CHUYỆN CỦA SAO

“Lão già gân” Huỳnh Kesley

VietTimes -- Phải đến khi một đồng nghiệp nước ngoài nhờ tìm kiếm thông tin về cầu thủ Kesley chúng tôi mới biết anh vẫn còn đá bóng tại Việt Nam, trong màu áo CLB TP.HCM. Đây có lẽ là một trong những cầu thủ nước ngoài thi đấu tại V.League lâu nhất.
Năm 2009, Kesley nhập quốc tịch Việt Nam lấy tên là Huỳnh Kesley (họ vợ), năm đó, Kesley vào đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, trở thành Vua phá lưới AFC 2009. (ảnh gia đình cung cấp)
Năm 2009, Kesley nhập quốc tịch Việt Nam lấy tên là Huỳnh Kesley (họ vợ), năm đó, Kesley vào đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, trở thành Vua phá lưới AFC 2009. (ảnh gia đình cung cấp)

Trước hết, phải nói tuổi 37 mà Huỳnh Kesley vẫn được HLV Chung Hae- Soung trọng dụng trong hành trình chinh phục chức vô địch V.League 2019 thì chàng rể gốc Brazil không phải là dạng vừa.

Hành trình 14 năm

14 năm có mặt trên mảnh đất hình chữ S này, Huỳnh Kesley (sinh 1981) đã thi đấu cho 6 đội bóng khác nhau. Nhiều nhất là B.Bình Dương tới 3 lần “tái hợp”, rồi HAGL, Xuân Thành Sài Gòn, Đồng Nai, S.Khánh Hòa và giờ là TP.HCM. Chỉ nội 2 con số 14 năm, 6 đội bóng đã nói lên đẳng cấp của tiền đạo người Brazil này rồi.

Năm 17 tuổi, Kesley được thu nhập vào đội Lemence, đó là bước khởi đầu cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp của tiền đạo này. Nhưng bước ngoặt xảy ra kể từ khi anh đầu quân cho Portuguesa Caninde thuộc bang Sao Paulo. Năm 2001 Kesley bắt đầu chơi xuất sắc, chính anh là người ghi bàn duy nhất trong trận đấu chung kết để giúp Portuguesa Caninde vô địch bang Sao Paulo.

Năm 2004, Kesley chơi cho câu lạc bộ bóng đá Matsubara (Brazil) tham dự giải bóng đá truyền hình Bình Dương. Chuyến xuất ngoại đó với danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải là bước ngoặt của cuộc đời anh gắn liền với 2 chữ Việt Nam.

Ông bố “bỉm sữa” này được phía bà con bên ngoại rất quý bởi tính tình khiêm nhường và hài ước, vui vẻ. (ảnh NV cung cấp(
Ông bố “bỉm sữa” này được phía bà con bên ngoại rất quý bởi tính tình khiêm nhường và hài ước, vui vẻ. (ảnh NV cung cấp)

Kesley nhanh chóng được lãnh đạo câu lạc bộ Becamex ký hợp đồng. Ngay mùa giải đầu tiên năm 2005, Kesley đoạt danh hiệu vua phá lưới với 21 bàn thắng. Đồng thời là cầu thủ ngoại xuất sắc nhất giải, tên tuổi anh gắn liền với những cú santo sau khi ghi được bàn thắng.

Lâu nay, người ta chỉ mới nghe về tiếng tăm các cầu thủ xứ sở Samba thì giờ đây tận mắt chứng kiến. Cao tới 1,80m nhưng Kesley lại không làm dụng kỹ thuật tỳ đè, khi tiếp bóng ngay pha đầu tiên anh thường chùng thấp trọng tâm, đảo người liên tục để qua đối phương. Ngẫu hứng, những pha dùng ngực đỡ bóng rồi bất ngờ tung cú vô-lê khiến cho không biết bao nhiêu thủ môn V.League sững sờ.

Đối đầu với V.League các trung vệ “chống tây” như Huy Hoàng (SLNA), Phước Tứ (Quảng Nam) đều cho rằng, nếu vội vàng lao vào là y như rằng “ngửi khói” cầu thủ có bước chạy mềm mại như mèo rừng này.

Mùa giải 2006-2007, Kesley rời Becamex Bình Dương để gia nhập câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sau một mùa giải không thành công với Hoàng Anh Gia Lai chủ yếu do không được ai chuyền bóng cho, Kesley trở về đầu quân cho đội bóng cũ Bình Dương.

Dấu ấn cuộc đời

Những năm đá cho Bình Dương anh gặp và cưới vợ (năm 2006) là doanh nhân Lệ Lộc, chủ nhân của Công ty ánh sáng Tân Hữu Tài. Ban đầu 2 người giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, khả năng tiếng Anh của cầu thủ này không phải suôn sẻ nhưng tình yêu cũng có ngôn ngữ riêng để họ xích lại gần nhau hơn.

