
Đoạn phim của Reuters cho thấy một số xe ô tô tiến vào tòa nhà lãnh sự quán Nga ở trung tâm Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cuộc đàm phán sẽ do Đại sứ mới của Nga tại Washington, Alexander Darchiev, và Phó Trợ lý Ngoại trưởng Sonata Coulter chủ trì.
Theo Moscow và Washington, trọng tâm chính là khôi phục hoạt động của các phái bộ ngoại giao sau nhiều năm bất đồng, các tuyên bố đe dọa lẫn nhau và thậm chí cả việc đóng băng tài sản ngoại giao làm phức tạp mối quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân.
"Ukraine không, hoàn toàn không nằm trong chương trình nghị sự", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết vào hôm thứ Ba. "Các cuộc đàm phán này chỉ tập trung vào hoạt động của Đại sứ quán của chúng tôi, chứ không phải bình thường hóa mối quan hệ song phương nói chung. Điều này chỉ có thể xảy ra, như chúng tôi đã lưu ý, khi có hòa bình giữa Nga và Ukraine".
Trong những năm gần đây, cả Moscow và Washington đều phàn nàn về những khó khăn trong việc xin giấy phép cho các nhà ngoại giao của họ, khiến hoạt động của Đại sứ quán của họ trở nên cực kỳ khó khăn.
Nga cho biết ngay cả việc trả tiền cho các nhà ngoại giao cũng trở nên khó khăn do các hạn chế của phương Tây, trong khi các nhà ngoại giao Mỹ cho biết việc di chuyển của họ bị hạn chế ở Nga. Cả hai bên đều phàn nàn về sự đe dọa.
Trong số các vấn đề giữa hai bên còn có tài sản ngoại giao.
Washington đã đặt 6 tài sản của Nga vào diện hạn chế, bao gồm khu điền trang Killenworth ở Long Island, "dacha" Pioneer Point ở Maryland, các lãnh sự quán Nga ở San Francisco và Seattle và các phái đoàn thương mại ở Washington và New York.

Mỹ công bố ngày và chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán tiếp theo với Nga

Ông Zelensky lần đầu xác nhận quân đội Ukraine đang hoạt động ở khu vực Belgorod của Nga
