Một Khu du lịch Đà Nẵng đạt danh hiệu Hàng đầu Việt Nam

VietTimes -- Tổng cục Du lịch và Hiệp hội du lịch Việt Nam vừa công bố vinh danh Khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng) là Khu du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2016.
Tổng cục Du lịch và Hiệp hội du lịch Việt Nam vừa công bố vinh danh Khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng) là Khu du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2016.
Tổng cục Du lịch và Hiệp hội du lịch Việt Nam vừa công bố vinh danh Khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng) là Khu du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2016.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Bà Nà Hills nhận giải thưởng thường niên duy nhất của ngành du lịch Việt Nam. Sự kiện một lần nữa đánh dấu Đà Nẵng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế khi góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của du lịch Đà Nẵng cũng như làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch tại địa phương này.

Đà Nẵng, Bà Nà Hills, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội du lịch Việt Nam vinh danh,Khu du lịch, hàng đầu Việt Nam, VietTimes
Bà Nà sở hữu hệ thống cáp treo đạt 4 kỷ lục thế giới và các hạng mục hấp dẫn khác

Để trở thành Khu du lịch hàng đầu Việt Nam, trong thời gian qua, Khu du lịch Bà Nà Hills đã liên tiếp cho ra những sản phẩm độc đáo, nhằm đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Một loạt các hạng mục được ra đời như: Làng Pháp, mang lại trải nghiệm về một Châu Âu thu nhỏ trên đỉnh Bà Nà; Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn 4 sao do tập đoàn AccorHotels quản lý;... 

Bên cạnh đó, với hệ thống cáp treo đạt 4 kỷ lục thế giới và các hạng mục khác như: Hầm rượu vang; vườn hoa; khu vui chơi trong nhà top 05 Châu Á Fantasy Park; Hệ thống nhà hàng theo phong cách Á-Âu như: La Lavande, Le Terroir, La Pensee, Brasserie, Kavkaz Vista, Morin,… giúp Bà Nà Hills vượt qua các tiêu chuẩn khắc khe để trở thành Khu du lịch hàng đầu Việt Nam với kiến trúc, phong cảnh và chất lượng dịch vụ đẳng cấp. 

Đà Nẵng, Bà Nà Hills, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội du lịch Việt Nam vinh danh,Khu du lịch, hàng đầu Việt Nam, VietTimes
Làng Pháp, mang lại trải nghiệm về một Châu Âu thu nhỏ trên đỉnh Bà Nà

Đặc biệt, sắp tới, Bà Nà Hills sẽ đưa vào vận hành 2 tuyến cáp treo mới, khu vui chơi giải trí quy mô Lâu đài Bà Nà (rộng 24.000 m2), khách sạn M.Galary 5 sao,… với cơ sở vật chất và hạ tầng hoàn hảo nhằm mang đến cho du khách những cảm nhận độc đáo về khu du lịch "có một không hai" này.

Việc Bà Nà Hills được vinh danh là Khu du lịch hàng đầu Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của Đà Nẵng nói chung và chiến lược phát triển du lịch nói riêng. Góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn.