Năm 2024, Bưu điện Việt Nam ứng dụng công nghệ triệt để, ưu tiên chất lượng dịch vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Năm 2024, Bưu điện Việt Nam phát huy những giá trị và sức mạnh cốt lõi, “khởi động sức mạnh toàn dân”, ứng dụng công nghệ thông tin triệt để, ưu tiên về chất lượng sản phẩm, dịch vụ - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi với tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Bưu điện Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi với tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Bưu điện Việt Nam.

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức mới đây.

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chu Quang Hào cho biết, năm 2023, Bưu điện Việt Nam đã có nhiều “điểm sáng” trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Có thể kể đến việc thử nghiệm thành công mô hình tách kinh doanh vận hành tại các bưu điện tỉnh, thành phố, tổ chức sản xuất, hợp lý hóa lao động.

Cùng với đó, theo ông Hào, Bưu điện Việt Nam từng bước hiện thực hóa khát vọng "xoay trục" từ doanh nghiệp chuyên môn nghiệp vụ trở thành doanh nghiệp lấy kinh doanh làm trọng tâm phát triển, cùng với những đổi mới trong mô hình tổ chức sản xuất của các đơn vị, các chương trình thi đua, chiến dịch ra quân phát triển kinh doanh, được triển khai rộng khắp.

Đặc biệt là việc triển khai Chiến dịch 3 Không: Không chậm - không hỏng - không mất, đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính chuyển phát so với thời điểm trước khi triển khai chiến dịch.

vt_HNTKKH BDVN2.JPG
Ông Chu Quang Hào: Năm 2023, Bưu điện Việt Nam đã có nhiều “điểm sáng” trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Bưu điện Việt Nam đã đóng vai trò chủ lực trong việc nâng hạng Chỉ số phát triển Bưu chính của Việt Nam từ cấp độ 5 lên cấp độ 6. Việt Nam được Liên minh UPU ghi danh vào nhóm các quốc gia có chỉ số phát triển bưu chính ở mức tốt. Đồng thời, Bưu điện Việt Nam tích cực đẩy mạnh triển khai các trụ dịch vụ có doanh thu, lợi nhuận tốt, tạo nên kết quả khả quan, các chỉ số doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước đều tăng trưởng rõ rệt.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi nhiều vấn đề về cách thức để phát huy hiệu quả nguồn lực từ con người, cách xây dựng và vận hành sàn thương mại điện tử hiệu quả, ứng dụng kinh tế xanh vào hoạt động bưu chính hay công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực,...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng năm 2024, Bưu điện Việt Nam sẽ phát huy những giá trị và sức mạnh cốt lõi, đồng thời, “khởi động sức mạnh toàn dân”, ứng dụng công nghệ thông tin triệt để, ưu tiên đến vấn đề về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và nhanh chóng đưa ra những giải pháp đột phá để phát triển hiệu quả các dịch vụ, làm tốt vai trò của doanh nghiệp bưu chính công ích.

vt_HNTK KH BDVN4.JPG

Bộ trưởng cũng khuyến khích và thúc đẩy tinh thần, khát vọng vươn lên của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Bưu điện Việt Nam bằng các giải pháp đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các giá trị truyền thống và sáng tạo trên nền tảng công nghệ số để tạo nên một Bưu điện Việt Nam hiện đại, đáp ứng tốt các yêu cầu và sự phát triển chung của thị trường.

Phụ trách Hội đồng thành viên Bưu điện Việt Nam - ông Nguyễn Trường Giang - khẳng định năm 2024, Bưu điện Việt Nam hoạt động với phương châm “Làm đúng ngay từ đầu”, sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm thực hiện 3 đột phá lớn về nền tảng công nghệ thông tin, về sự hiện diện của Tổng Công ty tại các thôn xóm, phường xã; và về sự điều hành xuyên suốt, hiệu quả từ Ban điều hành của Tổng Công ty tới từng nhân viên.

Cùng với đó là 4 trụ cột chính là: Hạ tầng bưu chính đóng vai trò chủ lực của quốc gia; Dịch vụ tài chính bưu chính hấp dẫn, tin cậy; Sàn thương mại điện tử về nông lâm thủy sản với hệ sinh thái tam nông lớn nhất Việt Nam; Dịch vụ hành chính công hiệu quả tin cậy, không địa giới hành chính./.