Tháng 5/2009, cùng Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley là ba cầu thủ gốc ngoại được triệu tập (ảnh Hoàng Hà)

Tháng 5/2009, cùng Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley là ba cầu thủ gốc ngoại được triệu tập (ảnh Hoàng Hà)

Kesley ngày càng yêu vợ, mê các món ăn Việt Nam nhất là món nem cuốn, bún bò Huế, rau muống xào và phở. Với Kesley, cơm vợ nấu là chuẩn nhất, anh thích ôm đàn hát khi vợ vào bếp. Đúng chất lãng mạn đàn ông Brazil!

Hành phúc ở Việt Nam, điều đó thôi thúc anh học tiếng Việt và dần dà anh trở thành một trong những cầu thủ nói tiếng Việt tốt nhất. Khá nhiều khi thi đấu, đối phương quên mất anh có thể hiểu tiếng Việt, nên những trao đổi trên sân của họ bị anh nghe lỏm và lập tức đối trả.

Kesley góp công không nhỏ vào thành tích của câu lạc bộ B.Bình Dương trong những năm tiếp theo (2 chức vô địch liên tiếp 2007,2008). Năm 2009, Kesley nhập quốc tịch Việt Nam lấy tên là Huỳnh Kesley (họ vợ), năm đó, Kesley vào đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, trở thành Vua phá lưới AFC 2009.

Tháng 5/2009, chân sút gốc Brazil Huỳnh Kesley có lần đầu tiên khoác màu áo đỏ sau khi nhập quốc tịch Việt Nam hồi đầu mùa giải là một kỷ niệm đẹp của cuộc đời cầu thủ. Hồi đó, cùng Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley là ba cầu thủ gốc ngoại được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.

Sau mùa giải 2015, kết thúc sự nghiệp cầu thủ trong màu áo S.Khánh Hòa, vợ chồng anh hùn vốn mở nhà hàng tại Thảo Điền để kinh doanh các món ăn Việt Nam- Brazil. Thực khách đến đây có thể nghe chính anh chơi nhạc Flamengo, anh cho biết 5 anh chị em nhà Kesley đều chơi nhạc rất hay. 

Người em gái của Kelsey là thành viên trong một ban nhạc La tinh nổi tiếng của Brazil. Hai đứa con trai của vợ chồng Huỳnh Kesley- Lê Lộc đều thích bóng đá. Anh muốn sau này con mình sẽ theo nghề bóng đá và sẽ được tham gia đội tuyển quốc gia Việt Nam như bố nó. Ông bố “bỉm sữa” này được phía bà con bên ngoại rất quý bởi tính tình khiêm nhường và hài ước, vui vẻ.

Tưởng chừng như Kelsey sẽ trở thành ông chủ nhà hàng và giám đốc trung tâm võ thuật Kapoeira tại TP.HCM. Anh cho biết Kapoeira là môn võ thuộc loại nhu thuật nhưng tính chiến đấu cực cao, tính biểu diễn cũng rất lớn. Hầu hết đàn ông Brazil đều ít nhiều có võ này và anh muốn làm sứ giả đem môn võ này du nhập vào Việt Nam.

Tái hợp sân cỏ

Nhưng trong chiến dịch “giải cứu TP.HCM” thì ông bầu Hữu Thắng chợt nhớ đến anh. Ngày 12/6/2018 anh mặc áo số 70 của TP.HCM ra sân đối đầu với chính đội bóng cũ B.Bình Dương đá cặp tiền đạo với Quang Nam và được HLV T.Miura đánh giá khá tốt. 3 năm không thi đấu nhưng bước chạy của Kelsey vẫn như còn đang thi đấu nhờ khả năng kiêng khem tốt.

Mùa giải này, anh vẫn được HLV Chung Hae- Soung sử dụng trong 7 trận đấu, trong đó có 3 trận ra sân trong đội hình chính. Đây là những trận TP.HCM đá sân khách gặp S.Khánh Hòa, B.Bình Dương và Hà Nội, ông Chung Hae- Soung cần người cầm bóng tốt.

3 năm không thi đấu nhưng bước chạy của Kelsey vẫn như còn đang thi đấu nhờ khả năng kiêng khem tốt (ảnh VPF)

3 năm không thi đấu nhưng bước chạy của Kelsey vẫn như còn đang thi đấu nhờ khả năng kiêng khem tốt (ảnh VPF)

Khó có thể đòi hỏi sức rướn ở 1 cầu thủ 37 tuổi nhưng khả năng làm bóng và quấy rối của anh thì vẫn còn được đánh giá cao. Khá nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam đã bị anh bỏ rơi khi Kelsey đột ngột tăng tốc.

Trả lời câu hỏi của người đồng nghiệp nước ngoài: “Rốt cuộc, cái Huỳnh Kesley để lại cho Việt Nam là gì?”, tôi đã không ngần ngại: “Đó là thái độ nghiêm túc trong sinh hoạt, tập luyện và thi đấu, đáng để cho các cầu thủ Việt Nam học tập”.