Lee Nguyễn và câu chuyện “câu được cá” của Công Phượng

VietTimes -- Phải sau 386 ngày Công Phượng mới có được 1 bàn thắng, sau trận đấu anh hóm hỉnh chia sẻ động tác ăn mừng bàn thắng này: “Thả thính xưa rồi, giờ phải đi câu cá thôi”. Nhưng thông tin Lee Nguyễn sẽ gia nhập TP.HCM khiến cho vấn đề làm sao để Công Phượng  tiếp tục “câu được cá” trong màu áo TP.HCM và đội tuyển quốc gia lại trở nên nóng bỏng?
Giữa 3 kỹ năng quấy rối, kiến tạo và ghi bàn thì tiền đạo số 21 của TP.HCM cho thấy vẫn còn đấy sự nhạy cảm cần thiết để ghi bàn. Ảnh AT
Giữa 3 kỹ năng quấy rối, kiến tạo và ghi bàn thì tiền đạo số 21 của TP.HCM cho thấy vẫn còn đấy sự nhạy cảm cần thiết để ghi bàn. Ảnh AT

Trong bối cảnh trận giao hữu với Iraq vào ngày 26-3 bị hủy do đại dịch Covid-19 thì các học trò của ông Park Hang-seo chỉ có tối đa 3 trận đá V.League 2020 trước khi gặp Malaysia. Nếu V.League 2020 lại bị hoãn thì không khéo các cầu thủ đội tuyển Việt Nam phải tập chay trước khi bay sang Kuala Lumpur.

Cổ động viên kỳ vọng

Trong bối cảnh như vậy thì làm thế nào để có được bàn thắng vào lưới Malaysia là điều vô cùng khó khăn, khi hàng công không được “làm nóng” trước trận cầu mang tính quyết định. Trong khi đó, tại bảng G chúng ta nghỉ lượt trận thứ 6, còn chủ nhà Malaysia lại đụng độ với UAE.

Đến giờ tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, sau 5 trận đấu đội tuyển Việt Nam mới chỉ có 5 bàn thắng. Trung phong Tiến Linh có có cú đúp, còn Quang Hải, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải mỗi người có 1 bàn thắng. Theo đó, Quang Hải ghi bàn trận gặp Maylaysia, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh ghi bàn trận gặp Indonesia, Tiến Linh ghi bàn trận gặp UAE.

Lối đá của Công Phượng đòi hỏi phải có vệ tinh hỗ trợ bên cạnh, anh làm nhiệm vụ thu hút hậu vệ đối phương rồi chuyền bóng cho đồng đội. Ảnh AFC
Lối đá của Công Phượng đòi hỏi phải có vệ tinh hỗ trợ bên cạnh, anh làm nhiệm vụ thu hút hậu vệ đối phương rồi chuyền bóng cho đồng đội. Ảnh AFC

Điều gì khiến cho Công Phượng, ngôi sao 1 thời của đội tuyển không có tên trong danh sách ghi bàn. Trước hết năm 2019 là quãng thời gian đáng quên của ngôi sao gốc Nghệ với những chuyến xuất ngoại ở Hàn Quốc (Incheon United) và Bỉ (Sint Truidense) không thành công như mong đợi. 

Hệ quả là Công Phượng chỉ được ra sân 4 trong 5 trận đấu của đội tuyển từ ghế dự bị với thời lượng thi đấu chỉ vẻn vẹn 157 phút, quá ít để cho Công Phượng thể được điều gì khi ngày thường không được thi đấu.

Khi trở về TP.HCM, trong bối cảnh HLV Chung Hae-seong thích chơi với sơ đồ 4-4-2 trong đó hàng công sẽ là 2 trong 3 cái tên Matias, Prodell, Amido Blade thì Công Phượng đành lui về đá tiền vệ cánh trái. Đá khá xa khung thành đối phương, nên trong trận gặp chủ nhà Buriram Utd và trận đá tập B.Bình Dương thì Công Phượng không phát huy được nhiều.

Lối đá của Công Phượng đòi hỏi phải có vệ tinh hỗ trợ bên cạnh, anh làm nhiệm vụ thu hút hậu vệ đối phương rồi chuyền bóng cho đồng đội. Ngay cả khi đá hộ công cho Amido Blade, khả năng phối hợp giữa Công Phượng và đồng đội Công Hiển, Phi Sơn trên đất Myanmar vẫn phải được cải thiện.

