Kiểu du lịch "nằm yên" kỳ lạ trở thành xu hướng của giới trẻ Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trào lưu “nằm yên” của những người trẻ tuổi ở Trung Quốc giờ đã lan rộng sang cả lĩnh vực giải trí.

Trào lưu "nằm yên" của giới trẻ Trung Quốc giờ lan sang cả du lịch (Ảnh: SCMP)
Trào lưu "nằm yên" của giới trẻ Trung Quốc giờ lan sang cả du lịch (Ảnh: SCMP)

Trào lưu này, còn gọi là “tang ping” ở Trung Quốc, đã trở thành một xu hướng trên mạng xã hội của quốc gia này trong những năm gần đây. Điều này xuất phát từ thực tế rằng, giới trẻ Trung Quốc ngày càng khó thành công nhờ làm việc chăm chỉ và bởi vậy họ lựa chọn chỉ làm những gì cần thiết để sống qua ngày.

Trong lĩnh vực giải trí, trào lưu này có nghĩa rằng khi người trẻ tuổi đi du lịch, họ không có lịch trình hoặc một điểm cố định, mà “ngả lưng” ở bất cứ đâu mà họ cảm thấy được sự thư giãn hoàn toàn.

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch vào ngày Lễ Lao động năm nay, được thực hiện chung bởi nền tảng du lịch trực tuyến Qunar và mạng xã hội Xiaohongshu, “những người nằm yên vào ngày nghỉ lễ” đã trở thành 1 trong 10 xu hướng du lịch hàng đầu của năm 2023. Số lượng lượt tra cứu trên mạng về cụm từ này đã tăng tới 6 lần.

2.png
Du khách "nằm yên" thường không có điểm đến nhất định, mà vui đâu nằm đấy (Ảnh: The Paper)

9 xu hướng du lịch còn lại bao gồm thăm đền chùa, đến các buổi triển lãm nghệ thuật và lễ hội âm nhạc, và đi tới vườn thú để trải nghiệm cảm giác được ở gần các loài động vật.

Một xu hướng du lịch khác cũng được ghi nhận trong năm nay là “du lịch kiểu quân đội”, cụm từ ám chỉ thói quen thời hậu COVID-19 của những người trẻ tuổi khi tham gia vào những tour du lịch được lên kế hoạch hết sức chặt chẽ.

Ví dụ, hồi đầu năm nay, một sinh viên đại học 22 tuổi đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã cố gắng đi thăm 20 điểm du lịch chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ ở Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông.

Ngược lại với kiểu du lịch trên, theo một nhà quan sát trên mạng, hiện tượng “du lịch nằm yên” đơn giản chỉ là “thay đổi nơi đi ngủ”.

Một người du lịch kiểu “nằm yên”, mới tốt nghiệp ĐH Peiking, có tài khoản trên mạng là @Luocigaoqianxiaoni, đã bỏ việc và đi thăm rất nhiều thành phố và thị trấn của Trung Quốc chỉ để đến ngủ ở những khách sạn 5 sao.

Ngoài việc thụ hưởng dịch vụ chất lượng hàng đầu của những khách sạn đó, cô nói với tờ The Paper rằng “điều quan trọng nhất về du lịch chính là cảm giác vui vẻ và được chữa lành”.

3.png
Hiện tượng này xuất hiện là do sự căng thẳng ngày càng tăng trong xã hội (Ảnh: The Paper)

Một người khác, 24 tuổi, có tên là Tudou, cũng đi “du lịch nằm yên” theo cách tiết kiệm nhất: nằm thẳng ở trên ghế đá trong các công việc ở Thâm Quyến, thuộc tỉnh Quảng Đông.

Cô cho hay, nhờ nằm trong công viên mà cô có thể “cảm nhận được thiên nhiên một cách hoàn hảo” và để cho nó làm sạch tâm hồn cô. Cô nói với The Paper rằng kiểu du lịch này cũng tạo cảm hứng cho cô, vì cô cảm thấy “không cần phải chi tiền để tận hưởng niềm vui”./.

Theo SCMP