Lực lượng Hồi giáo cực đoan bí mật tập kích quân đội Syria

VietTimes -- Ngày 14.11.2018, nhằm phá thỏa thuận khu phi quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bảo trợ, một nhóm Quân đội Syria tự do (FSA) cố gắng xâm nhập vào chiến tuyến phòng ngự của Quân đội Syria trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama.
Binh sĩ lực lượng bắn tỉa quân đội Syria trên chiến trường Hama - Idlib. Ảnh: Muraselon.
Binh sĩ lực lượng bắn tỉa quân đội Syria trên chiến trường Hama - Idlib. Ảnh: Muraselon.

Các nhóm Hồi giáo cực đoan FSA, chủ lực là nhóm chiến binh Jaysh Al-'Izza thuộc FSA bí mật đột nhập vào chiến tuyến của quân đội Syria, đang phòng ngự xung quanh thị trấn Al-Janabrah trên vùng nông thôn miền bắc Hama.

Đơn vị trinh sát quân đội Syria, sử dụng kính nhìn đêm do Nga cung cấp, nhanh chóng phát hiện nhóm Jaysh Al-'Izza đang di chuyển về phía tuyến phòng ngự và chuẩn bị một cuộc tấn công.

Trinh sát viên của lực lượng vũ trang địa phương (NDF) ở Mhardeh thông báo khẩn cấp cho quân đội Syria và nổ súng ngăn chặn các tay súng khủng bố xâm nhập vào chiến tuyến xung quanh Al-Janabrah.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự từ thị trấn Mhardeh cho biết, quân đội Syria tiêu diệt và làm bị thương tích nhiều tay súng cực đoan trong cuộc đọ súng vô cùng ác liệt.

Sau khi bẻ gãy cuộc mật tập của nhóm Hồi giáo cực đoan FSA thành công, quân đội Syria tiến hành tập kích hỏa lực dữ dội, quyết liệt dọc theo tuyến chiến đấu Idlib-Hama, gây ra thiệt hại nặng nề cho hệ thống phòng ngự của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến.

Trong ngày, lực lượng pháo binh, tên lửa quân đội Syria tiếp tục công phá chiến tuyến Idlib-Hama, trừng phạt quyết liệt và nỗ lực bẻ gãy ý chí tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Quân đội Syria pháo kích dữ dội lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Hama, Idlib. Video: World News 24h.