“Nghèo trở lại rồi!”
Do ảnh hưởng của bão số 3, ở Nghệ An từ 21-23/7 xảy ra mưa lớn khiến nước sông dâng cao, lũ đổ về cuồn cuộn. Nhiều xã như Mường Xén, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Mỹ Lý... và dọc quốc lộ 7, quốc lộ 48 ngập sâu.
Cơn lũ kinh hoàng đi qua, cuốn trôi nhiều ngôi nhà, tài sản của người dân Nghệ An.
"Dân Cửa Rào 2 nghèo rồi, nghèo trở lại rồi! Mất hết tất cả, không còn một cái gì nữa!”, đó là tiếng than chất chứa đầy nỗi buồn của ông Nguyễn Hữu Trung (Trưởng bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương, Nghệ An) trên livestream (phát trực tiếp) quay cảnh bản Cửa Rào 2 ngổn ngang bùn đất, cây cối, bùn rác sau trận lũ kinh hoàng.

Trong đoạn video phát trực tiếp ấy, ông Nguyễn Hữu Trung bàng hoàng kể nước lũ đi vào bản rất nhanh, trở thành dòng sông thứ hai, rác cũng đổ về đây, không có điều gì có thể cản được.
“Chúng tôi chỉ kịp thông báo toàn bộ hộ dân di dời lên cao, còn tài sản không thể cứu lấy được một thứ gì. Bản Cửa Rào 2 100% hộ đều ngập, không có nhà nào không ngập, tài sản thiệt hại hiện chưa thống kê được”, ông Trung cho biết trong đoạn video phát trực tiếp.
Ông Trung cũng cho biết những cụ già năm nay 80 tuổi chưa bao giờ chứng kiến một cơn lũ như vậy.
“Từ khi sinh ra lớn lên đến nay 60 tuổi, tôi chưa thấy trận lũ như hôm nay”, ông Trung nói.
Đoạn video phát trực tiếp của ông Nguyễn Hữu Trung nhanh chóng nhận được sự quan tâm và được chia sẻ rộng rãi lên nhiều nhóm, group cộng đồng của Nghệ An và thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ của cư dân mạng.
Khi xem hoàn cảnh của bà con vùng lũ trong video, nhiều tài khoản Facebook đã không khỏi chua xót: “Thương bà con quê mình quá, năm nào cũng bị thiên tai bão lũ”, “thương bà con quá đi”, “thương người dân lắm”, “chúc bà con bình an”,…
Nhiều bình luận cũng để lại ý kiến thể hiện nỗi kinh hoàng trước cơn lũ “có 1 không hai”: “Từ khi sinh ra đến giờ 60 tuổi, chưa thấy trận lũ nào như hôm nay” là đủ hiểu trận lũ khủng khiếp thế nào”; bác trưởng thôn nói “nghèo rồi, nghèo trở lại rồi” mà thương!.
Cứu 43 người bị mắc kẹt do ngập lụt
Trao đổi với VietTimes về tình hình phòng chống lụt bão tại địa phương, lãnh đạo xã Tương Dương cho biết chiều tối 22/7, trên địa bàn xã đã xảy ra mưa lớn, mực nước sông suối dâng cao nhanh chóng gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa và hoa màu của nhân dân.
Theo vị lãnh đạo xã Tương Dương, tính đến 7h30 ngày 23/7, toàn xã có 21/26 thôn bản bị cô lập hoàn toàn; 2.210 hộ phải di dời khẩn cấp; 2.210 hộ bị ngập hơn 2m (trong đó, 1.738 hộ ngập 100%); bị sập cuốn trôi 3 cầu (cầu treo Đền Vạn Cửa Rào; cầu treo bản Chắn; cầu treo bản Lau).
Toàn bộ Quốc lộ 7A qua địa bàn xã Tương Dương bị ngập sâu, không thể di chuyển, có đoạn ngập đến 2m; các tuyến đường liên thôn bị ngập sâu, cô lập các thôn bản.
Thiệt hại về công trình, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm cây cối hoa màu, chưa thể thống kê hết.
Rất may, tính đến 7h30 ngày 23/7, trên địa bàn xã Tương Dương không ghi nhận thiệt hại về người do ảnh hưởng mưa lũ.

“Ngay trong đêm 22/7, xã Tương Dương họp khẩn cấp để ứng phó với bão số 3. Toàn bộ cán bộ xã thức trắng đêm cùng các lực lượng hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, cứu hộ khẩn cấp bằng thuyền, phao", vị lãnh đạo xã nói.
Bên cạnh đó, xã Tương Dương đã chủ động triển khai thực hiện công tác “4 tại chỗ” để ứng phó và giải quyết các khó khăn trước mắt xảy ra do ngập lụt; tiếp cận, ứng cứu 43 người bị mắc kẹt do ngập lụt.
Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, đồng thời, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống, UBND xã Tương Dương kiến nghị tỉnh Nghệ An hỗ trợ 3 tàu tốc độ cao, tàu cỡ lớn đủ điều kiện hoạt động trên sông Lam, để có thể tiếp cận hỗ trợ người dân các bản bị chia cắt; hỗ trợ 4 bộ đàm (cấp cho 4 bản) đảm bảo thông tin liên lạc, 1 máy phát điện, 3 máy bơm phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.
Xã kiến nghị mở 2 bến thuyền tạm tại bản Chắn và bản Lau để tàu thuyền hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân 4 bản (bản: Chắn, Mác, Lau, Nhẫn); hỗ trợ 1 tỷ đồng để xã mua nhu yếu phẩm, đồ ăn, thuốc men, nước uống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Đồng thời, hỗ trợ xã và nhân dân khắc phục thiệt hại sau lũ; hỗ trợ đầu tư xây mới các cầu bị lũ cuốn trôi, đảm bảo khôi phục giao thông cho người dân đi lại, vận chuyển vật tư hàng hóa,...

Nghệ An: Mưa lũ khiến hơn 3.000 nhà ngập sâu, hàng nghìn người sơ tán
