Nga: Ngừng ủng hộ tổng thống Assad là trao chìa khóa Damascus cho IS

VietTimes -- Theo Thượng nghị sĩ Liên bang Nga Pushcov, nếu yêu cầu Nga ngừng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al - Assad cũng có nghĩa là trao chìa khóa thủ đô Damascus cho các tổ chức khủng bố cực đoan như Jabhad an - Nusra và Nhà nước Hồi giáo (IS)
Thượng nghị sĩ Pushcov
Thượng nghị sĩ Pushcov

Hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May đã có cuộc trao đổi qua điện thoại. Theo hai nhà lãnh đạo, hiện đang có “khả năng độc nhất vô nhị” để thuyết phục Kremlin rằng, liên minh với chế độ của Tổng thống Assad “không đáp ứng lợi ích chiến lược” của nước Nga.

Nhận xét về điều này, ông Puscov đã viết trên Twitter: “Trump và May muốn thuyết phục chúng ta rằng, liên minh với Assad không phù hợp với lợi ích của nước Nga. Vậy họ có thể đề xuất được gì? Trao chìa khóa Damasscus cho an Nusra và IS chăng?".

Cuộc sống yên ổn ở Damascus liệu có còn khi Tổng thống Assad bị loại trừ (ảnh chụp ngày 7/4/2017)
Cuộc sống yên ổn ở Damascus liệu có còn khi Tổng thống Assad bị loại trừ (ảnh chụp ngày 7/1/2017)

Vị Thượng nghị sĩ còn tuyên bố rằng, trên thế giới này, ngoài quân đội Syria hầu như không có ai chiến đấu chống lại IS”.