Nga tổn thất bao nhiêu trong cuộc chiến với Gruzia năm 2008

Các chuyên gia độc lập Nga đã soạn thảo một báo cáo về tổn thất phương tiện kỹ thuật quân sự của Nga trong cuộc xung đột với Gruzia tháng 8.2008.
Nga tổn thất bao nhiêu trong cuộc chiến với Gruzia năm 2008

Theo số liệu của Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ TsAST, trong cuộc chiến 5 ngày ở Nam Ossetya (8-12.8.2008), Nga đã mất 6 máy bay chiến đấu, 3 xe tăng, gần 20 xe thiết giáp hạng nhẹ, mấy chục xe tải, Interfax đưa tin ngày 4.8.2010.

Toàn văn báo cáo về tổn thất của Nga trong cuộc xung đột Nam Ossetya có tiêu đề “Tổn thất phương tiện kỹ thuật quân sự Nga” sẽ được đăng trong tuyển tập “Cuộc chiến tranh 5 ngày” sẽ phát hành vào tuần tới, cũng như trong almanach “Xe tăng tháng 8” cập nhật. Bản tiếng Anh cập nhật của almanach xuất bản ngày 6.8.2010.

Từ trên xuống dưới: Thiết giáp Nga tiến quân, pháo binh Nga khai hỏa
Từ trên xuống dưới: Thiết giáp Nga tiến quân, pháo binh Nga khai hỏa
Từ trên xuống dưới: Thiết giáp Nga tiến quân, pháo binh Nga khai hỏa
Từ trên xuống dưới: Thiết giáp Nga tiến quân, pháo binh Nga khai hỏa

Dưới đây là nội dung trích dẫn một số đoạn báo cáo này của Giám đốc TsAST Ruslan Pukhov và báo chí Nga.

“Bộ chỉ huy Nga đến nay vẫn chưa công bố chính thức con số tổn thất phương tiện kỹ thuật chiến đấu trong cuộc chiến. Nhưng nghiên cứu các tư liệu ảnh và video có được, hồi ức của những người tham gia chiến tranh và báo chí cho phép đưa ra một con số tính toán độc lập”, - TsAST cho biết.

Sau khi nghiên cứu các tư liệu hình ảnh và video có được, đồng thời hỏi ý kiến những người tham gia cuộc xung đột, các chuyên gia của TsAST xác định được rằng, trong quá trình chiến sự đã có 6 máy bay Nga bị bắn rơi, gồm: 3 máy bay cường kích Su-25, 2 máy bay ném bom Su-24 và 1 máy bay ném bom Tu-22М3. Sau khi cuộc xung đột ở Nam Ossetya kết thúc, đã xảy ra một tai nạn trực thăng làm 2 trực thăng (1 Mi-8МТКО và 1 Mi-24) đã bị nổ.

Hải quân Nga không bị tổn thất về người hay hư hại trang thiết bị bởi hỏa lực đối phương.

Một xe tăng Gruzia bị bắn cháy trên đường phố Tskhinvali, thủ phủ Nam Ossetya
Một xe tăng Gruzia bị bắn cháy trên đường phố Tskhinvali, thủ phủ Nam Ossetya

Liên quan đến trang bị mặt đất thì theo số liệu của TsAST, Nga đã mất 3 xe tăng gồm 1 Т-72B(М), 1 Т-72B và 1 Т-62М. Ông Pukhov nhấn mạnh, toàn bộ số tăng này bị diệt bởi hỏa lực đối phương.

Các đơn vị thiết giáp của Nga nhẹ chịu tốn thất lớn là không dưới 20 xe bọc thép. Quân Nga đã mất ít nhất 9 xe chiến đấu bộ binh BMP-1, 3 xe chiến đấu bộ binh BMP-2, 2 xe bọc thép chở quân BTR-80, 1 xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-2, 3 xe bọc thép trinh sát BRDM-2 và 1 xe bọc thép đa năng MT-LB; song không bị tổn thất về pháo, dàn rock két hỏa lực phóng loạt, phương tiện phòng không.

Phía Nga chịu tổn thất lớn về ô tô. Ngày 8.8.2008, hỏa lực pháo binh và xe tăng Gruzia, tiểu đoàn gìn giữ hòa bình Nga tại doanh trại phía Nam đã mất tại bãi đỗ hầu như toàn bộ đội xe ô tô không dưới 20 chiếc.

