Mỹ không ngừng tập trận với các nước ở xung quanh Trung Quốc

VietTimes -- Mỹ và Nhật Bản tiến hành tập trận đổ bộ liên hợp có thể nhằm tập luyện khả năng thu hồi đảo Senkaku nếu bị đánh chiếm, đồng thời Không quân Indonesia và Mỹ tiến hành tập trận Cope West...
Tàu tấn công đổ bộ Osumi Nhật Bản và tàu Aegis Mỹ trong cuộc tập trận Keen Sword tháng 11/2014 (ảnh tư liệu)
Tàu tấn công đổ bộ Osumi Nhật Bản và tàu Aegis Mỹ trong cuộc tập trận Keen Sword tháng 11/2014 (ảnh tư liệu)

Tờ Jane's Defense Weekly Anh ngày 2/11 cho hay căn cứ vào một thông cáo báo chí do Hải quân Mỹ công bố, là một phần của cuộc tập trận Keen Sword đang tổ chức (bắt đầu từ ngày 30/10/2016, kéo dài 12 ngày), Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ cùng với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã tiến hành diễn tập hành động tác chiến đổ bộ liên hợp.

Lực lượng Quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản cho biết cuộc tập trận năm nay lần đầu tiên quan tâm đến nhiệm vụ đổ bộ, sẽ tổ chức ở căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản như đảo Okinawa, cùng với vùng trời và vùng biển xung quanh đảo Tinian và Guam. Cuộc tập trận lần này sẽ có 11.000 binh sĩ Mỹ tham gia.

Hải quân Mỹ cho biết: "Tiến hành hành động tác chiến đổ bộ liên hợp trong môi trường huấn luyện sẽ nâng cao mức độ thục luyện cho binh sĩ và trang bị từ “căn cứ trên biển” triển khai lên bờ, đồng thời nâng cao khả năng phản ứng liên hợp trong khuôn khổ đồng minh Mỹ-Nhật".

Quân đội Mỹ tại Nhật Bản cho biết hoạt động tập trận này sẽ bao gồm hành động tác chiến trên không và trên biển cùng với hành động phòng thủ tên lửa đạn đạo và phòng không-phòng thủ tên lửa thống nhất, "để thích ứng với mối đe dọa tên lửa đạn đạo ngày càng tăng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Hạm đội Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản và cụm chiến đấu tàu sân bay USS George Washington Mỹ trong cuộc tập trận Keen Sword diễn ra ngày 16/11/2012. Ảnh: Chinatimes/AP.
Hạm đội Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản và cụm chiến đấu tàu sân bay USS George Washington Mỹ trong cuộc tập trận Keen Sword diễn ra ngày 16/11/2012. Ảnh: Chinatimes/AP.

Tàu chiến mặt nước sẽ diễn tập nhiệm vụ bắn đạn thật và các nhiệm vụ khác trên biển, mô phỏng bảo vệ lực lượng đặc nhiệm đổ bộ và cung cấp chi viện hỏa lực cho lực lượng trên bờ.

Hoạt động đổ bộ cuối cùng sẽ còn có lực lượng đổ bộ sử dụng tàu đổ bộ phát động tấn công và sử dụng máy bay trực thăng tiến hành tập kích.

Cuộc tập trận Keen Sword là một trong những cuộc tập trận chung có quy mô lớn nhất giữa Quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Mặc dù Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã tiến hành rất nhiều cuộc tập trận đổ bộ trong những năm gần đây, nhưng phần lớn là tiến hành trên lãnh thổ Mỹ.

Trước khi tổ chức cuộc tập trận Keen Sword, quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã leo thang do tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông. Trong bối cảnh này, tập luyện cách thu hồi đảo có thể là một trong những mục tiêu của cuộc tập trận Keen Sword.

Dự tính, năm 2017, Nhật Bản sẽ thành lập một lực lượng tương tự Thủy quân lục chiến Mỹ để tăng cường thực lực quốc phòng.

Theo hãng tin Agencia EFE ngày 2/11, từ ngày 2/11 trở đi ở khu vực miền trung Indonesia, Không quân Indonesia và Mỹ bắt đầu tổ chức cuộc tập trận Cope West.

Tờ The Jakarta Post Indonesia cho hay cuộc tập trận chung lần này tổ chức ở vịnh Manado, phía bắc đảo Sulawesi, Indonesia, sẽ kéo dài đến ngày 11/11/2016. Không quân Mỹ và Indonesia mỗi bên sẽ lần lượt điều 6 máy bay chiến đấu tham gia tập trận, trong đó phía Mỹ sử dụng các máy bay chiến đấu F/A-18D Hornet.

Từ ngày 2 - 11/11/2016, Không quân Indonesia và Mỹ tiến hành tập trận Copy West ở vịnh Manado, phía bắc đảo Sulawesi, Indonesia. Ảnh: The Jakarta Post
Từ ngày 2 - 11/11/2016, Không quân Indonesia và Mỹ tiến hành tập trận Copy West ở vịnh Manado, phía bắc đảo Sulawesi, Indonesia. Ảnh: The Jakarta Post

Mục đích của cuộc tập trận chung là nâng cao khả năng hợp tác giữa lực lượng quân sự hai nước, đồng thời thúc đẩy giao lưu kỹ thuật chiến đấu thực tế của không quân.

Trong lễ khai mạc cuộc tập trận ngày 1/11, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia, ông Brian McFeeters cho hay hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Indonesia đã toàn diện và vững chắc chưa từng có.

Ông Brian McFeeters nói: "Hợp tác quốc phòng Mỹ-Indonesia chưa bao giờ mạnh hơn và toàn diện hơn. Chúng tôi tự hào là đối tác quốc phòng hàng đầu của Indonesia trong các cuộc tập trận chung và các cam kết khác".

Ông Brian McFeeters còn nhấn mạnh đến sức mạnh của quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Indonesia: “Mỹ là một người bạn mạnh mẽ và đối tác nhiệt tình của Indonesia trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tăng cường quốc phòng của Indonesia. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mối quan hệ mạnh mẽ và phát triển giữa hai bên”.

Những năm gần đây, Mỹ và nhiều nước Đông Nam Á đã tăng cường hợp tác quân sự để tấn công chủ nghĩa khủng bố và kiềm chế các tham vọng không chính đáng của Trung Quốc trong khu vực.
Vài năm trước, tình hình căng thẳng khu vực Biển Đông không ngừng trầm trọng thêm do Trung Quốc tìm mọi cách thúc đẩy quân sự hóa trên các đảo, đá đã chiếm đoạt.

Máy bay chiến đấu F-16 Không quân Indonesia tham gia cuộc tập trận Cope West 17 với Mỹ. Ảnh: DVIDS
Máy bay chiến đấu F-16 Không quân Indonesia tham gia cuộc tập trận Cope West 17 với Mỹ. Ảnh: DVIDS