả các thành viên của Hội đồng Bắc Cực đều khẳng định rằng không có một vấn đề nào trong khu vực đòi hỏi phải có sự hiện diện quân sự ở đó, nhưng trên thực tế tình hình lại khác.

Trên thực tế, các thành viên NATO ngày càng bắt đầu “hướng mắt sang Bắc Cực và tuyên bố rằng do vị trí địa lý của nó nên Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng có lợi ích ở đó”, Ngoại trưởng Nga nói, thêm rằng việc nói về NATO như một khối quân sự phòng thủ chỉ liên quan tới an ninh của khối này là không đúng.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Bắc Cực không thuộc NATO và sau khi sáp nhập gần như toàn bộ châu Âu, khối liên minh này giờ đang để mắt tới các quốc gia nằm ngoài khu vực.

“Mong muốn toàn cầu hóa và tự hợp pháp hóa, khẳng định mình với tư cách là một cảnh sát thế giới…cũng đang mở rộng đến khu vực Bắc Cực. Chúng ta thấy NATO đang đẩy mạnh các cuộc tập trận để chuẩn bị cho các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra ở Bắc Cực. Đất nước chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ lợi ích của mình về mặt quân sự, chính trị và kỹ thuật quân sự”, ông Lavrov nói.

Tuy nhiên, ông Lavrov cho biết, bất chấp sự bế tắc hiện tại giữa Nga và phương Tây, Moscow vẫn có thể đàm phán về các vấn đề khu vực với Hội đồng Bắc Cực, một nhóm thúc đẩy hợp tác khu vực và bao gồm Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Mỹ và cả Nga.

Ông nhắc lại rằng Hội đồng đã thông qua một tuyên bố chung nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo tồn Bắc Cực như một khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác. Ông Lavrov nhận xét: “Việc những lời như vậy được nói ra trong bầu không khí ngày nay đã là một thành tựu”.

Tuy nhiên, ông Lavrov nhắc lại rằng, mặc dù cho đến gần đây hầu hết các quốc gia đều tuân thủ các quy định liên quan khi tìm cách mở rộng yêu sách của mình trên thềm lục địa thì Mỹ dường như đã đi chệch khỏi thực tiễn này.

“Vài tháng trước, Mỹ thông báo rằng họ đang mở rộng ranh giới thềm lục địa và sẽ không nộp bất kỳ đơn đăng ký nào. Đây là một nỗ lực khác để chứng tỏ rằng họ 'ở trên' mọi người khác, rằng họ là bá chủ", ông Lavrov nói và nói thêm rằng không có quốc gia nào khác chấp thuận cách tiếp cận như vậy.