Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/2 đã công bố đoạn phim được cho là ghi lại cảnh Ukraine tấn công đoàn xe quân sự đang hộ tống các thanh sát viên Liên hợp quốc tới nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Moscow cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm cản trở việc luân chuyển theo lịch trình của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP).
IAEA đã bố trí các quan sát viên tại cơ sở trước đây của Ukraine vào tháng 9/2022, vài tháng sau khi cơ sở này nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Việc luân chuyển nhân sự đòi hỏi sự hợp tác của Ukraine, vì Kiev yêu cầu các vị khách quốc tế phải đi qua lãnh thổ do Ukraine kiểm soát để đến địa điểm này. Theo IAEA, cuộc trao đổi dự kiến diễn ra vào ngày 12/2 đã bị hủy do “hoạt động quân sự căng thẳng”.
Đoạn phim do quân đội Nga công bố mô tả nhiều cuộc tấn công nhằm vào đoàn xe quân sự. Bản tường trình chi tiết về vụ việc liệt kê nhiều cuộc tấn công riêng biệt, trong đó có 4 quả đạn pháo, 3 quả đạn súng cối và 5 máy bay không người lái (UAV) cảm tử. Những hình ảnh hiển thị trong đoạn video cho thấy mảnh đạn gây hư hại cho các phương tiện bọc thép mà Bộ Quốc phòng Nga cho rằng đang vận chuyển các thanh sát viên Liên hợp quốc rời đi.
IAEA không đổ lỗi cho bất kỳ bên nào về sự gián đoạn trong sứ mệnh của mình. Tổng Giám đốc Rafael Mariano Grossi bày tỏ sự thất vọng về việc luân chuyển bị hủy bỏ, đồng thời nói thêm: “Hoàn toàn không thể chấp nhận được khi sự an toàn của nhân viên chúng tôi bị đe dọa theo cách này”.
Kiev tuyên bố rằng Nga đã dàn dựng, tự tấn công các binh sĩ của mình như một phần của chiến lược "tống tiền hạt nhân", cáo buộc rằng Moscow đang gây áp lực buộc IAEA phải vận chuyển nhân viên của họ đến và đi từ ZNPP hoàn toàn qua lãnh thổ Nga.
Trong cuộc họp giao ban thường kỳ hôm 13/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng vụ việc mới nhất đã cho thấy sự không đáng tin cậy và “bản chất khủng bố” của Ukraine.
Ông Dmitry Polyansky, phó đại sứ Moscow tại Liên hợp quốc, trong một cuộc phỏng vấn gần đây nói rằng IAEA đã thất bại trong việc “xác định rõ ràng bên đứng đằng sau tất cả những hành động liều lĩnh có nguy cơ dẫn đến thảm họa hạt nhân”.
Nga bác bỏ đề xuất hoán đổi đất của ông Zelensky
Truyền thông Nga: Kính điều khiển UAV gửi cho binh sĩ bị cài thuốc nổ