Bàn thắng của Công Phượng được thực hiện khi ông Chung Hae-seong đẩy Công Phượng đá cao nhất trong đội hình TP.HCM. Đồng đội đã bấm đường bóng vào khoảng trống giữa 3 hậu vệ Yangon United, “Messi Việt Nam” lao vào đánh đầu khá hiểm. Bàn thắng sẽ khiến ông Chung nghĩ nhiều đến việc nên bố trí Công Phượng ở đâu trong đội hình 4-4-2 của TP.HCM?

Sức nóng sau lưng

Nhất là khi nhiều khả năng Lee Nguyễn sẽ chấp nhận với phương án đàm phán của CLB TP.HCM chấp nhận ký hợp đồng hai năm, nhưng tổng mức lương chỉ 800.000 USD (khoảng 19,2 tỉ đồng) thay vì 1 triệu USD (khoảng 24 tỷ đồng). Tiền đạo 34 tuổi Lee Nguyễn từng về Việt Nam thi đấu cho HAGL và Becamex Bình Dương giai đoạn 2009-2011.

CLB TP.HCM “trải thảm đỏ” với bản hợp đồng “bom tấn” Lee Nguyễn chắc chắn không phải để ngồi dự bị . Ảnh FBCN
CLB TP.HCM “trải thảm đỏ” với bản hợp đồng “bom tấn” Lee Nguyễn chắc chắn không phải để  ngôi sao này ngồi dự bị . Ảnh FBCN

 Anh sau đó trở lại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) và nổi lên như một ngôi sao hàng đầu trong màu áo New England Revolution, giúp đội bóng giành ngôi Á quân mùa 2014 và được gọi trở lại ĐTQG Mỹ dưới thời HLV Jürgen Klinsmann. CLB TP.HCM “trải thảm đỏ” với bản hợp đồng “bom tấn” Lee Nguyễn chắc chắn không phải để ngồi dự bị cho Công Phượng. Thậm chí trong vai trò hộ công, khả năng sát thủ của Lee Nguyễn còn được xếp trên cả đội trưởng Phi Sơn lẫn Công Phượng.

Điều đó cho thấy hơn bao giờ hết Công Phượng phải nhanh chóng hòa nhập và có bàn thắng tiếp theo. Giữa 3 kỹ năng quấy rối, kiến tạo và ghi bàn thì tiền đạo số 21 của TP.HCM cho thấy vẫn còn đấy sự nhạy cảm cần thiết để ghi bàn. Trong khi đó, dù nhận được khá nhiều bóng nhưng qua mấy trận đấu trong màu áo TP.HCM thì để phát huy khả năng quấy rối, kiến tạo vẫn cần thêm thời gian để tìm lại hình bóng xưa.

Nếu không “câu được cá”, thậm chí là phải “nhiều cá” thì nhiều khả năng Công Phượng sẽ được trả về HAGL ngay sau giai đoạn 1 của V.League 2020. Đó là điều không một ai muốn, kể cả cổ động viên phố Núi lẫn ông Chung, thầy Park.

Quả bóng nằm ở chân Công Phượng

Trên đội tuyển quốc gia, khi ông Park vẫn duy trì sơ đồ 3-4-3 và 3-5-2 thì mục tiêu “phải đi câu cá thôi”. Với lợi thế về thể hình thì niềm tin cho vị trí trung phong cắm dường như ông Park Hang-seo đã đặt cho Tiến Linh, người được cho là kế tục xứng đáng đàn anh Anh Đức.

Nếu đá cánh, với sự trở lại của Văn Đức thì Công Phượng thực sự gặp khó khăn khi phải chen chân với Văn Toàn, Quang Hải, Văn Đức. Nếu vẫn ra sân từ băng ghế dự bị, vẫn những động tác rê dắt chủ yếu là kéo dài thời gian giữ bóng cho đội tuyển chứ không phải ghi dấu ấn bằng bàn thắng thì khả năng đá chính của Công Phượng không nhiều.

Liệu bàn thắng vào lưới Yangon United có khiến ông Park Hang-seo sẽ cho Công Phượng cơ hội đá hộ công trong đội hình 3-5-2 khi ông đã có SEA Games 30 thành công bằng sơ đồ này. Nhưng bất kể ở CLB TP.HCM hay đội tuyển quốc gia, muốn được đá chính thì Công Phượng buộc phải cải thiện hiệu quả thi đấu.