Liên doanh của công ty ô tô BYD và tập đoàn Shell xây dựng trạm sạc lớn nhất thế giới ở Thâm Quyến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Liên doanh của nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc BYD và tập đoàn dầu mỏ toàn cầu Shell đã xây dựng một trạm sạc xe điện lớn nhất thế giới, cho thấy Shell đang chuyển hướng sang lĩnh vực dịch vụ cho xe điện.

Trạm sạc xe điện lớn nhất thế giới của liên doanh BYD-Shell ở Thẩm Quyến, Trung Quốc (Ảnh: The Driven)
Trạm sạc xe điện lớn nhất thế giới của liên doanh BYD-Shell ở Thẩm Quyến, Trung Quốc (Ảnh: The Driven)

Trạm sạc xe điện khổng lồ này sẽ có 258 bộ sạc nhanh mới với hệ thống mái che năng lượng mặt trời, sản xuất 300.000 kWh điện mỗi năm.

Trạm sạc xe điện mới nhất nằm ở thành phố Thâm Quyến, nơi đặt trụ sở chính của BYD phía đông nam Trung Quốc, gần nhà ga hàng không địa phương. Địa điểm này đã được Shell chính thức khai trương trong tuần qua và là bước đầu tiên trong kế hoạch chiến lược của Shell, mở rộng sang lĩnh vực sạc nhanh xe điện ở Trung Quốc.

tramsacxedien01.jpg
Trạm sạc xe điện lớn nhất thế giới của liên doanh BYD-Shell ở Thẩm Quyến, Trung Quốc

Theo tuyên bố của Shell, trạm sạc nhanh khổng lồ này có thể sạc tới 3.300 xe điện mỗi ngày và là trạm sạc lớn nhất thế giới của doanh nghiệp. Trạm sạc cũng bao gồm các dịch vụ thông thường như cà phê, phòng ăn và khu tiện nghi cho lái xe nghỉ ngơi thư giãn.

Tháng 3/2022, BYD và Shell đã ký một thỏa thuận mang tính chiến lược toàn cầu, đặt mục tiêu phát triển các mạng lưới sạc bằng năng lượng tái tạo trên thế giới. Kế hoạch ban đầu là tập trung phát triển mạng lưới sạc ở châu Âu và Trung Quốc trước khi có được các cơ hội phát triển mạng lưới sạc ở các khu vực khác.

Những thống kê mới nhất cũng cho thấy ý nghĩa quan trọng của những trung tâm sạc xe điện lớn ở Trung Quốc. Chỉ riêng Thâm Quyến đã có 860.000 phương tiện sử dụng năng lượng mới (NEV), bao gồm xe điện chạy pin và xe lai hybrid cắm điện.

Để so sánh, Australia mới chỉ vượt qua con số 120.000 xe điện đang lưu hành trên cả nước, các trạm sạc lớn nhất đều do Tesla đầu tư xây dựng và vận hành.

Box Hill ở Melbourne và Campbelltown ở Sydney hiện có 12 trạm sạc nhanh và Tesla có kế hoạch mở 20 địa điểm sạc nhanh trong những năm tiếp theo. Một địa điểm khác của Australia là tại một trạm dịch vụ ở Wodonga, Tesla đang đầu tư trạm sạc 28 bộ sạc nhanh nhưng phải sau nhiều tháng nữa mới đi vào hoạt động.

Quá trình chuyển đổi sang xe điện đang diễn ra nhanh chóng, một phần rất lớn phụ thuộc vào gia tăng các dự án cơ sở hạ tầng sạc điện ở Trung Quốc. Trong tương lai, Liên doanh Shell – BYD sẽ xây dựng nhiều hơn nữa các trạm sạc khổng lồ kết hợp với năng lượng tái tạo như ở Thâm Quyến. Ngoài ra, sẽ có hàng trăm nghìn trung tâm nhỏ hơn trên khắp các thành phố và thị trấn lớn của quốc gia này, giúp những người lái xe điện có thể di chuyển trên những tuyến đường dài mà không phải lo lắng về điểm sạc.

Theo The Driven