Trong các trận đánh ngày 9.8.2008, pháo binh Gruzia đã phá hủy 10 xe tải GAZ-66 thuộc biên chế các đại đội cối của các trung đoàn bộ binh cơ giới 135 và 693. Trưa ngày 11.8.2008, các trực thăng Mi-24 của Gruzia đã bắn phá một đoàn xe tải, phá hủy 2 xe tải Ural-4320. Một số xe tải khác bị sự cố giao thông nghiêm trọng.

TsAST cho biết, cho đến nay, Nga vẫn chưa công bố số liệu chính thức về tổn thất binh khí kỹ thuật của mình trong cuộc xung đột tháng 8.2008 với Gruzia.

Tháng 8.2009, Ủy ban điều tra thuộc Viện Công tố chỉ báo cáo số liệu về tổn thất về người: 67 quân nhân Nga hy sinh. Đến nay, vẫn còn trung sĩ Ledzhiev và trung tá Aleksandr Koventsov, cơ trưởng chiếc Тu-22М3 bị bắn rơi, được coi là mất tích.

Trong khi đó, con số tổn thất của Gruzia được nước này công bố chính thức năm 2008 là: 412 người chết, trong đó có 170 quân nhân, 14 cảnh sát, 228 dân thường; và có đến 2.000 người bị thương.

Trong cuộc chiến toàn bộ hạm đội Gruzia đã bị tiêu diệt, gồm 2 xuồng tên lửa và 5 tàu cảnh giới. Tổn thất không quân của Gruzia là 3 máy bay An-2, 3 trực thăng tiến công Mi-24 và 1 trực thăng Mi-14.

Phía Gruzia có 15 xe tăng bị tiêu diệt, đến 20 xe tăng cháy tại chỗ (khu vực thành phố Gori) sau chiến sự, 30 chiếc bị quân Nga thu làm chiến lợi phẩm.

Ngoài ra, Gruzia còn mất trong chiến sự: 4 BMP-2, 3 BTR-80, 4 xe thiết giáp Cobra (Thổ Nhĩ Kỳ). Ngoài ra, còn có 15 BMP-1U (hiện đại hóa tại Ukraine) và 2  BMP-2 bị Nga thu làm chiến lợi phẩm.

Trong các trận đánh, Nga phá hủy 4 pháo tự hành 203 mm Pion, 2 pháo tự hành Dana (Czech), thu làm chiến lợi phầm 1 pháo tự hành Pion, 2 pháo tự hành Dana và 20 pháo kéo các cỡ.

Tổn thất của Nga và Gruzia trong cuộc chiến tranh 5 ngày ở Nam Ossetya (8-12.8.2008):

Tổn thất

Nga

Gruzia

Ghi chú

Máy bay

6 chiếc: 3 Su-25, 2 Su-24, 1 Tu-22М3

3 An-2

Trực thăng

2 chiếc: 1 Mi-8МТКО và 1 Mi-24

4 chiếc: 3 Mi-24, 1 Mi-14

2 trực thăng Nga bị nổ do tai nạn sau khi chiến sự kết thúc

Xe tăng

3 chiếc: 1 Т-72B(М), 1 Т-72B, 1 Т-62М

65 chiếc: 35 xe tăng bị phá hủy, 30 xe tăng bị thu làm chiến lợi phẩm

Xe bọc thép

20 xe: 9 BMP-1, 3 BMP-2, 2 BTR-80, 1 BMD-2, 3 BRDM-2, 1 MT-LB

28 chiếc: 11 chiếc (4 BMP-2, 3 BTR-80, 4 xe thiết giáp Cobra) bị phá hủy; 17 chiếc (15 BMP-1U, 2 BMP-2) bị thu làm chiến lợi phẩm

Xe ô tô

>32 chiếc (trong đó có 10 GAZ-66, 2 Ural-4320)

--

Một số xe tải của Nga bị tai nạn giao thông nghiêm trọng

Pháo binh

Không

39 khẩu: 6 pháo tự hành ( 4 Pion, 2 Dana) bị phá hủy; 3 pháo tự hành (1 Pion, 2 Dana) và 20 pháo kéo bị thu làm chiến lợi phầm

Hải quân

Không

2 xuồng tên lửa, 5 tàu cảnh giới

Toàn bộ hạm đội Gruzia bị diệt

Phòng không

Không

--

Sinh lực

67 quân nhân chết, 2 mất tích

412 người chết, trong đó có 170 quân nhân, 14 cảnh sát, 228 dân thường; đến 2.000 người bị thương

Theo VND