NATO đưa ra cam kết "lịch sử" về cung cấp hệ thống phòng không với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Khối liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu sẽ cung cấp 4 hệ thống Patriot và “hàng chục” hệ thống đánh chặn khác.

Một quân nhân dự bị đứng cạnh bệ phóng của hệ thống tên lửa Patriot ở Munster, Đức ngày 18/4/2024 (Ảnh: Getty)
Một quân nhân dự bị đứng cạnh bệ phóng của hệ thống tên lửa Patriot ở Munster, Đức ngày 18/4/2024 (Ảnh: Getty)

Các nước NATO cho biết họ sẽ cung cấp thêm 5 hệ thống phòng không chiến lược cho Ukraine để đáp lại lời đề nghị của Kiev giúp chống lại các cuộc không kích của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố “khoản quyên góp lịch sử” trong hội nghị thượng đỉnh ở Washington, DC, nơi các nhà lãnh đạo NATO tập trung trong hôm 9/7 để kỷ niệm 75 năm thành lập.

Theo tuyên bố được ký bởi một số thành viên NATO và Ukraine; Mỹ, Đức và Romania sẽ tặng mỗi quốc gia một khẩu đội Patriot mới, trong khi Hà Lan “và các đối tác khác” sẽ cung cấp các linh kiện để “cho phép hoạt động của một khẩu đội Patriot bổ sung”. Italy đã cam kết cung cấp hệ thống SAMP-T mới.

“Thêm vào đó, trong những tháng tới, Mỹ và các đối tác dự định cung cấp cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật, bao gồm NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS và Gepard”, tuyên bố này cho hay.

Xét tổng thể, Washington hứa hẹn sẽ cung cấp cho Ukraine “thêm hàng trăm hệ thống phòng không trong năm tới”.

Phát biểu trước những người tham dự hội nghị tại Washington, Tổng thống Biden nói rằng Mỹ sẽ ưu tiên Ukraine trong việc chuyển giao vũ khí.

“Mỹ sẽ đảm bảo rằng khi chúng tôi xuất khẩu những hệ thống phòng thủ quan trọng, Ukraine sẽ được ưu tiên. Họ sẽ nhận được sự hỗ trợ trước bất kỳ bên nào khác”, ông Biden phát biểu.

Tổng thống Biden nhắc lại cam kết ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. “Ngày nay, NATO mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, ông nói thêm.

Ukraine đã lên tiếng cảnh báo suốt nhiều tháng rằng các hệ thống phòng không mà họ được cung cấp cho đến nay vẫn chưa đủ để ngăn chặn các đòn không kích của Nga, trong đó Tổng thống Volodymyr Zelensky trong tháng 4 vừa qua nói với NATO rằng Ukraine cần thêm ít nhất 7 hệ thống Patriot hoặc các vũ khí tương tự. Moscow tuyên bố đã phá hủy nhiều hệ thống Patriot kể từ năm 2023.

Nga khẳng định rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ chỉ khiến tình hình leo thang, mà không thể ngăn chặn đà tiến của quân đội Nga ở Ukraine.