Máy bay không người lái từ Iraq tấn công cảng Eilat của Israel

Dân quân Iraq triển khai drone tấn công cảng Eilat ở miền nam Israel, gây thiệt hại hạ tầng và làm 2 người bị thương.
Khói bốc lên từ cảng Eilat ở cực nam Israel ngày 25/9 (Ảnh: Times of Israel)

Hôm 25/9, lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq đã tấn công mục tiêu chiến lược ở Eilat bằng thiết bị bay không người lái.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày xác nhận một drone được phóng từ Iraq tấn công cảng Eilet ở miền nam đất nước, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng và khiến 2 người bị thương nhẹ. Cả hai người trong tình trạng ổn định và không cần nhập viện.

IDF cho biết chiếc máy bay không người lái được phóng trong cuộc tấn công đã bị chặn lại bởi tàu hộ vệ Sa'ar của hải quân Israel.

Dịch vụ cứu thương Magen David Adom (MDA) của Israel cho biết cuộc tập kích vào khu vực cảng đã làm bị thương 2 người dân 68 tuổi và 28 tuổi.

“Thật may hai người đàn ông đó đều trong thể trạng tốt và không cần nhập viện”, MDA nói thêm.

Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công, tuyên bố đã phóng máy bay không người lái vào mục tiêu quan trọng tại phía nam Israel.

Đoạn phim cho thấy drone phát nổ khi lao xuống cảng Eilat, khiến khói bốc lên và gây thiệt hại một nhà kho tại cảng. Ngay khi những chiếc máy bay không người lái đến khu vực thành phố, còi báo động đã vang lên. Trước tình hình đó, tên lửa đánh chặn đã được phóng đi trong khu vực.

Máy bay không người lái phát nổ khi lao xuống cảng Eilat, khiến khói bốc lên (Ảnh: Times of Israel)

Nhóm dân quân Iraq cũng phóng nhiều drone vào Israel trong đêm 24/9 và sáng 25/9, một số trong đó bị đánh chặn.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi người phát ngôn nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon Abu Ali al-Askari kêu gọi tăng cường hoạt động chống Israel. "Chúng tôi hy vọng các phe phái trong lực lượng kháng chiến Hồi giáo, những người ủng hộ Palestine và Lebanon, sẽ tăng tần suất và mức độ quyết liệt của các cuộc tập kích", al-Askari nói.

Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq đã thực hiện một số cuộc tấn công vào các mục tiêu Israel trong những tháng qua. Ngày 22/9, quan chức của nhóm tuyên bố họ đã phóng tên lửa hành trình và máy bay không người lái tự sát vào Israel.

Xung đột trở nên ngày càng căng thẳng khi Hezbollah tuần trước hứng chịu 2 vụ nổ thiết bị liên lạc, khiến ít nhất 39 người chết và hơn 3.000 người bị thương.

Hàng loạt vụ trả thù qua lại lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah đã xảy ra trong những ngày sau đó, đỉnh điểm là trận không kích quy mô lớn của Israel vào miền đông và miền nam Lebanon hôm 23/9.

Để trả đũa, Hezbollah đã bắn khoảng 300 quả rocket vào miền bắc Israel ngày 24/9, quân đội Israel cho biết. Tập đoàn điện lực Israel, nhà cung cấp năng lượng điện lớn nhất ở Israel cho biết một cơ sở chiến lược đã bị nhắm mục tiêu nhưng không có thiệt hại.

Nhóm vũ trang Lebanon hôm 25/9 cũng phóng một tên lửa đạn đạo Qader-1 nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad ở ngoại ô thành phố Tel Aviv của Israel. IDF khẳng định đã đánh chặn quả đạn và xác nhận đây là lần đầu tiên tên lửa Hezbollah vươn tới khu vực Tel Aviv.