Nga bác bỏ đề xuất hoán đổi đất của ông Zelensky

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết quân đội Ukraine ở vùng Kursk của Nga chỉ có thể lấy được đất để chôn cất, chứ không phải đất để thỏa thuận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tham dự cuộc phỏng vấn với RIA Novosti ở Moscow, Nga. Ảnh: Sputnik.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tham dự cuộc phỏng vấn với RIA Novosti ở Moscow, Nga. Ảnh: Sputnik.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ khả năng trao đổi đất đai với Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất ý tưởng này gần đây trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian của Anh, đồng thời nhắc lại rằng ông dự định sử dụng vùng lãnh thổ mà Ukraine chiếm được ở Kursk của Nga làm đòn bẩy. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng bản thân ông không chắc chắn về vùng lãnh thổ mà ông dự định trao đổi.

Bà Zakharova chế nhạo đề xuất này trên mạng xã hội, viết: “Những người Ukraine hung hãn ở vùng Kursk sẽ nhận được đất mà không có bất kỳ sự hoán đổi nào, nhưng đất của họ rộng 1 m, dài 2 m và sâu khoảng một mét rưỡi”, rõ ràng ám chỉ đến một ngôi mộ.

Bà còn khẳng định thêm rằng nhận xét của ông Zelensky là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những khó khăn mà lực lượng Ukraine đang gặp phải trên chiến trường.

Quân đội Ukraine được cho là đã mất hơn một nửa lãnh thổ mà họ giành được trong cuộc tiến quân đầu tiên vào vùng Kursk 6 tháng trước. Bộ Quốc phòng Nga ước tính thương vong của Ukraine trong chiến dịch này lên tới hơn 59.500 binh sĩ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 8 cảnh báo rằng vụ xâm nhập làm giảm khả năng đàm phán, cáo buộc Kiev cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Nga. Ông hỏi: “Có gì phải bàn với những người như vậy?”.

Chính quyền Nga hiện đang điều tra cáo buộc hành động tàn bạo của quân đội Ukraine tại các khu vực mới được giải phóng, chẳng hạn như làng Russkoye Porechnoe, nơi lực lượng Nga phát hiện ra bằng chứng về các vụ giết người hàng loạt và tra tấn cư dân địa phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột ở Ukraine, với lý do nó gây ra tổn thất đáng kể cho Moscow và Kiev. Quân đội Ukraine phải đối mặt với một tình huống đầy thách thức khi các nỗ lực huy động gặp khó khăn để tuyển đủ tân binh trong khi tình trạng đào ngũ lan rộng làm suy yếu quân đội thường trực. Ông Zelensky cảnh báo rằng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, lực lượng vũ trang Ukraine có thể sụp đổ.

Moscow khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Kiev đều phải giải quyết theo “thực tế trên thực địa”, nghĩa là kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý trong đó cư dân các khu vực Ukraine cũ đã bỏ phiếu gia nhập Nga.

Kiev đã coi cuộc bỏ phiếu là “giả tạo”. Danh sách các khu vực tranh chấp bao gồm Crimea, Sevastopol, Donetsk, Lugansk, vùng Zaporozhye và vùng Kherson.