Mỹ - Trung đạt thoả thuận: Loạt công ty Trung Quốc thoát án huỷ niêm yết ở sàn chứng khoán Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận cho phép cơ quan hữu trách của Mỹ kiểm tra sổ sách kế toán các công ty Trung Quốc đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Mỹ.
Ảnh minh họa: FT
Ảnh minh họa: FT

Thảo thuận trên được xem như bước đột phá trong việc giải quyết bất đồng kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh trước đây không cho phép cơ quan quản lý nước ngoài kiểm tra sổ sách kế toán của các công ty Trung Quốc do lại ngại về an ninh quốc gia.

Trong khi đó, Mỹ từng thể hiện quan điểm sẽ buộc các công ty Trung Quốc phải rời sàn giao dịch chứng khoán New York nếu không chịu tuân theo các quy định kiểm toán của nước này.

Hôm 26/8, Ủy ban Giám sát các Công ty Đại chúng Mỹ (PCAOB) cho biết, họ sẽ có thẩm quyền lựa chọn các công ty, tham gia hoạt động kiểm toán và kiểm tra những sai phạm có thể xảy ra trong lúc điều tra, mà không cần tham vấn với chính quyền Trung Quốc.

Theo thỏa thuận được ký bởi PCAOB, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) và Bộ Tài chính Trung Quốc, các thanh sát viên của PCAOB có thể tới Hong Kong vào giữa tháng 9 để bắt đầu kiểm tra.

Dù vậy, một số cơ quan quản lý Mỹ vẫn tỏ ra dè dặt về sự thành công của thoả thuận này.

“Thỏa thuận sẽ có ý nghĩa chỉ khi PCAOB thực sự có thể kiểm tra và điều tra các công ty kiểm toán ở Trung Quốc”, ông Gary Gensler - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ - tuyên bố. “Nếu không thể, khoảng 200 công ty có trụ sở ở Trung Quốc sẽ bị cấm giao dịch tại Mỹ nếu họ tiếp tục sử dụng những công ty kiểm toán này".

CSRC nói rằng thỏa thuận này “thiết lập một cơ chế hợp tác phù hợp với luật pháp của hai nước” và “là bước đi quan trọng mà các cơ quan điều hành của Trung Quốc và Mỹ đưa ra hướng tới việc giải quyết vấn để quản lý kiểm toán gây quan ngại cho lợi ích của cả hai bên".

Kể từ khi PCAOB được thành lập vào năm 2002 tiếp nối sau nhiều vụ bê bối tại Enron và WorldCom, hơn 50 vụ việc đã xuất hiện trong đó yêu cầu cơ quan này điều tra các công ty kiểm toán của các công ty được niêm yết tại Mỹ. Song, Trung Quốc và Hong Kong từ chối tham gia, với lý do bảo mật và lo ngại an ninh quốc gia.

Năm 2020, Quốc hội Mỹ đã thông qua bộ luật nhằm vào các công ty Trung Quốc và Hong Kong, đặt chúng vào chỗ có nguy cơ bị loại khỏi sàn giao dịch nếu như PCAOB không được kiểm tra các công ty kiểm toán. Các công ty này có thể bị Mỹ áp lệnh cấm vào năm 2024 nếu như thỏa thuận kiểm toán không đạt được./.

Theo Financial Times