Nga có vũ khí tác chiến điện từ chuyên chế áp máy bay cảnh báo sớm từ khoảng cách 400 km

VietTimes -- Theo thông tin từ các chuyên gia quân sự Nga, hệ thống tác chiến điện tử tầm xa Nga (EW) Krasukha-2O đã vượt qua các thử nghiệm thực tế trên thao trường, chế áp các radar của máy bay trinh sát và cảnh báo sớm AWACS. Kíp trắc thủ đã chế áp hoàn toàn máy bay “radar bay” A-50U.
Đài tác chiến điện tử Krasukha -2O chống máy bay cảnh báo sớm AWACS. Ảnh TopWar
Đài tác chiến điện tử Krasukha -2O chống máy bay cảnh báo sớm AWACS. Ảnh TopWar

Theo đó, Krasukha – 2O là tổ hợp tác chiến điện tử có khả năng phát hiện và chế áp nhiễu điện từ tất cả các đài radar hiện đại nhất trên máy bay và các đài radar trên mặt đất, trên biển.

Tổ hợp tác chiến điện tử này có thể gây nhiễu cắt đứt kênh điều khiển của các tên lửa hành trình và máy bay không người lái đối phương.

Krasukha -2O là hệ thống tác chiến điện tử (EW), được phát triển bởi Viện nghiên cứu toàn Nga "Gradient" (Rostov-on-Don), nhà máy "Kvant" thuộc Novgorod, thành viên của tập đoàn Công nghệ điện tử radio KRET. Nhà máy kỹ thuật điện Bryansk sản xuất dây chuyền cung cấp cho quân đội và có thể xuất khẩu.

Phạm vi tác chiến hiệu quả của hệ thống EW này rất lớn, đến 400 km. Hệ thống được lắp đặt trên xe địa hình (dòng BAZ-6910) do nhà máy ô tô Bryansk sản xuất, giúp dễ dàng di chuyển sang vị trí trận địa mới trong thời gian ngắn.

Xe tự hành Krasukha – 2O nặng 40 tấn, có thể cơ động với tốc độ tối đa đến 80 km/h.

Khoang lái và làm việc của kíp xe được bảo vệ bằng thép chống lại các loại đạn nhỏ và mảnh bom, cũng như chống lại các bức xạ I-on hóa.

Hệ thống được phát triển để bảo vệ các đầu não chỉ huy, các cụm binh lực lớn, các loại hệ thống trang thiết bị phòng không, các khu công nghiệp then chốt và các cơ quan quản lý kinh tế - chính trị quan trọng, chống lại các máy bay trinh sát, cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS). 

Đài tác chiến điện tử Krasukha cho phép tấn công vào radar đối phương bằng các loại nhiễu điện từ, phá hủy khả năng phát hiện mục tiêu và dẫn đường tấn công. Hơn thế nữa, đài có khả năng dẫn bắn tiêu diệt các mục tiêu bằng vũ khí chính xác.

Đài tác chiến điện tử Krasukha -2O chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ trong 15 phút. Chủ yếu là đưa xe về trạng thái nâng trên các kích thủy lực. Các chế độ hoạt động của hệ thống tác chiến điện tử hoàn toàn tự động.

Triển khai hệ thống Krasukha - 2O sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh Topwar
 Triển khai hệ thống Krasukha - 2O sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh Topwar
Phát hiện mục tiêu trên màn hình radar. Trong trường hợp khóa mục tiêu và tấn công gây nhiễu điện từ, màu xanh của mục tiêu sẽ chuyển thành màu đỏ. Ảnh Topwar
 Phát hiện mục tiêu trên màn hình radar. Trong trường hợp khóa mục tiêu và tấn công gây nhiễu điện từ, màu xanh của mục tiêu sẽ chuyển thành màu đỏ. Ảnh Topwar
Xe Krasukha -2O sẵn sàng chiến đấu. Ảnh Topwar
 Xe Krasukha -2O sẵn sàng chiến đấu. Ảnh Topwar
Toàn cảnh triển khai sẵn sàng chiến đấu của tổ hợp Krasukha-2O. Video TopWar