“Mỹ xúc phạm chúng tôi”: Ông Duterte bực mình chê F-16 “hoàn toàn vô dụng“

VietTimes -- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bác bỏ đề xuất mời chào của Mỹ về việc mua chiến đấu cơ F-16, ông gọi chiến đấu cơ Mỹ là thứ "hoàn toàn vô dụng".
Tổng thống Philippines Duterte
Tổng thống Philippines Duterte

"Chúng ta không cần F-16, nhưng họ (Mỹ) dù sao chăng nữa vẫn cứ nêu vấn đề này ra, ngay cả sau khi họ xúc phạm chúng ta", ông Rodrigo Duterte nói khi phát biểu trước các quân nhân ở thành phố Davao.

Tổng thống Philippines phản ứng mạnh như vậy do bức thư của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, nêu đề xuất mua các máy bay chiến đấu Mỹ. Theo lời ông Rodrigo Duterte, bước đi này của Washington giống như cố gắng "làm lành" sau vô số tuyên bố tấn công chính phủ Philippines.

Ngoài ra, tổng thống Rodrigo Duterte lưu ý rằng khó có thể gọi Washington và Manila là bạn bè của nhau.

"Chúng ta là bạn, nhưng phải nhớ rằng sở dĩ như vậy là bởi nhiều năm trước đây quý vị đã biến chúng tôi thành thuộc địa. Chúng tôi không đồng ý với kiểu tình bạn như vậy", ông Duterte giải thích.