Nga bàn giao 4 chiếc Su-35 cho Trung Quốc trước cuối năm 2016, Việt Nam cũng là khách hàng tiềm năng

VietTimes -- Nga hoàn thành bàn giao 24 máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc từ năm 2016 đến năm 2018, Việt Nam cũng là khách hàng tiềm năng của loại máy bay này.
Máy bay chiến đấu Su-35 Nga tại Triển lãm hàng không Chu Hải Trung Quốc năm 2014 (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu Su-35 Nga tại Triển lãm hàng không Chu Hải Trung Quốc năm 2014 (ảnh tư liệu)

Trang tin Sina Trung Quốc ngày 16/9 cho hay tại buổi lễ khánh thành phân xưởng mới của nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk-on-Amur, Chủ tịch khu Khabarovsk Nga Vyacheslav ngày 15/9 cho biết trước cuối năm 2016 nhà máy này sẽ cung cấp 4 máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc.

Ông Vyacheslav cho biết: "Từ năm 2016 đến năm 2018, nhà máy Komsomolsk-on-Amur sẽ căn cứ vào quy định, sản xuất và bàn giao 24 máy bay Su-35 cho Trung Quốc. Năm nay có kế hoạch cung ứng 4 máy bay cho Trung Quốc".

Trước đó có tin cho hay hợp đồng cung ứng máy bay chiến đấu đa đụng Su-35 thế hệ 4++ được ký kết vào năm 2015.

Thế hệ 4++ là chỉ tính năng tổng thể của Su-35 rất gần với máy bay chiến đấu thể hệ thứ năm. Ngoài công nghệ tàng hình và radar quét điện tử chủ động, có thể đáp ứng hầu hết yêu cầu của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Máy bay chiến đấu Su-35 Nga tại Triển lãm hàng không Chu Hải Trung Quốc năm 2014 (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu Su-35 Nga tại Triển lãm hàng không Chu Hải Trung Quốc năm 2014 (ảnh tư liệu)

Rất nhiều chuyên gia cho rằng, máy bay chiến đấu Su-35 Nga có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của máy bay chiến đấu F-15 Mỹ, máy bay chiến đấu Typhoon châu Âu và máy bay chiến đấu Rafale Pháp.

Một số tính năng của máy bay chiến đấu này còn trội hơn máy bay quân sự thế hệ thứ năm của NATO. Ngoài ra, chuyên gia cho rằng máy bay Nga không thua máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư xuất sắc nhất của phương Tây.

Tốc độ và tải trọng vũ khí to lớn của máy bay chiến đấu Su-35 làm cho nó có thể tác chiến ngoài tầm nhìn, hơn nữa tính cơ động và thiết bị đối kháng điện tử của máy bay có lợi cho tránh tên lửa của đối phương.

Không quân Nga hiện sở hữu 48 máy bay chiến đấu Su-35, nhưng số lượng của họ sẽ tăng gấp đôi trong 5 năm tới. Máy bay chiến đấu Nga cũng được hoan nghênh trên thị trường quốc tế, Algeria, Ai Cập, Venezuela và Việt Nam cũng là khách hàng tiềm năng của loại máy bay này.

Máy bay chiến đấu Su-35 Nga tại Triển lãm hàng không Chu Hải Trung Quốc năm 2014 (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu Su-35 Nga tại Triển lãm hàng không Chu Hải Trung Quốc năm 2014 (ảnh tư liệu)