Mỹ yêu cầu Hàn Quốc ngừng tăng doanh số bán chip cho Trung Quốc, trả đũa cuộc điều tra Micron

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 23/4. Financial Times cho biết, Mỹ yêu cầu Hàn Quốc không cho phép các nhà sản xuất chip quốc gia này cung cấp sản phẩm cho thị trường Trung Quốc nếu Bắc Kinh trừng phạt nhà sản xuất chip bộ nhớ Micron.
Điện thoại thông minh với logo Micron đặt trên bo mạch chủ máy tính ngày 6/3/2023. Reuters/Dado Ruvic/Illustration
Điện thoại thông minh với logo Micron đặt trên bo mạch chủ máy tính ngày 6/3/2023. Reuters/Dado Ruvic/Illustration

Thông tin này công bố trước chuyến thăm của tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Mỹ ngày 24/4, tham dự hội nghị thượng đỉnh với tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chuyến công du của tổng thống Yoon Suk Yeol, dự kiến diễn ra từ ngày 24-29/4 sẽ là chuyến viếng thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ của một nhà lãnh đạo Hàn Quốc kể từ năm 2011, đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh chiến lược giữa 2 quốc gia.

Washington đã yêu cầu Seoul khuyến khích Samsung Electronics và SK Hynix ngừng tăng doanh số bán hàng sang Trung Quốc nếu Micron bị cấm theo kết quả điều tra của Trung Quốc, Financial Times (FT) cho biết thêm, dẫn một số nguồn tin giấu tên, quen thuộc với vấn đề.

Tháng 3/2023, Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành cuộc điều tra, đánh giá mối đe dọa an ninh đối với những sản phẩm của Micron, đang được bán tại quốc gia này. Nhà sản xuất chip Mỹ cho biết, công ty đang hợp tác với chính phủ Trung Quốc và hoạt động kinh doanh ở quốc gia này vẫn bình thường.

Nhà Trắng không bình luận về bản tin của FT, nhưng tuyên bố, chính quyền của tổng thống Joe Biden và Yoon Suk Yeol cùng nỗ lực điều phối những khoản đầu tư đáng kể vào lĩnh vực sản xuất linh kiện bán dẫn, bảo vệ những công nghệ quan trọng và giải quyết mọi ép buộc kinh tế từ phía bên ngoài.

Mỹ đã áp đặt hàng loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến và công nghệ sản xuất chip sang Trung Quốc, cáo buộc những công nghệ này có thể được sử dụng để sản xuất chip cho những ứng dụng quân sự. Washington đã đưa vào danh sách thực thể (danh sách trừng phạt thương mại) nhiều công ty sản xuất chip của Trung Quốc, bao gồm cả Công ty Công nghệ Bộ nhớ Dương tử (YMTC), đối thủ của Micron.

Theo Reuters