"Mưa UAV" rơi xuống Nga trong đêm: Hơn 100 chiếc bị tiêu diệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong đêm 4/7, Nga đã đánh chặn hơn 100 UAV Ukraine tại nhiều khu vực như Voronezh, Bryansk, Saratov... Dù một số nhà dân bị hư hại, giới chức cho biết không có thương vong nào được ghi nhận.

Hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1. Ảnh: Sputnik.
Hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1. Ảnh: Sputnik.

Các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn hơn 100 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trong khoảng thời gian từ tối muộn ngày 4/7 đến sáng 5/7, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. Dù một số tòa nhà dân cư bị hư hại, giới chức cho biết không có thương vong được ghi nhận.

Trong tuyên bố hôm 5/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiêu diệt tổng cộng 94 UAV Ukraine trong đêm, chủ yếu tại các vùng Voronezh, Bryansk, Belgorod, Saratov và Novgorod.

Sau đó, bộ này bổ sung thêm rằng từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng 5/7, 12 UAV khác tiếp tục bị phá hủy, chủ yếu tại các khu vực Bryansk, Ryazan, cũng như Oryol và Novgorod.

Tại thủ đô Moscow, Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết thành phố đã bị tấn công bởi 2 UAV, nhưng cả hai đều bị bắn hạ trước khi tiếp cận. Ông cũng cho biết lực lượng khẩn cấp đã được điều đến khu vực nơi các mảnh vỡ rơi xuống.

Tại nước cộng hòa Chuvash ở miền Trung nước Nga, lãnh đạo khu vực Oleg Nikolaev báo cáo hai vụ tấn công bằng UAV nhưng không gây thương vong. Một UAV đã rơi xuống mái một tòa nhà không sử dụng trong nhà máy điện kỹ thuật – nơi đã tạm ngưng hoạt động từ sau một vụ tấn công hồi tháng 6. UAV còn lại làm hư hỏng một kho hàng đang được xây dựng.

Thống đốc vùng Saratov, ông Roman Busargin, xác nhận rằng các đợt UAV đã gây hư hại cho một số tòa nhà dân cư ở thành phố Engels và Saratov, nhưng trích dẫn dữ liệu ban đầu, ông khẳng định không có thương vong.

Tại vùng Voronezh, Thống đốc Alexandr Gusev cho biết hơn 25 UAV đã bị vô hiệu hóa nhờ hệ thống phòng không và tác chiến điện tử. “Không có báo cáo thương vong”, ông viết trên Telegram. Trong một khu vực, các mảnh vỡ từ UAV đã làm đứt đường dây điện – sau đó được sửa chữa nhanh chóng – và gây hư hại mái nhà cùng garage của một hộ dân.

Ukraine trong nhiều tháng qua đã tăng cường chiến dịch không kích bằng UAV nhằm vào lãnh thổ Nga, nhắm vào nhà dân, cơ sở hạ tầng trọng yếu và các trạm năng lượng. Moscow đã gọi những đòn tấn công này là hành vi “khủng bố”.

Trước đó vào thứ Sáu, một cuộc tấn công UAV của Ukraine đã khiến một phụ nữ cao tuổi thiệt mạng tại vùng Rostov (Nga), trong khi một UAV khác gây thiệt hại cho một trạm điện tại thành phố Sergiyev-Posad, nằm về phía đông bắc Moscow.