
Trong hai tuần qua, làn sóng báo cáo tài chính từ các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đã cho thấy một thông điệp rõ ràng: cuộc đua đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI) đang nóng lên hơn bao giờ hết, và không ai muốn bị bỏ lại phía sau. Từ Microsoft, Amazon, Google cho đến Meta và Apple, tất cả đều rót hàng chục tỷ USD vào hạ tầng điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và năng lực AI để giành lợi thế trong kỷ nguyên công nghệ mới.
Hơn 344 tỷ USD cho AI trong năm 2025
Theo ước tính, bốn tập đoàn công nghệ gồm Microsoft, Amazon, Alphabet (công ty mẹ của Google) và Meta dự kiến sẽ chi hơn 344 tỷ USD trong năm nay – phần lớn dành để xây dựng và mở rộng các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Con số này cao gấp gần ba lần so với mức trung bình chi tiêu vốn trong những năm trước. Mandeep Singh, nhà phân tích tại Bloomberg Intelligence, nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến việc tăng gấp ba khoản đầu tư vào đám mây nhờ sự bùng nổ của AI”.
Microsoft đang dẫn đầu xu hướng này với kế hoạch chi tiêu vốn 30 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm tài chính hiện tại – mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Microsoft đã chi 24,2 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết khoản chi này là cần thiết để mở rộng năng lực AI nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.
Amazon cũng không chịu kém cạnh khi chi tới 31,4 tỷ USD trong quý trước – gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái – và đang duy trì mức đầu tư đó cho các quý tiếp theo. Trong khi đó, Alphabet đã nâng mức dự báo chi tiêu vốn năm 2025 lên 85 tỷ USD, một mức kỷ lục mới của công ty.
Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, cũng không đứng ngoài cuộc. Tập đoàn này cho biết chi tiêu vốn sẽ “tăng nhanh hơn nữa” vào năm tới khi họ tập trung phát triển các mô hình AI tân tiến và xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn.
Người chiến thắng – kẻ hụt hơi
Sự đầu tư ồ ạt này đang tạo ra những kết quả tài chính trái chiều giữa các công ty.
Meta là cái tên nổi bật với kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu quý II vượt kỳ vọng và công ty đưa ra triển vọng doanh thu lạc quan. Cổ phiếu Meta đã tăng hơn 8% ngay sau báo cáo tài chính, khi Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg khẳng định AI đang mang lại lợi ích rõ rệt cho hoạt động quảng cáo của họ. “Hiệu suất mạnh mẽ của chúng tôi trong quý này phần lớn là nhờ AI đã mở ra hiệu quả và lợi ích lớn hơn cho toàn bộ hệ thống quảng cáo”, ông nói.
Trong khi đó, Amazon gây thất vọng khi báo cáo doanh số đám mây chững lại, khiến cổ phiếu giảm tới 8,1%. Các nhà phân tích cho rằng kết quả này đặc biệt gây thất vọng trong bối cảnh Microsoft và Google đều đạt kết quả xuất sắc với mảng điện toán đám mây.
Alphabet tuy không gây ấn tượng mạnh như Meta hay Microsoft, nhưng cũng không bị đánh giá thấp. Công ty duy trì chiến lược đầu tư dài hạn và tuyên bố sẽ tiếp tục tăng chi tiêu cho đến năm 2026. “Chúng tôi đang chứng kiến nhu cầu rất lớn từ khách hàng và sẽ đầu tư nhiều hơn để đáp ứng”, CEO Sundar Pichai nói.
Microsoft – người dẫn đầu về lợi nhuận từ AI
Trong tất cả các ông lớn công nghệ, Microsoft nổi bật nhất về khả năng biến đầu tư AI thành lợi nhuận cụ thể. Doanh thu Azure, nền tảng điện toán đám mây của Microsoft, tăng 39% trong quý II – vượt xa mức dự báo trung bình 34,75% từ các nhà phân tích. CEO Satya Nadella cho biết: “Chúng tôi tiếp tục dẫn đầu làn sóng cơ sở hạ tầng AI và chiếm lĩnh thị phần trong mỗi quý năm nay".
Microsoft cũng tiết lộ rằng công cụ AI Copilot của họ đã vượt mốc 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, khẳng định vai trò tiên phong trong việc thương mại hóa AI. Nhờ kết quả vượt kỳ vọng, cổ phiếu Microsoft đã tăng hơn 6% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau báo cáo tài chính.
Dù hợp tác chặt chẽ với OpenAI, Microsoft cũng đang chủ động giảm sự phụ thuộc bằng cách phát triển công nghệ AI nội bộ và hợp tác với các đối tác khác như Meta, xAI và Mistral. Các mô hình này được lưu trữ trên Azure, giúp củng cố thêm vị thế trung tâm của Microsoft trong hệ sinh thái AI.
Apple – kẻ đứng ngoài “bữa tiệc lớn”
Trái ngược với xu hướng chi tiêu mạnh tay của các đối thủ, Apple lại giữ chiến lược đầu tư khá khiêm tốn. Tuy nhiên, công ty cũng đã nâng dự báo chi tiêu vốn, chủ yếu để hỗ trợ cho các dự án AI mới. “Chi phí vốn của chúng tôi sẽ tiếp tục tăng trưởng đáng kể, phần lớn là nhờ vào các khoản đầu tư AI,” Giám đốc Tài chính Kevan Parekh nói.
Apple hiện vẫn chưa đưa ra chiến lược AI rõ ràng như Microsoft hay Meta, và nhà đầu tư đang chờ đợi “lá bài tẩy” từ hãng công nghệ hàng đầu thế giới.
Dù chiến lược có khác nhau, điểm chung giữa các tập đoàn công nghệ lớn là sự cấp bách trong việc đầu tư AI để giành lợi thế dài hạn. Nỗi sợ bị bỏ lại phía sau đang khiến họ bơm hàng trăm tỷ đô la vào nghiên cứu, hạ tầng và phát triển mô hình AI.
Câu hỏi lớn đặt ra là: liệu các khoản đầu tư khổng lồ này có mang lại tỷ suất sinh lời tương xứng? Hay đây sẽ là một cuộc chơi hao tiền tốn của mà chỉ những người đi đầu mới có thể trụ vững?
Theo Gil Luria, nhà phân tích tại DA Davidson nhận xét: “Lợi nhuận hiện tại của Microsoft rất tốt. Nhưng bài kiểm tra thực sự là liệu khách hàng của họ có nhận được giá trị xứng đáng từ khoản đầu tư vào AI hay không. Nếu không, họ sẽ không chi thêm vào năm sau”.
Theo Bloomberg

Ai đã "cứu thua" cho Phát Đạt trong quý II/2025?

Cao Bằng tập huấn ứng dụng AI trong chuyển đổi số cho đội ngũ công chức, viên chức

Triển lãm quốc tế PCCC 2025 sẽ giới thiệu thiết bị tích hợp AI, cảnh báo sớm cháy nổ
