Nga trả đũa, trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố persona non grata đối với 23 nhà ngoại giao Anh và yêu cầu những người này rời Nga trong vòng một tuần lễ.
Ông Vladimir Jabbarov
Ông Vladimir Jabbarov

Mátxcơva cũng rút lại thỏa thuận về việc mở Tổng lãnh sự Anh tại St. Petersburg. Ngoài ra, hoạt động của Hội đồng Anh bị chấm dứt liên quan đến quy chế chưa được giải quyết của nó.

Các thủ tục liên quan sẽ được thực hiện theo thông lệ pháp lý quốc tế.

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban các vấn đề quốc tế Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Jabbarov nêu rõ, Nga đáp trả hành động của Vương quốc Anh một cách cứng rắn hơn là do sự "khiếm nhã chính trị" của London.
"Các biện pháp của chúng ta cứng rắn hơn. Vấn đề không phải là trục xuất thông thường các nhà ngoại giao, mà là Vương quốc Anh vô căn cứ biến Nga thành quốc gia phổ biến và áp dụng vũ khí hóa học. Sự khiếm nhã chính trị như vậy không thể dung thứ", ông Jabbarov nói.