Nga rút toàn bộ máy bay tấn công Su-25 khỏi chiến trường Syria

Ngày 4/5, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã rút khoảng 30 máy bay khỏi Syria, trong đó bao gồm toàn bộ các máy bay tấn công Su-25.
Máy bay tấn công Su-25 của Nga. (Nguồn: Reuters)
Máy bay tấn công Su-25 của Nga. (Nguồn: Reuters)

Trong diễn biến khác cùng ngày, các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ trên Igor Konashenkov tiết lộ "cơ chế yên tĩnh" ở thành phố Aleppo của Syria đã được lên kế hoạch thực thi vào ngày 3/5, song việc áp dụng đã gặp trở ngại do các vụ tấn công của phiến quân Mặt trận al-Nusra.

Theo ông Konashenkov, "cơ chế yên tĩnh" tại Aleppo và các vùng ngoại ô của thành phố này ban đầu được dự kiến áp dụng trong vòng 24 giờ và sau đó được kéo dài thêm 2 ngày nữa

Theo TTXVN