Mỹ thu thập thông tin về chuỗi cung ứng chip của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ đánh giá sự phụ thuộc của công ty Mỹ vào chip sản xuất tại Trung Quốc.

Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Chính quyền Mỹ cho biết họ sẽ tiến hành đánh giá các công ty Mỹ mua chip bán dẫn do Trung Quốc sản xuất, nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia.

Bộ Thương mại cho biết trong một tuyên bố rằng việc đánh giá sẽ được triển khai vào tháng 1 năm 2024 và sẽ tập trung vào các chip truyền thống - chất bán dẫn không tiên tiến nhưng vẫn quan trọng đối với các ngành công nghiệp.

Bộ trưởng bộ thương mại Gina Raimondo cho biết: “Trong vài năm qua, chúng tôi đã nhận thấy những dấu hiệu tiềm ẩn về các hoạt động liên quan từ Trung Quốc nhằm mở rộng hoạt động sản xuất chip truyền thống khiến các công ty Mỹ khó cạnh tranh hơn”.

Bà nói thêm, những chất bán dẫn như vậy là cần thiết trong các ngành công nghiệp như viễn thông, lĩnh vực ô tô và cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Để mắt đến những lo ngại này, Bộ sẽ đánh giá chuỗi cung ứng chất bán dẫn của Hoa Kỳ bằng cách thu thập dữ liệu từ các công ty Mỹ để đánh giá sự phụ thuộc của họ vào chip sản xuất tại Trung Quốc.

Bà Raimondo cho biết việc đánh giá này sẽ “cung cấp thông tin cho các bước tiếp theo của chúng tôi trong việc xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn mạnh mẽ, đa dạng và linh hoạt”.

Trong một báo cáo được công bố trong tháng này, Ủy ban chuyên trách về Trung Quốc đã kêu gọi Bộ Thương mại áp thuế nhập khẩu đối với các chíp bán dẫn cũ từ Trung Quốc.

Ủy ban này khẳng định: “Cần có hành động khẩn cấp để ngăn chặn Trung Quốc thống trị các loại chip truyền thống, điều này sẽ mang lại cho Trung Quốc quá nhiều lợi thế đối với nền kinh tế toàn cầu”.

Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố các công ty có trụ sở chính tại Mỹ chiếm khoảng một nửa doanh thu bán dẫn toàn cầu nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt được hỗ trợ bởi sự càng tăng từ các chính phủ nước ngoài.

Theo SCMP